Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng an toàn

(Baohatinh.vn) - Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin, phát huy tối đa hiệu quả cách ly F1, điều trị F0 tại nhà là những giải pháp đang được Hà Tĩnh triển khai quyết liệt nhằm thích ứng an toàn trước diễn biến số ca mắc COVID-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin

Từ ngày 4/11 đến nay, Hà Tĩnh phát hiện 509 ca mắc COVID-19 tại tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 175 ca bệnh cộng đồng, 112 ca trong khu vực phong tỏa và 222 ca F0 từ các tỉnh miền Nam về được cách ly ngay.

Nhiều ổ dịch xuất hiện tại khu vực dân cư, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất kinh doanh ở Đức Thọ, TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh, TX Kỳ Anh, Thạch Hà, Nghi Xuân...

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Hà Tĩnh đang chỉ đạo các địa phương triển khai linh hoạt giải pháp ứng phó để ngăn dịch lây lan.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng an toàn

Hà Tĩnh đang nỗ lực tăng tỷ lệ bao phủ vắc-xin phòng COVID-19 cho người dân.

Theo bác sỹ Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, các địa bàn khi có phát sinh ca bệnh tiếp tục triển khai khẩn cấp biện pháp phòng, chống theo nguyên tắc khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc để xử lý triệt để ổ dịch.

Tại các khu vực phong tỏa, cấp ủy, chính quyền địa phương đảm bảo an sinh xã hội, cung ứng hàng hoá để vừa triển khai chống dịch, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh, ổn định kinh tế - xã hội.

Hiện, ngành y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực để đẩy nhanh tỷ lệ bao phủ vắc-xin cho người dân. Theo số liệu tổng hợp của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, qua 17 đợt tiêm chủng, toàn tỉnh đã tiêm được gần 1,2 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19 cho người từ 18 tuổi trở lên, trong đó trên 48% người đã tiêm đủ 2 mũi. Cùng với đó, tổ chức tiêm phòng cho trẻ theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Đến nay, trên 32.700 người từ 16 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm phòng mũi 1.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng an toàn

Quyền Giám đốc Sở Y tế kiểm tra công tác tiêm vắc-xin phòng COVID-19 tại Trường THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

Trên cơ sở phân bổ vắc-xin của Bộ Y tế, Hà Tĩnh đang nỗ lực để tăng tỷ lệ người trên 18 tuổi được tiêm đủ 2 mũi. Theo kế hoạch mới nhất của Sở Y tế, trong đợt tiêm thứ 18, Hà Tĩnh sẽ tổ chức tiêm mũi 2 cho trên 35 ngàn người đã tiêm mũi 1 bằng vắc-xin Pfizer. Bên cạnh đó, tổ chức tiêm đợt 2 (mũi 1) cho trên 21 ngàn người từ 15 đến dưới 18 tuổi.

Phát huy hiệu quả việc cách ly F1, điều trị F0 tại nhà

Thời gian gần đây, số ca bệnh tăng nhanh, trong đó Hà Tĩnh phát hiện nhiều ca bệnh cộng đồng với phạm vi ảnh hưởng rộng, dẫn đến số F1, F2 rà soát được rất lớn. Trung bình mỗi ngày, ngành chức năng truy vết được hàng trăm F1, có thời điểm lên đến cả ngàn F1, đặt ra nhiều áp lực cho công tác cách ly tập trung. Chính vì vậy, hiện nay, ngành y tế đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương phát huy tối đa hiệu quả việc cách ly F1 tại nhà khi có đủ điều kiện.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng an toàn

Cán bộ xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ vận động các F1 chấp hành nghiêm quy định cách ly tại nhà

Theo ông Võ Văn Dũng - Trưởng phòng Y tế huyện Thạch Hà, từ khi có hướng dẫn của Sở Y tế, huyện đã áp dụng tối đa cách ly tại nhà đối với F1 và công dân từ vùng dịch trở về. Những trường hợp thật sự đặc biệt và nhà ở không đảm bảo điều kiện thì mới tiến hành cách ly tập trung. Hiện nay, trong tổng số 1.271 trường hợp F1, các địa phương đã tiến hành cách ly 1.267 trường hợp tại nhà, chỉ có 4 trường hợp cách ly tập trung.

Còn tại Hương Khê, 57 trường hợp F1 của các ca bệnh đang được ngành y tế tổ chức cách ly tại nhà theo đúng quy định.

Bác sỹ Nguyễn Trường Lâm - Quyền Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hương Khê cho biết: “Với những gia đình không đủ điều kiện, huyện vận động dồn nhà để thực hiện cách ly. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, số F0 phát hiện nhiều kéo theo số F1 tăng nhanh thì việc cách ly tại nhà là giải pháp rất hiệu quả nhằm giảm áp lực cho lực lượng phòng, chống dịch và tạo thuận lợi cho người dân”.

Theo tổng hợp từ ngành y tế, hiện toàn tỉnh đang cách ly tại nhà 17.890 trường hợp, bao gồm cả F1 và người từ vùng dịch trở về. Số người cách ly tập trung chỉ có 440 trường hợp.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh nỗ lực thích ứng an toàn

Hà Tĩnh đang có 87 F0 không triệu chứng cách ly, điều trị tại nhà.

Cùng với cách ly tại nhà đối với F1, Sở Y tế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà khi có đủ điều kiện.

Từ thí điểm tại Hương Khê, đến nay, toàn tỉnh đã có 11/13 địa phương triển khai cách ly, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà với tổng số 87 người.

Trong đó, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh là những huyện đang có số F0 không triệu chứng cách ly, điều trị tại nhà lớn. Đây là giải pháp lâu dài góp phần giảm tải cho các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, tạo tâm lý thoải mái cho người dân và đảm bảo thích ứng linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Đừng để khói thuốc làm mờ đôi mắt

Theo cảnh báo từ Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh, khói thuốc lá không chỉ gây hại cho phổi, hệ tim mạch mà còn âm thầm làm tổn thương đôi mắt, tăng nguy cơ suy giảm thị lực, thậm chí mù lòa.
Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Sống khỏe cùng BHT: Phòng và điều trị các bệnh lý nam khoa

Các bệnh lý nam khoa ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống của nam giới nếu không được khám và điều trị kịp thời. Bác sĩ CK II Phan Văn Hùng - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Live Sống khoẻ cùng BHT: Suy thận mạn, mối nguy từ những dấu hiệu dễ bỏ qua

Theo thống kê của Bộ Y tế, Việt Nam có hơn 10 triệu người mắc bệnh thận mạn. Vậy nguyên nhân dẫn đến suy thận mạn, cách điều trị để làm chậm diễn tiến của bệnh như thế nào, nội dung này sẽ được Bác sĩ Chuyên khoa I Phan Thị Thảo Ngân, Khoa Thận - Tiết niệu - Cơ - Xương - Khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tư vấn trong chương trình Sống khoẻ cùng BHT.
Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Tiếp sức chuyên môn cho y tế cơ sở ở Hà Tĩnh

Từ khám bệnh, hội chẩn đến chuyển giao kỹ thuật, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đang góp phần đưa dịch vụ y tế chuyên sâu đến gần người dân Hà Tĩnh, đồng thời nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở.
Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Những người chăm sóc “ký ức chiến tranh”

Sau những năm tháng chiến tranh, các thương binh, thân nhân liệt sĩ đã bước vào tuổi xế chiều với những thương tật, mất mát riêng. Tại mái nhà Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh, họ tìm thấy sự bình yên trong những điều giản dị: một bữa cơm đủ đầy, lời hỏi han và những người luôn có mặt khi cần.
Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Hành trình mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn bệnh nhân

Không chỉ làm chủ những kỹ thuật can thiệp tim mạch chuyên sâu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang từng bước chinh phục các kỹ thuật can thiệp mạch máu phức tạp, mang lại cơ hội sống cho hàng nghìn người bệnh ngay tại Hà Tĩnh.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo biến chứng nguy hiểm của bệnh Glôcôm

Glôcôm là tình trạng gây tổn thương dây thần kinh thị giác, bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây mù lòa cho những người trên 60 tuổi. Bác sĩ CKI Kim Thị Thủy, Khoa Mắt, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ giải đáp trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Không hút thử lại, dù chỉ một lần

Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh khẳng định, người cai thuốc lá phải tuân thủ nguyên tắc sống còn “không hút thử lại dù chỉ một lần”, bởi chỉ cần hút một hơi cũng có thể lặp lại con đường gây nghiện thuốc lá như trước.
Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Hành trình tìm lại cuộc sống bình thường

Sau tai nạn, bệnh tật, có những người từng nghĩ mình sẽ phải sống phần đời còn lại với chiếc xe lăn, với đôi tay, đôi chân không còn "nghe" theo ý muốn. Nhưng tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh, hành trình trở về cuộc sống bình thường đang được bắt đầu từ những điều rất nhỏ: một cử động của bàn tay, một lần tự đứng lên và những bước đi đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!