Điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT – mở rộng cơ hội cho học sinh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Theo số điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025 vừa được công bố, Hà Tĩnh có thêm hơn 800 học sinh được vào các trường THPT công lập.

Sau những ngày chờ đợi nhiều lo âu và đầy hy vọng, việc công bố điểm sàn, điểm chuẩn đầu vào lớp 10 THPT ở Hà Tĩnh vào cuối chiều ngày 15/7 đã khiến nhiều học sinh, phụ huynh thở phào nhẹ nhõm. Việc điều chỉnh tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh cũng khiến dư luận đồng tình, đáp ứng mong muốn chính đáng của đông đảo học sinh vào các trường THPT công lập.

img-5620-668.jpg
Nụ cười tự tin của các thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh sau khi kết thúc kỳ thi.

Chị Nguyễn Thị Huệ ở xã Thạch Mỹ (Lộc Hà) cho biết: “Con tôi đăng ký nguyện vọng vào Trường THPT Mai Thúc Loan nhưng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT vừa qua cháu chỉ đạt 17 điểm, trong khi điểm chuẩn vào trường năm học trước là 18,25. Thêm vào đó, năm nay số học sinh lớp 9 đăng ký dự thi vào lớp 10 tăng đáng kể nên gia đình tôi đã nghĩ rằng cơ hội vào trường THPT công lập của cháu là rất khó. Thế nhưng, khi nghe thông tin Hà Tĩnh điều chỉnh tăng tỷ lệ tuyển sinh, cả gia đình chúng tôi rất hy vọng. Sau nhiều chờ đợi, cuối cùng niềm vui cũng đã đến, thật may mắn là điểm số của cháu vừa bằng điểm chuẩn vào trường”.

Niềm vui của chị Huệ cũng là tâm trạng chung của rất nhiều phụ huynh trên địa bàn Hà Tĩnh khi mong muốn con được học ở trường THPT công lập đã trở thành hiện thực.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh), với việc điều chỉnh tỷ lệ tuyển sinh, điểm đầu vào ngôi trường chất lượng hàng đầu bậc THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh năm nay là 22,75 (giảm 1 điểm so với năm học trước). Nhờ thế, cơ hội cũng đã rộng mở cho 46 học sinh có nguyện vọng được học tập tại ngôi trường này.

1.4.jpg
Kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 ở Hà Tĩnh được đánh giá là minh bạch, khách quan, đúng quy chế.

Thầy Nguyễn Nam Thắng – Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: “Với việc tăng thêm 46 học sinh, quy mô số lớp 10 của trường vẫn giữ nguyên 14 lớp và chỉ tăng tỷ lệ học sinh trên lớp. Tuy nhiên, sĩ số này vẫn ở mức cho phép, không quá 45 học sinh/lớp theo quy định của Bộ GD&ĐT. Với tổng số 636 học sinh vào lớp 10, đội ngũ giáo viên của chúng tôi đảm bảo đáp ứng nhu cầu dạy học”.

Căn cứ vào nhu cầu, tỷ lệ tuyển sinh và thực tế cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học... của các cơ sở giáo dục, năm nay, việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh được thực hiện ở 27/36 trường THPT công lập không chuyên ở Hà Tĩnh. Theo đó, tỷ lệ điều chỉnh ở các trường cũng có sự khác biệt, cụ thể: THPT Lê Quý Đôn (Thạch Hà) tăng 68 học sinh; THPT Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh) tăng 48 học sinh; THPT Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh) tăng 47 học sinh; THPT Hà Huy Tập (Cẩm Xuyên) tăng 40 học sinh; THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà) tăng 31 học sinh...

Theo đánh giá của ngành chuyên môn và thực tế điểm sàn, điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập ở Hà Tĩnh cho thấy, dù điều chỉnh tỷ lệ tuyển sinh tăng 4% nhưng chất lượng đầu vào các trường THPT vẫn ổn định như những năm trước với mức điểm dao động từ 15 – 22,75, chênh lệch giữa trường cao nhất và trường thấp nhất là 7,75 điểm.

1.2.jpg
Chất lượng giáo dục đại trà THCS ở Hà Tĩnh ngày càng được củng cố, nâng cao.

Đặc biệt, có nhiều trường trường dù tăng tỷ lệ tuyển sinh nhưng điểm đầu vào năm nay vẫn cao hơn so với năm trước như: THPT Lê Quý Đôn 18,25 (tăng 0,25 điểm); THPT Nguyễn Văn Trỗi 16,75 (tăng 1,75 điểm); THPT Lê Quảng Chí 19 (tăng 1,25 điểm); THPT Kỳ Lâm 17,50 (tăng 1 điểm); THPT Thành Sen 16 (tăng 1 điểm)...

Theo số liệu từ Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, số học sinh lớp 9 năm học 2023 - 2024 là 21.555, tăng 2.302 em so với năm học trước; số học sinh không trúng tuyển vào các trường THPT công lập là 6.480, tăng 1.104 em so với năm học 2023 - 2024. Chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 có nhiều chuyển biến rõ rệt; cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên các trường THPT công lập đáp ứng tốt về dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong khi đó, một số trung tâm GDNN-GDTX, cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn còn khó khăn, bất cập về cơ cấu đội ngũ giáo viên; cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức dạy học đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Hơn nữa, qua nắm bắt thông tin về tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025 các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Trung Bộ là từ 72% đến 82%.

Trên cơ sở đó, căn cứ vào tình hình thực tế và từ sự tham mưu của ngành giáo dục, năm học 2024 - 2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý điều chỉnh tỷ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024 - 2025 từ 70% lên 74%.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.