Tây Ban Nha coi cuộc trưng cầu dân ý ở Catalonia là "hài kịch"

Theo AFP và Sputnik, ngày 1/10, chính quyền trung ương tại Tây Ban Nha đã đề nghị Thủ hiến vùng Catalonia Carles Puigdemont chấm dứt cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập tại khu vực này, nơi cảnh sát buộc phải can thiệp để ngăn chặn, đồng thời gọi cuộc bỏ phiếu là “hài kịch."

tay ban nha coi cuoc trung cau dan y o catalonia la hai kich

Cảnh sát Tây Ban nha tịch thu các hòm phiếu tại một điểm bỏ phiếu ở Barcelona ngày 1/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu với báo giới, đại diện chính quyền trung ương tại Catalonia Enric Millo nhấn mạnh: “Ông Puigdemont và đội ngũ của ông ấy phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho tất cả những gì xảy ra hôm nay và tất cả những gì có thể xảy ra nếu họ không chấm dứt vở hài kịch này."

Ông Millo cũng cho rằng hành động của lực lượng cảnh sát quốc gia và lực lượng phòng vệ dân sự trong quá trình diễn ra cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập tại Catalonia là chuyên nghiệp và cân xứng. Ông nhấn mạnh cảnh sát vùng Catalonia đã bày tỏ sự sẵn sàng “hợp tác với các lực lượng an ninh Tây Ban Nha."

Tính tới nay, chiến dịch trấn áp cuộc bỏ phiếu của cảnh sát Tây Ban Nha đã khiến ít nhất 337 người bị thương. Người phát ngôn chính quyền Catalonia Jordi Turull khẳng định chính Thủ tướng Mariano Rajoy là người phải chịu trách nhiệm vì hành động bạo lực đang tiếp diễn này./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast