Interpol phát “thông báo đỏ” với 4 nghi phạm Triều Tiên trong vụ Kim Jong-nam

(Baohatinh.vn) - Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) đã phát “thông báo đỏ”, văn bản gần với một lệnh truy nã quốc tế nhất, đối với 4 nghi phạm Triều Tiên có liên quan đến vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam, Reuters dẫn lời Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia nói hôm nay (16/3).

interpol phat thong bao do voi 4 nghi pham trieu tien trong vu kim jong nam

Hình ảnh ông Kim Jong-nam được nhìn thấy trên trang bìa một tạp chí. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Malaysia hồi tuần trước xác nhận người đàn ông mang hộ chiếu tên Kim Chol bị sát hại ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur hôm 13/2 bằng chất độc VX, chính là Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Phó thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ngày 15/3 cho biết danh tính của ông Kim Jong-nam được xác định thông qua mẫu ADN từ một trong các con của ông.

Cảnh sát Malaysia hồi tháng trước đã đề nghị Interpol hỗ trợ để bắt giữ nhóm nghi phạm Triều Tiên. Nhóm này được cho là đã rời khỏi Malaysia ngay sau vụ ám sát.

Malaysia xác định có 7 nghi phạm Triều Tiên liên quan đến vụ ám sát ông Kim Jong-nam, trong đó 4 nghi phạm được cho là đã trở về Bình Nhưỡng.

* Nội dung bài viết được Báo Hà Tĩnh điện tử lược dịch từ Reuters.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast