Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy

(Baohatinh.vn) - Báo An ninh Lào (Lao Security News) đưa tin, lực lượng chức năng tỉnh Bolikhamxay, miền Trung của Lào, giáp Hà Tĩnh vừa triệt phá vụ vận chuyển số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy (hay còn gọi là “cà phê vui”), bắt giữ 2 đối tượng.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy

Tang vật trong vụ án. (Ảnh: Lao Security News)

Ngày 26/9/2022, đơn vị phòng chống ma túy thuộc lực lượng cảnh sát tỉnh Bolikhamxay nhận được thông tin cho biết, sắp có một vụ vận chuyển “cà phê vui” từ Thủ đô Vientiane đến huyện Pakkading, tỉnh Bolikhamxay.

Siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát tại địa bàn, sáng 27/9, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô bốn chỗ màu trắng có nhiều dấu hiệu khả nghi, chạy với tốc độ cao từ Thủ đô Vientiane đến tỉnh Bolikhamxay.

Sau khi gây tai nạn với một xe máy, các đối tượng điều khiển chiếc ô tô bỏ chạy đến địa phận thị xã Paksan, tỉnh Bolikhamxay. Cảnh sát đã tiến hành truy đuổi và yêu cầu các đối tượng dừng xe.

Sau khi phương tiện dừng lại, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét, phát hiện 779 gói và 87 lon “cà phê vui” được giấu ở phần ghế ngồi của xe.

Ngoài ra, trên xe còn vận chuyển một số hàng hóa gồm: 280 hộp mỹ phẩm serum, 131 bánh xà phòng, 187 hộp kem chống nắng. 2 đối tượng điều khiển chiếc xe đã bị tạm giữ.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy

Các gói “cà phê vui” được chất đầy ở phần ghế sau ô tô. (Ảnh: Lao Security News)

Qua điều tra ban đầu, các đối tượng khai nhận, mặt hàng cấm nói trên được mua từ một người ở Thủ đô Vientiane để về tiêu thụ tại huyện Pakkading. Lực lượng chức năng địa phương đang mở rộng điều tra và hoàn thành các thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Lao Security News)

Nhà chức trách cũng kêu gọi các bậc phụ huynh, đặc biệt là giới trẻ cẩn trọng trong việc tiêu thụ các loại sản phẩm hỗn hợp gây nghiện nói trên do những sản phẩm này có khả năng gây hại cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến tử vong; phối hợp cùng cơ quan chức năng để ngăn chặn và xóa bỏ các sản phẩm này khỏi đời sống.

Tỉnh của Lào giáp Hà Tĩnh thu giữ số lượng lớn hỗn hợp cà phê trộn ma túy
(Theo Lao Security News)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast