Iran kêu gọi thành lập 'lá chắn người' bảo vệ các nhà máy điện

Khi thời hạn do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra liên quan việc mở lại eo biển Hormuz đang đến gần, Iran đã kêu gọi thanh niên tham gia các hoạt động mang tính biểu tượng nhằm bảo vệ các nhà máy điện trọng điểm.

Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: IIPA
Lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr tại Bushehr, miền Nam Iran. Ảnh: IIPA

Theo kênh truyền hình NDTV, trong thông báo ngày 7/4, Bộ Thể thao và Thanh niên Iran kêu gọi thanh niên trên cả nước, bao gồm vận động viên, nghệ sĩ và sinh viên, tập trung tại các khu vực xung quanh nhà máy điện từ 14h cùng ngày (giờ địa phương), tức khoảng 13 giờ trước thời hạn do phía Mỹ đưa ra.

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Alireza Rahimi, Thư ký Hội đồng Thanh niên và Thanh thiếu niên Tối cao, nhấn mạnh các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng năng lượng là tài sản quốc gia cần được bảo vệ, bất kể khác biệt về quan điểm chính trị.

Theo quan chức này, sáng kiến trên được đề xuất từ chính các nhóm thanh niên, với ý tưởng hình thành các “lá chắn người” xung quanh cơ sở hạ tầng năng lượng. Hoạt động được mô tả là mang tính biểu tượng, thể hiện cam kết của giới trẻ đối với việc bảo vệ tài sản quốc gia và tương lai đất nước.

Trong lịch sử, Iran từng tổ chức các hoạt động tương tự tại một số địa điểm hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với các nước phương Tây.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra các cảnh báo cứng rắn đối với Iran, mở rộng phạm vi nhằm vào các cơ sở hạ tầng như nhà máy điện và cầu cống, trong bối cảnh thời hạn do ông đặt ra liên quan đến việc đạt được một thỏa thuận đang đến gần. Cùng thời điểm, Tehran bác bỏ đề xuất ngừng bắn 45 ngày và khẳng định mong muốn chấm dứt xung đột một cách lâu dài.

Phát biểu về vấn đề này, Tổng thống Donald Trump cho rằng “toàn bộ đất nước có thể bị xóa sổ trong một đêm”, đồng thời ám chỉ đây có thể là mốc thời gian mà ông đặt ra đối với Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ trước đây từng đưa ra các tối hậu thư tương tự, song sau đó có những điều chỉnh trong lập trường. Tuy nhiên, lần này ông đề cập cụ thể hơn đến khả năng hành động, cho rằng các cây cầu tại Iran có thể bị phá hủy và các nhà máy điện có nguy cơ bị tấn công, khiến chúng không thể tiếp tục hoạt động.

Theo hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA, sau khi bác bỏ đề xuất của Mỹ, Tehran đã truyền đạt kế hoạch 10 điểm để chấm dứt chiến sự thông qua trung gian Pakistan.

"Chúng tôi chỉ chấp nhận chấm dứt chiến tranh nếu được đảm bảo rằng sẽ không bị tấn công lần nữa", ông Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái đoàn ngoại giao Iran tại Cairo, nói với hãng tin AP. Ông cho biết Iran không còn tin tưởng chính quyền Tổng thống Trump sau khi Mỹ hai lần ném bom nước này trong các vòng đàm phán trước đó.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Thủ tướng Thái Lan trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 30/3, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul xác nhận đã trình danh sách nội các mới lên Hoàng gia phê chuẩn sau khi hoàn tất các thủ tục thẩm định, với mục tiêu chính phủ sẽ trình bày tuyên bố chính sách trước Quốc hội trước kỳ nghỉ lễ Songkran vào giữa tháng 4.
Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Mỹ chuẩn bị khả năng đưa bộ binh vào Trung Đông

Truyền thông Mỹ đưa tin, Lầu năm góc đang chuẩn bị cho khả năng triển khai các chiến dịch trên bộ kéo dài nhiều tuần tại Iran với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ và lính thủy đánh bộ, nếu Tổng thống Donald Trump chọn phương án leo thang căng thẳng.
Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Bị dồn vào thế bí, Iran có phá vỡ 'lằn ranh đỏ' hạt nhân?

Áp lực chiến tranh đang đẩy Iran vào một ngã rẽ nguy hiểm: tiếp tục kiềm chế hay phá vỡ “lằn ranh đỏ” hạt nhân. Khi những rào cản cũ dần biến mất, câu hỏi lớn hơn là liệu quyết định của Tehran có châm ngòi cho một cuộc chạy đua hạt nhân mới trong khu vực.
Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Hàn Quốc phát thông điệp thể hiện thiện chí với Triều Tiên

Ngày 27/3, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tiếp tục thể hiện tinh thần thiện chí cải thiện quan hệ với Triều Tiên khi nhấn mạnh thông điệp “hòa bình” trong lễ kỷ niệm Ngày bảo vệ Hoàng Hải. Cách tiếp cận này được giới quan sát đánh giá là dấu hiệu điều chỉnh chiến lược của chính quyền đương nhiệm trong bối cảnh an ninh khu vực còn nhiều biến động.
Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Khủng hoảng do sóng nhiệt ở châu Phi ngày càng nghiêm trọng

Sóng nhiệt đang nổi lên như một trong những mối đe dọa liên quan đến khí hậu nghiêm trọng nhất đối với châu Phi và điều đáng lo ngại là không chỉ các thành phố lớn chịu tác động mà còn cả ở những vùng nông thôn nghèo, nơi người dân sống chủ yếu dựa vào đồng ruộng và lao động ngoài trời.