Lào động thổ xây cầu nối Thái Lan với tỉnh giáp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Báo Vientiane Times đưa tin, ngày 28/10/2022, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đồng chủ trì lễ động thổ dự án xây dựng cầu Hữu nghị Lào - Thái số 5, nối tỉnh Bolikhamxay (ở miền Trung Lào, giáp với Hà Tĩnh) và tỉnh Bueng Kan (Thái Lan).

Lào động thổ xây cầu nối Thái Lan với tỉnh giáp Hà Tĩnh

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha chủ trì lễ động thổ dự án xây dựng cầu Hữu nghị Lào - Thái số 5. (Ảnh: KPL)

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 28/10 đã tới thăm Lào và dự lễ động thổ dự án xây dựng cầu Hữu nghị Lào - Thái số 5.

Hãng thông tấn Lào KPL dẫn lời Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào Viengsavath Siphandone cho biết, cầu Hữu nghị Lào - Thái số 5 bắc qua sông Mekong nối huyện Pakxan, tỉnh Bolikhamxay của Lào và tỉnh Bueng Kan ở Đông Bắc Thái Lan. Cầu có tổng chiều dài 1.350m, tổng vốn đầu tư xây dựng là 3,65 tỷ bath Thái (tương đương 96,5 triệu USD).

Lào động thổ xây cầu nối Thái Lan với tỉnh giáp Hà Tĩnh

Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đánh chiêng tại buổi lễ. (Ảnh: Vientiane Times)

Lào động thổ xây cầu nối Thái Lan với tỉnh giáp Hà Tĩnh

Một trụ cầu bắc qua sông Mekong nhìn từ phía Lào. (Ảnh: Vientiane Times)

Công trình xây dựng cây cầu hữu nghị nói trên được khởi công từ năm 2020 và đến nay đã hoàn thành được hơn 50% khối lượng công việc. Theo ông Siphandone, công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2024, khi đưa vào sử dụng sẽ góp phần thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa Lào và Thái Lan, thay thế dịch vụ phà hiện nay giữa các địa phương hai nước.

Dự án xây dựng cầu Hữu nghị Lào - Thái số 5 nằm trong kế hoạch hành động đối tác chiến lược vì tăng trưởng và phát triển bền vững giai đoạn 5 năm (2022-2026) mà 2 nước Lào và Thái Lan đã ký kết vào tháng 6/2022.

(Theo Vientiane Times, KPL)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast