Mỹ tuyên bố không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc

Theo Sputnik, ngày 14/9, tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tuyên bố nước này không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc.

Mỹ tuyên bố không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc

Tướng John Hyten, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ. REUTERS

Theo tướng Hyten, Nga đã hiện đại hóa hoàn toàn các lực lượng hạt nhân của mình trong khi Mỹ lại không.

“Đúng ra chúng ta phải hiện đại hóa kho vũ khí nhanh hơn khi có những đối thủ như Nga và Trung Quốc. Nhưng chúng ta hiện đang quá chậm. Mỹ cần duy trì mục tiêu là không bao giờ để xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc.

Một cuộc chiến như vậy sẽ dẫn đến hậu quả tàn khốc cho toàn thế giới. Nó sẽ hủy diệt cả thế giới. Nó sẽ phá hủy nền kinh tế toàn cầu. Nó có hại cho tất cả mọi người. Vì vậy, cần phải khẳng định một điều rằng chúng ta sẽ không đi theo con đường đó”, tướng Hyten nhấn mạnh.

Theo QĐND

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast