LHQ cần 4,3 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen trong năm 2023

Liên hợp quốc ước tính tổng cộng 21,6 triệu người, chiếm 2/3 dân số Yemen, cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, giảm từ 23,4 triệu người trong năm 2022.

LHQ cần 4,3 tỷ USD cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen trong năm 2023

Người dân nhận hàng cứu trợ tại một trại tị nạn ở thành phố Hodeidah (Yemen) ngày 31/8/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết cơ quan này cần 4,3 tỷ USD để tài trợ cho các hoạt động nhân đạo tại Yemen trong năm 2023.

OCHA thông báo họ có kế hoạch cung cấp viện trợ khẩn cấp cho 14 triệu người tại quốc gia Trung Đông bị chiến tranh tàn phá này trong năm nay. Theo ước tính của OCHA, tổng cộng 21,6 triệu người, chiếm 2/3 dân số Yemen, cần hỗ trợ nhân đạo trong năm nay, giảm từ 23,4 triệu người năm 2022.

Trong năm ngoái, OCHA đã chi 4,27 tỷ USD cho các động động nhân đạo để hỗ trợ 17,9 triệu người tại Yemen.

Yemen chìm trong nội chiến kể từ năm 2014 khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa và phần lớn khu vực miền Bắc nước này, khiến chính phủ được quốc tế công nhận của Yemen phải lưu vong tại Saudi Arabia.

Năm 2015, Liên quân Arab do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp nhằm khôi phục quyền lực của chính phủ được quốc tế công nhận ở Yemen. Chiến tranh và xung đột tại Yemen đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới, với hơn 80% dân số nước này hiện sống phụ thuộc vào hàng viện trợ.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast