Thái Lan là điểm trung chuyển xe trộm cắp từ Malaysia sang Việt Nam

Tờ The Star đưa tin, các băng nhóm tội phạm Malaysia đã sử dụng Thái Lan như một điểm trung chuyển để buôn lậu xe ăn cắp từ Malaysia sang các nước trong khu vực như Lào, Campuchia và Việt Nam.

thai lan la diem trung chuyen xe trom cap tu malaysia sang viet nam

Cảnh sát Thái Lan trả lại xe ăn trộm cho các đối tác Malaysia. (Nguồn: The Star)

Ngày 9/1, Giám đốc Cục điều tra Tội phạm hình sự trực thuộc Cảnh sát Hoàng gia Malaysia Wan Ahmad Najmuddin Mohd cho biết, kể từ năm 2015, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã phát hiện hơn 100 xe Malaysia bị ăn cắp và đưa sang Thái Lan.

Cảnh sát Thái Lan đã trao số xe này, trong đó có nhiều xe loại sang, cho các đối tác Malaysia.

Ông Wan Ahmad Najmuddin cũng cho biết, cảnh sát hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong nỗ lực loại bỏ các băng nhóm trộm cắp xe cộ đang hoạt động tại hai nước, nhất là những kẻ cầm đầu các băng nhóm tại Malaysia.

Trong khi đó, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho rằng, trộm cắp xe là một vấn đề kéo dài, ảnh hưởng đến nền kinh tế của cả hai nước.

Ngoài ra, không loại trừ nguy cơ hoạt động này được lợi dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm, trong đó có khủng bố./.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast