Đo thân nhiệt thuyền viên vào cảng biển Hà Tĩnh ngay phao số 0

(Baohatinh.vn) - Lực lượng kiểm dịch tại cảng Vũng Áng - Sơn Dương (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã tiến hành giám sát, đo thân nhiệt các thuyền viên ngay từ phao số 0.

Đo thân nhiệt thuyền viên vào cảng biển Hà Tĩnh ngay phao số 0

Lực lượng kiểm dịch sẽ giám sát các thuyền viên ngay từ phao số 0 (ảnh minh họa internet)

Theo thông tin từ Đội Cơ động phòng chống dịch ở cảng Vũng Áng - Sơn Dương, thời gian qua, lực lượng cơ động đã phối hợp tốt với lực lượng chức năng giám sát chặt chẽ tàu và các thuyền viên cập cảng.

Tính từ ngày 23/1 đến nay, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát và đo thân nhiệt cho khoảng 691 thuyền viên của 38 tàu cập cảng Vũng Áng - Sơn Dương.

Đo thân nhiệt thuyền viên vào cảng biển Hà Tĩnh ngay phao số 0

Lực lượng kiểm dịch của ngành y tế giám sát chặt chẽ các thuyền viên trên các tàu trước khi vào khu vực cảng

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng chống dịch, lực lượng kiểm dịch của ngành y tế tại cảng Vũng Áng - Sơn Dương đã tiến hành giám sát, đo thân nhiệt cho các thuyền viên ngay từ phao số 0 trước khi tàu được dẫn luồng vào cảng.

Theo đó, nếu phát thuyền viên có dấu hiệu nghi vấn về sức khỏe sẽ giám sát, cách ly, không để vào trong khu vực cảng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là lực lượng kiểm dịch không có phương tiện để ra phao số 0 kiểm tra. Trong các cuộc giám sát gần đây, lực lượng kiểm dịch đều phải nhờ sự hỗ trợ của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh.

Theo dự báo, dịch sẽ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, việc kiểm dịch tại khu vực cảng biển sẽ tiếp tục duy trì trong khi mượn tàu của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh chỉ là giải pháp tạm thời. Vì vậy, việc hỗ trợ đủ nguồn kinh phí để đáp ứng nhiệm vụ này được lực lượng kiểm dịch kiến nghị tỉnh và Bộ Y tế xem xét, hỗ trợ.

Đo thân nhiệt thuyền viên vào cảng biển Hà Tĩnh ngay phao số 0

Đo thân nhiệt cho các thuyền viên

Liên quan đến hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn trọng điểm về kinh tế của tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu – Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch Corona tỉnh Hà Tĩnh vừa đi kiểm tra việc triển khai các giải pháp ở phường Kỳ Phương (TX Kỳ Anh) - một trong những phường trung tâm với nhiều cơ sở lưu trú, nhiều người lao động nước ngoài tạm trú nên.

Đo thân nhiệt thuyền viên vào cảng biển Hà Tĩnh ngay phao số 0

Giám đốc Sở Y tế Lê Ngọc Châu - Phó trưởng BCĐ phòng chống dịch Corona tỉnh cùng lãnh đạo thị xã Kỳ Anh làm việc với BCĐ phòng chống dịch phường Kỳ Phương

Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch, Giám đốc Sở Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường Kỳ Phương phải thực hiện nghiêm kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp phòng chống dịch.

Tập trung cao cho công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về dịch, tránh gây hoang mang, lo lắng. Chính quyền phường cần phối hợp với lực lương chức năng giám sát chặt chẽ tình hình lao động nước ngoài trên địa bàn, chủ động các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 và Điểm a Điều 22 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (Luật số: 51/2024/QH15 ngày 27 tháng 11 năm 2024), 11 nhóm được hưởng 100% chi phí khám, chữa bệnh kể từ 1/7/2025.
Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Nở rộ tình trạng spa, thẩm mỹ viện không phép

Trên địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thời gian qua, tình trạng các spa, thẩm mỹ viện hoạt động thẩm mỹ xâm lấn không phép mọc lên tràn lan. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dân khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.
Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Dấu hiệu nhận biết bệnh suy tim, cách phòng tránh

Suy tim là bệnh lý nguy hiểm, có tỉ lệ mắc cao và khó điều trị dứt điểm. Đặc biệt là trong những ngày nắng nóng, bệnh suy tim càng trở nên nguy hiểm hơn. Các dấu hiệu nhận biết, cách điều trị và phòng tránh? Bác sĩ Trần Văn Cường - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Thức ăn chế biến sẵn - tiện lợi có đi liền tiềm ẩn rủi ro?

Nhiều năm trở lại đây, thực phẩm chế biến sẵn được tiêu thụ ngày càng nhiều bởi sự tiện lợi, giá cả phải chăng và khẩu vị tương đối phù hợp với nhiều người dân Hà Tĩnh. Song, đằng sau sự tiện lợi đó liệu có tiềm ẩn những rủi ro về an toàn thực phẩm.
Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Ẩn họa từ đồ ăn gắn mác "nội địa Trung"

Đồ ăn vặt “nội địa Trung” xuất hiện ngày càng phổ biến ở các chợ mạng, quầy tạp hóa tại Hà Tĩnh nhưng phần lớn không có tem nhãn phụ bằng tiếng Việt, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại sức khỏe.
Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Sống khỏe cùng BHT: Khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ nhỏ

Trẻ bị rối loạn ngôn ngữ sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp bằng lời nói, bày tỏ ý tưởng, cảm xúc với người xung quanh. Vậy đâu là các dấu hiệu nhận biết? Cách khắc phục chứng rối loạn ngôn ngữ ở trẻ ra sao? Bác sĩ Bùi Thị Tiến - Phòng khám Âm ngữ trị liệu, Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa TTH Hà Tĩnh) sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Người mang ánh sáng trở về

Người mang ánh sáng trở về

Với bác sĩ chuyên khoa II Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, ca phẫu thuật không chỉ là nhiệm vụ y khoa, mà còn là một hành trình giúp bệnh nhân “nhìn lại cuộc đời” theo đúng nghĩa đen.
Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Chuyện sau những tia xạ chữa ung thư ở Hà Tĩnh

Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao - BVĐK tỉnh Hà Tĩnh đang từng ngày viết nên những câu chuyện hồi sinh từ lòng tin, từ nội lực ngành y tế địa phương và từ sự đồng hành của y học hiện đại.
"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

"Thần y" chữa bách bệnh tại Hà Tĩnh: Vì sao không phép vẫn hoạt động nhiều năm?

Chữa bệnh không phép, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của nhiều người, thế nhưng cơ sở khám, chữa bệnh của ông Dương Văn Ngọ (ở xã Thạch Trị, TP Hà Tĩnh) vẫn ngang nhiên hoạt động. Câu hỏi đặt ra là công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của địa phương, ngành chức năng vì sao chưa phát huy hiệu quả?