Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Ngày 8/12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã cầm quyền suốt 16 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Tân Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Đại hội đảng của Dân chủ Xã hội (SPD). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nhân dịp ngài Olaf Scholz nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng .

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã gửi thư chúc mừng tới bà Annalena Baerbock nhân dịp được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Liên bang Đức.

Trước đó, ngày 8/12, ông Olaf Scholz đã tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức, chính thức trở thành vị thủ tướng thứ 9 của nước này, kế nhiệm bà Angela Merkel, người đã cầm quyền suốt 16 năm qua.

Theo quy định, sau khi được tổng thống bổ nhiệm, Thủ tướng Scholz đề xuất danh sách bộ trưởng lên tổng thống.

Sau khi nhận quyết định bổ nhiệm từ Tổng thống Steinmeier, các bộ trưởng nội các cũng tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội chiều cùng ngày (theo giờ Đức)./.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast