LHQ kêu gọi viện trợ 16 tỷ USD giúp Pakistan khắc phục thiên tai

Phát biểu với báo giới, đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Pakistan Knut Ostby nêu rõ: "Nhu cầu phục hồi Pakistan ước tính vào khoảng 16,3 tỷ USD".

LHQ kêu gọi viện trợ 16 tỷ USD giúp Pakistan khắc phục thiên tai

Một đứa trẻ ôm đồ đạc của mình khi các gia đình di chuyển đến những khu vực an toàn hơn sau lũ lụt ở tỉnh Balochistan của Pakistan. (Nguồn: UNICEF)

Ngày 5/1, Liên hợp quốc cho biết Pakistan cần hơn 16 tỷ USD để phục hồi sau các trận lũ lụt nghiêm trọng hồi năm ngoái cũng như ứng phó tốt hơn với tình trạng biến đổi khí hậu.

Phát biểu với báo giới, đại diện của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Pakistan Knut Ostby nêu rõ: “Nhu cầu phục hồi Pakistan ước tính vào khoảng 16,3 tỷ USD”.

Trong khi đó, phát biểu qua video từ thủ đô Islamabad, người đứng đầu bộ phận Liên hợp quốc tại Bộ Ngoại giao Pakistan Syed Haider Shah, cho biết nước này hy vọng sẽ chi trả một nửa trong số này bằng các nguồn lực trong nước, trong khi phần còn lại là trông chờ vào các nhà tài trợ.

Dự kiến Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế tại Geneva của Thụy Sĩ vào tuần tới với sự tham gia của quan chức hàng chục quốc gia, trong đó có cả một số nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ.

Theo các đại diện của Liên hợp quốc và Pakistan, hội nghị này được tổ chức nhằm huy động nguồn tài trợ cho Pakistan trong bối cảnh quốc gia Nam Á này phải nỗ lực tái thiết đất nước sau khi các trận lũ lụt nghiêm trọng hồi năm ngoái đã tàn phá và nhấn chìm 30% diện tích lãnh thổ, cướp đi sinh mạng của hơn 1.700 người và ảnh hưởng đến hơn 30 triệu người khác.

Đặc phái viên của Pakistan tại Liên hợp quốc Khalil Hashmi nhấn mạnh hiện là thời điểm quan trọng để cộng đồng quốc tế bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pakistan, đồng thời nhấn mạnh rằng hội nghị sẽ là khởi đầu của một quá trình kéo dài nhiều năm.

Mùa mưa tại Pakistan đã kết thúc được vài tháng, song tình hình ở nước này vẫn hết sức tồi tệ khi nước lũ chưa rút ở một số khu vực miền Nam.

Đại diện UNDP Ostby cho biết nước lũ đã cuốn trôi hoặc gây hư hại nghiêm trọng ít nhất 2 triệu ngôi nhà, khoảng 13.000km đường bộ, 3.000km đường sắt, 439 cây cầu và 1,76 triệu ha đất canh tác. Khoảng 8 triệu người vẫn phải sống trong các khu tạm trú.

Do nước chưa rút ở một số khu vực, nhiều người dân không thể quay lại sinh kế thường ngày và vẫn phải phụ thuộc vào hỗ trợ nhân đạo. Trong khi đó, số người phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực tại Pakistan đã tăng gấp đôi lên 14,6 triệu người.

Quan chức Liên hợp quốc cảnh báo rằng mặc dù lũ lụt ở Pakistan là “chưa từng có”, song hình thái thời tiết cực đoan này có thể xảy ra ở các quốc gia khác.

Pakistan - quốc gia đông dân thứ 5 trên thế giới, chỉ chiếm 0,8% lượng phát thải toàn cầu nhưng là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước thời tiết khắc nghiệt do tác động của biến đổi khí hậu.

Theo Minh Châu (Vietnam+)

Đọc thêm

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel nêu điều kiện hòa bình với Liban

Thủ tướng Israel khẳng định đã chấp thuận thỏa thuận hòa bình với Liban về nguyên tắc nhưng đặt ra hai điều kiện: giải giáp vũ khí của Hezbollah và đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài.
Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp

Sau khi tuyên bố đạt mục tiêu trong chiến dịch quân sự “Epic Fury” và thiết lập lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tuần, Mỹ và Iran đang chuẩn bị bước vào các cuộc đàm phán trực tiếp, song nhiều bất đồng giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết.
Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Cuba nỗ lực cung cấp điện cho người dân

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 7/4, Bộ Năng lượng và Mỏ Cuba thông báo 2 tàu phát điện nổi hiện đang ở Cuba là Belgin Sultan và Erol Bay, với tổng công suất lắp đặt 124 MW, sẽ tiếp tục phát điện trong nửa cuối tháng này, sử dụng nhiên liệu từ dầu viện trợ của Nga.
Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ và Iran đàm phán ngừng bắn 45 ngày?

Mỹ, Iran và các bên trung gian được cho đang thảo luận các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn tiềm năng kéo dài 45 ngày và tiến tới chấm dứt xung đột vĩnh viễn.
5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

5 quốc gia EU kêu gọi áp thuế châu Âu để chống lại giá dầu cao

Trong một động thái mới trên mặt trận năng lượng tại châu Âu, Italy đang cùng với Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Áo thúc đẩy việc áp thuế đối với lợi nhuận vượt mức của các công ty năng lượng để kiềm chế chi phí năng lượng do giá dầu và khí đốt cao, vốn trầm trọng hơn do cuộc xung đột tại Trung Đông và hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp, mà không làm tăng nợ công.
Phép thử mới với NATO

Phép thử mới với NATO

Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran không chỉ làm rung chuyển Trung Đông mà còn đang đẩy liên minh quân sự lâu đời nhất thế giới vào một phép thử mới.