Thổ Nhĩ Kỳ đã bổ nhiệm ông Sakir Ozkan Torunlar làm Đại sứ tại Israel sau khi chính quyền Israel có động thái tương tự nhằm khôi phục hoàn toàn quan hệ ngoại giao.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: AFP/TTXVN
Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu đã thông báo quyết định của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ về việc bổ nhiệm một số đại sứ tại nước ngoài, trong đó có ông Torunlar. Ông Torunlar là nhà ngoại giao với hàng chục năm kinh nghiệm. Ông từng làm Tổng lãnh sự Thổ Nhĩ Kỳ tại Jerusalem từ năm 2010 đến 2013.
Ngày 19/9 vừa qua, Bộ Ngoại giao Israel đã bổ nhiệm ông Irit Lillian làm Đại sứ của nước này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Việc bổ nhiệm diễn ra trước cuộc gặp của Thủ tướng Israel Yair Lapid và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York (Mỹ).
Hai nước lâm vào khủng hoảng ngoại giao kể từ năm 2011 sau khi Israel bắn chìm con tàu cứu trợ của Ankara khi đó đang trên đường tới Dải Gaza, khiến 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng. Sau vụ việc, Ankara đã trục xuất Đại sứ Israel. Năm 2021, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã khởi động nỗ lực hàn gắn quan hệ với Ankara. Tháng 3/2022, ông Herzog đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tới thăm Israel.
Số người chết trong vụ lở đất kép ở Ethiopia đã tăng lên 229 người và có thể sẽ tăng thêm khi giới chức đang tìm kiếm các nạn nhân.
Đại diện WHO ở Gaza và Bờ Tây cảnh báo “nguy cơ cao” lây lan virus bại liệt có nguồn gốc từ vaccine lưu hành ở Gaza, do tình hình ô nhiễm nguồn nước rất nghiêm trọng tại đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi không chỉ là sự mất mát to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, mà còn để lại nỗi đau buồn và tiếc thương vô hạn của bạn bè thế giới, trong đó có những người làm công tác nghiên cứu về Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc).
Bà Kimberly Cheatle nói rằng việc không ngăn chặn được vụ mưu sát nhằm vào ông Trump tại sự kiện ngày 13/7 "là thất bại đáng kể nhất" trong hoạt động của Cơ quan Mật vụ Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
Trong bối cảnh chỉ còn hơn 3 tháng trước ngày bầu cử, việc Tổng thống Biden bất ngờ rút lui cũng đang đặt phe Dân chủ vào tình thế rất khó khăn và bị động.
Ngày 20/7, cảnh sát Nam Phi thông tin, lực lượng nước này đã thực hiện một trong những vụ triệt phá ma túy lớn nhất từ trước đến nay với việc phát hiện một phòng thí nghiệm sản xuất ma túy đá quy mô công nghiệp và bắt giữ 4 nghi phạm, trong đó có 2 người Mexico.
Ngày 21/7, tại phiên họp thường kỳ của Quốc hội Cuba, Thủ tướng Manuel Marrero đã công bố loạt biện pháp mới nhằm phát triển đất nước - bao gồm khôi phục cân bằng kinh tế vĩ mô, phục hồi du lịch, kiểm soát thị trường ngoại hối và tiếp cận ngoại tệ.
Tổng thống Biden tuyên bố chấm dứt nỗ lực tranh cử tổng thống "vì lợi ích cao nhất của đất nước", quyết định ủng hộ bà Harris làm ứng viên của đảng Dân chủ.
Nợ công của Mỹ có thể sắp cán cột mốc quan trọng 35.000 tỷ USD, nếu nợ tiếp tục tăng trung bình khoảng 8 tỷ USD mỗi ngày. Dự kiến, nợ công của Mỹ có thể lên tới 166% GDP vào năm 2054.
Gần một tuần sau khi cựu tổng thống Trump bị ám sát hụt trong sự kiện tranh cử ở Pennsylvania, giới chức Mỹ vẫn loay hoay xác định động cơ của nghi phạm.
Nhà chức trách Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đến nay đã có trên 11.000 ca mắc Mpox ở nước này, với tỷ lệ tử vong là 4%, trong đó tỉnh Equateur ở phía Tây là địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất.
Cảnh sát Florida đã bắt giữ một người đàn ông công khai đe dọa giết ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump và ứng viên phó tổng thống liên danh tranh cử J.D. Vance.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc.
Do để xuất hiện các nội dung không lành mạnh, thông tin sai sự thật về Nga và không gỡ bỏ khi được yêu cầu, Tòa án quận Taganskiy thủ đô Moskva của Nga đã phạt Google mức 45.455 USD.
Các cuộc đụng độ trong tuần này giữa sinh viên biểu tình và cảnh sát đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 105 người, và đặt ra thách thức lớn với chính phủ của Thủ tướng Hasina sau 15 năm cầm quyền.
Tình trạng vô chính phủ đang lan rộng ở Dải Gaza, với nạn cướp bóc tràn lan, các vụ giết người, nổ súng đặt người dân đối mặt với khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng.