Dịch Covid-19: Gần 9 triệu ca toàn cầu, tốc độ lây nhiễm tăng nhanh

Thế giới ghi nhận gần 9 triệu ca mắc Covid-19 trong khi dịch bệnh vẫn tiếp tục lây lan nhanh chóng ở nhiều khu vực.

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận thêm 31.499 ca mắc Covid-19 và 544 ca tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc ở Mỹ lên hơn 2,3 triệu người với 121.951 người tử vong. Đây cũng là số ca mắc trong ngày cao nhất Mỹ ghi nhận trong đại dịch Covid-19 kể từ ngày 1/5.

Dịch Covid-19: Gần 9 triệu ca toàn cầu, tốc độ lây nhiễm tăng nhanh

Ảnh minh họa: Reuters

Các ca mắc mới trên khắp nước Mỹ đang tăng nhanh hơn bao giờ hết, đặc biệt tại các bang ở khu vực phía Nam, phía Tây và trung Tây. Các nhà chức trách y tế cảnh báo rằng một số ca mắc mới đang xuất hiện ở những người trẻ tuổi, những người thường tập trung ở các quán bar và các buổi tiệc.

Arizona, Florida, California, Nevada và Nam Carolina ghi nhận số ca mắc trong 1 ngày cao kỷ lục trong dịch Covid-19 hôm 19/6 (giờ địa phương). Florida ghi nhận 4.049 ca mắc mới chỉ riêng trong ngày 20/6, phá kỷ lục về số ca mắc trong ngày của bang này trong ngày thứ ba liên tiếp.

Sự gia tăng các ca mắc mới ở Mỹ diễn ra giữa bổi cảnh các bang mở cửa nền kinh tế sau nhiều tháng phong tỏa và mọi người quay trở lại cuộc sống bình thường nhưng một số người không tuân theo các hướng dẫn về giãn cách xã hội và không đeo khẩu trang để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Số ca mắc ở Brazil đã vượt mốc 1 triệu với gần 50.000 trường hợp tử vong. Trong 24h qua, Brazil ghi nhận thêm 29.011 ca mắc mới và 886 trường hợp tử vong. Trước đó, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã cảnh báo rằng dịch bệnh đang “tăng tốc” bởi gần một nửa số ca mắc mới xuất hiện ở châu Mỹ trong khi các quốc gia ở Nam Á và Trung Đông cũng ghi nhận số lượng đáng kể các trường hợp mắc bệnh.

“Thế giới đang ở một giai đoạn mới và nguy hiểm”, ông Tedros khẳng định, đồng thời cho biết các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh như giãn cách xã hội, đeo khẩu trang và rửa tay vẫn rất cần thiết.

Peru, Chile và Mexico vẫn là những điểm nóng ở Mỹ Latin với số ca mắc Covid-19 tăng cao. Peru ghi nhận 3.413 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 251.338 trường hợp và đã vượt Italy để trở thành ổ dịch lớn thứ 7 thế giới. Chile ghi nhận 5.355 ca mắc và 202 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 236.748 với 4.295 ca tử vong. Quốc gia này cũng đã vượt Iran và là nước có số ca mắc Covid-19 cao thứ 9 thế giới. Trong khi đó, Mexico là ổ dịch lớn thứ 14 trên thế giới với 5.030 ca mắc mới và 647 ca tử vong. Quốc gia này cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 20.394 trường hợp.

Nga ghi nhận thêm 7.889 ca mắc Covid-19 mới và 161 trường hợp tử vong trong 24h. Tổng số ca mắc tại Nga hiện là 576.952 với hơn 8.000 ca tử vong.

Tại châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận thêm 363 ca mắc Covid-19 mới trong ngày và 7 ca tử vong. Tổng số ca Covid-19 tại quốc gia này hiện là 293.018 ca với 28.322 ca tử vong.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez kêu gọi người dân tiếp tục thận trọng ngày 20/6, ngày cuối cùng tình trạng cảnh báo dịch Covid-19 được duy trì.

“Virus có thể quay trở lại và chúng ta có thể đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ hai. Tất cả chúng ta đều cần tuân theo các quy định y tế và vệ sinh nghiêm ngặt”, Thủ tướng Tây Ban Nha khẳng định. Từ nửa đêm ngày 20/6 (giờ địa phương), lệnh phong tỏa tại quốc gia có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới này chính thức được dỡ bỏ.

Anh vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới với số ca tử vong cao nhất châu Âu. Anh ghi nhận 1.295 ca mắc trong ngày với 128 trường hợp tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Anh hiện là 303.110 với 42.589 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 264 ca mắc mới và 49 trường hợp tử vong trong 24h qua.

Pháp và Đức cũng ghi nhận số ca mắc mới ở mức 3 con số trong 1 ngày, lần lượt là 641 và 556 với các ca tử vong lần lượt là 16 và 1. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp là 160.093 ca trong khi Đức ghi nhận 191.216 trường hợp mắc bệnh.

Ấn Độ vẫn là ổ dịch lớn thứ 4 thế giới với 411.727 ca mắc và 13.277 ca tử vong.

Trung Quốc ghi nhận 27 ca mắc mới trong 24h qua. Sau khi dịch Covid-19 bùng phát ở Bắc Kinh, gần 2,3 triệu người trong thành phố này đã được xét nghiệm axit nucleic trong tuần qua. Các nhà chức trách Bắc Kinh đã cho lập tổng cộng 2.083 địa điểm lấy mẫu ở 474 khu vực khắp thành phố với 7.472 nhân viên y tế thay phiên nhau tiến hành xét nghiệm. Từ ngày 13/6, những người làm việc trong chợ Tân Phát Địa có liên quan đến hầu hết các ca mắc mới gần đây, cư dân các tòa nhà xung quanh và những người đến khu chợ này đều được sắp xếp để xét nghiệm axit nucleic.

Thành phố cũng ưu tiên xét nghiệm cho các nhân viên nhà hàng, cửa hàng tạp hóa, chợ, và các đơn vị phân phối đồ ăn. Bắc Kinh hiện ghi nhận hơn 200 ca mắc nội địa kể từ ngày 11/6.

Hàn Quốc ghi nhận 67 ca mắc Covid-19 mới trong ngày 20/6, mức tăng lớn nhất trong 3 tuần trở lại đây. Các nhà chức trách y tế cho biết 31 ca mắc là từ nước ngoài về trong khi số còn lại là các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Quốc gia này hiện có 12.373 ca mắc Covid-19 với 280 trường hợp tử vong.

Hàn Quốc đang nỗ lực kiềm chế sự lây lan của virus SARS-CoV-2 kể từ đầu tháng 5 khi các quy định giãn cách xã hội chấm dứt. Hầu hết các ca mắc mới đều được ghi nhận ở Seoul.

Iran vẫn dẫn trước Thổ Nhĩ Kỳ về tổng số ca mắc Covid-19, với 202.584 ca so với 186.493 ca. Trong 24h qua, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 1.248 ca mắc mới, trong khi Iran ghi nhận 2.322 ca. Số ca tử vong trong ngày tại Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 2 con số là 22 trong khi ở Iran đã tăng lên 3 con số với 115 trường hợp.

Đến nay, thế giới ghi nhận gần 8,9 triệu ca mắc Covid-19 với 466.076 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này.

Theo VOV

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast