Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

(Baohatinh.vn) - Thủ đô Bangkok cùng 16 tỉnh khác của Thái Lan sẽ mở cửa đón du khách nước ngoài được tiêm chủng đủ liều vaccine ngừa COVID-19 mà không cần phải cách ly từ ngày 1/11 tới.

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Báo Bangkok Post dẫn lời đại diện Cơ quan quản lý sân bay Thái Lan (AoT) cho biết, 6 sân bay quốc tế của Thái Lan đã sẵn sàng đón khách. Riêng sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok dự kiến đón khoảng 30.000 khách trong ngày 1/11 - ngày đầu tiên Thái Lan mở cửa lại với du khách nước ngoài. Trong ảnh: Các hàng ghế cho khách chờ làm thủ tục tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi. (Ảnh: Bangkok Post)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Để chuẩn bị tốt cho việc đón khách, nhân viên sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Thủ đô Bangkok hôm 27/10 đã tham gia một cuộc diễn tập để kiểm tra hệ thống nhập cảnh. Trong ảnh: Nhân viên sân bay đóng vai du khách tại cửa nhập cảnh sân bay Suvarnabhumi hôm 27/10. (Ảnh: AFP)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Du khách nước ngoài đến Thái Lan từ ngày 1/11 phải đăng ký với hệ thống cấp phép nhập cảnh Thailand Pass và sẽ được chia thành 3 nhóm với các quy định xét nghiệm, cách ly khác nhau, gồm: những du khách đã tiêm ngừa đầy đủ đến từ 46 quốc gia mà Thái Lan xác định có nguy cơ thấp sẽ được miễn cách ly; những người đã tiêm ngừa đủ nhưng không thuộc nhóm quốc gia có nguy cơ thấp sẽ phải cách ly trong 7 ngày; những du khách chưa tiêm ngừa COVID-19 hoặc tiêm chưa đủ sẽ phải cách ly từ 7 đến 14 ngày tùy từng trường hợp. Trong ảnh: Xích đu khổng lồ - một trong những điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch ở khu phố cổ quận Phra Nakhon của Bangkok. (Ảnh: Channel NewsAsia)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Để được miễn cách ly khi đến Thái Lan, du khách nước ngoài phải đáp ứng được các điều kiện là đến từ nhóm những nước có nguy cơ bùng phát dịch bệnh thấp, nhập cảnh bằng đường hàng không, có chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19, xuất trình xét nghiệm sàng lọc COVID-19 kết quả âm tính trước khi lên máy bay và sau khi hạ cánh, cùng với bảo hiểm COVID-19 ít nhất 50.000 USD. Bên cạnh đó, du khách phải lưu trú 21 ngày liên tục tại địa điểm trước khi nhập cảnh vào Thái Lan… Trong ảnh: Một chiếc thuyền chở khách di chuyển dọc sông Chao Phraya ở Thủ đô Bangkok. (Ảnh: Channel NewsAsia)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, Thái Lan thu hút gần 40 triệu du khách mỗi năm, ngành du lịch cũng chiếm khoảng 20% GDP của nước này. Trong ảnh: Những quán ăn đêm tại khu Chinatown ở Thủ đô Bangkok ngày 6/10/2021. (Ảnh: Reuters)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Thái Lan đã phát hiện hơn 1,9 triệu ca nhiễm COVID-19, trong đó hơn 1,78 triệu người đã được chữa khỏi, hơn 19.000 người đã tử vong. Nước này hôm nay (30/10) báo cáo thêm 9.224 ca nhiễm mới và 88 ca tử vong do nCoV. Riêng Thủ đô Bangkok ngày 30/10 có thêm 758 ca nhiễm mới. Trong ảnh: Một nhân viên y tế giám sát các bệnh nhân COVID-19 tại một bệnh viện dã chiến ở quận Klong Toey tại Thủ đô Bangkok ngày 27/10. (Ảnh: Bangkok Post)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Người dân Bangkok đi tham quan vườn thú Safari World vừa mở cửa trở lại từ tháng này sau khi tạm thời đóng cửa trong 5 tháng do COVID-19. (Ảnh: Bangkok Post)

Thủ đô Thái Lan trước ngày mở cửa đón khách quốc tế đã tiêm 2 mũi vaccine ngừa COVID-19

Ngành du lịch Thái Lan đặt mục tiêu thu hút được 1 triệu du khách nước ngoài trong 2 tháng cuối năm, trong đó riêng tháng 11 sẽ đạt khoảng 300.000 lượt du khách. (Ảnh: Bangkok Post)

(Theo Bangkok Post, Channel NewsAsia)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast