Kỷ lục ca mắc COVID-19 trong một ngày ở Lào

(Baohatinh.vn) - Bộ Y tế Lào hôm nay (3/11) cho biết, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận kỷ lục chưa từng có từ đầu mùa dịch đến nay với hơn 1.000 ca mắc Covid-19 trên phạm vi 14 tỉnh, thành.

Kỷ lục ca mắc COVID-19 trong một ngày ở Lào

Lào tiếp nhận hơn 523 ngàn liều vaccine theo cơ chế COVAX vào cuối chiều 2/11

Theo Bộ Y tế Lào, trong 24 giờ qua, cả nước xét nghiệm 6.602 mẫu, cho kết quả 1.062 ca mắc COVID-19, trong đó chỉ có 6 ca nhập cảnh cách ly; có 3 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch đến nay lên 73 trường hợp.

Cùng ngày, có 384 bệnh nhân được chữa khỏi, xuất viện.

Bảng tổng quan mà Ủy ban chuyên trách quốc gia Lào về công tác phòng chống dịch COVID-19 công bố thì thủ đô Vientiane chiếm hơn nửa số ca mắc trong 24 giờ qua, với 520 ca cộng đồng, không có ca nhập cảnh cách ly, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu dịch đến nay là 42.891 ca.

Trong số 13 địa phương còn lại có tỉnh Luangnamtha 134 ca, Luangprabang 122 ca, tỉnh Vientiane 100 ca. Riêng hai tỉnh giáp Hà Tĩnh thì Bolykhamxay không có ca mắc nào, còn tỉnh Khammuan có 20 ca.

Trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch cộng đồng nhanh, hiện cả nước Lào có 611 bản vùng đỏ trên phạm vi 59 huyện ở 13 tỉnh, thành. Cá biệt, thủ đô Vientiane chỉ còn 2 bản vùng vàng, còn chủ yếu là vùng đỏ.

Trước tình hình này, Lào tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân để đạt mục tiêu 50% dân số trong năm 2021. Đến nay, nước này đã tiêm mũi 1 đạt 45,5% số dân và tiêm đủ 2 mũi đạt 39,4% số dân.

Tại họp báo trực tuyến sáng 3/11, đại diện Bộ Y tế Lào thông báo, nước này sẽ tiếp nhận thêm 2,5 triệu liều vaccine vào cuối tháng 11 này, trong khi số vaccine đã nhận về vẫn đang còn đủ để phân phối cho các địa phương trong cả nước.

Kỷ lục ca mắc COVID-19 trong một ngày ở Lào

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast