Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh tham gia Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật

(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh tích cực hợp tác với Nhật Bản qua dự án, xúc tiến đầu tư và các hoạt động liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghệ và du lịch.

img5820-1764044651347767729638.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần thứ nhất - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ngày 25/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế FLC Quảng Ninh đã diễn ra Diễn đàn hợp tác địa phương Việt - Nhật do Bộ Ngoại giao phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức với chủ đề “Đồng hành phát triển toàn diện - Kiến tạo tương lai bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại diễn đàn. Cùng dự có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki; lãnh đạo các địa phương của Việt Nam và Nhật Bản.

Tham dự diễn đàn về phía đoàn Hà Tĩnh có lãnh đạo các sở: Ngoại vụ, Tài chính, Công thương, cùng một số doanh nghiệp.

img5814-17640446513511148330144.jpg
Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đọc Thông điệp của Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng diễn đàn

Tại Diễn đàn địa phương Việt Nam – Nhật Bản lần đầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cam kết của Chính phủ Việt Nam sẽ đồng hành chặt chẽ với các địa phương và nhà đầu tư Nhật theo tinh thần 3 cùng “Cùng nghe – hiểu; cùng chia sẻ tầm nhìn, hành động; cùng làm việc, thắng lợi và phát triển.

Thủ tướng đã đưa ra các định hướng lớn cho hợp tác hai nước: Khuyến khích các địa phương hai nước mạnh dạn đề xuất dự án hợp tác mang tính đột phá, ưu tiên những lợi thế nổi trội của mỗi vùng.

img5827-17640446509901742666031.jpg

Chính quyền cần lắng nghe doanh nghiệp, tạo điều kiện đầu tư thuận lợi; đồng thời bảo đảm người dân Việt – Nhật thụ hưởng lợi ích hợp tác với các mục tiêu “việc làm tốt hơn, thu nhập cao hơn, kỹ năng và điều kiện làm việc tốt hơn”.

Thủ tướng đề xuất các sáng kiến như tổ chức lễ hội, phát triển sản phẩm du lịch chung, tăng cường kết nối hàng không, đặc biệt khuyến khích thế hệ trẻ gắn kết sâu hơn. Việt Nam kì vọng hợp tác với Nhật trong công nghệ số, AI, đô thị thông minh, vườn ươm khởi nghiệp, nghiên cứu & phát triển, giúp địa phương Việt Nam nâng cao năng lực quản trị và ứng dụng công nghệ. Hai bên cần hợp tác về cơ sở hạ tầng xanh, ứng phó thiên tai, quản lý tài nguyên, nông nghiệp thông minh, năng lượng tái tạo… Trong bối cảnh Nhật Bản thiếu lao động còn Việt Nam có “dân số vàng”, Thủ tướng kêu gọi hợp tác đào tạo, trao đổi nhân tài, bồi dưỡng nguồn lực cho nhau.

img5813-1764044651367618425898.jpg
Các đại biểu dự diễn đàn - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Trong những năm qua, Hà Tĩnh tiếp tục triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác Nhật Bản; tổ chức các đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản; làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, các nhà đầu tư, tập đoàn, doanh nghiệp Nhật Bản để thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Hà Tĩnh đã tiếp nhận và triển khai hoàn thành có hiệu quả trên 720 tỷ đồng nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản, gần 400 tỷ đồng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ các tổ chức phi chính phủ; chấp thuận 2 dự án FDI có vốn đầu tư từ Nhật Bản, với tổng số vốn trên 2 tỷ USD, trong đó dự án Nhiệt điện Vũng Áng II với tổng mức đầu tư 2,2 tỷ USD theo hình thức BOT. Đây là dự án hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong đó 60% cổ phần thuộc về các công ty Nhật Bản do Tập đoàn Mitsubishi dẫn đầu và 40% cổ phần thuộc về Tập đoàn Điện lực Hàn Quốc. Dự án hiện đã khánh thành tổ máy số 1.

4.jpg
bqbht_br_3.jpg
Đoàn tỉnh Hà Tĩnh làm việc và tặng quà tổ chức JETRO

Ngoài các hoạt động chính tại diễn đàn, bên lề, đoàn Hà Tĩnh đã gặp gỡ, làm việc với ông WAKABAYASHI Koichi, Trưởng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản (JCCI), đồng thời là Tổng giám đốc Mitsui Vietnam; gặp gỡ, làm việc với ông Haruhiko OZASA, Trưởng đại diện Tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản tại Việt Nam (JETRO), Giám đốc Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) và một số tập đoàn, doanh nghiệp của Nhật Bản.

bqbht_br_2.jpg
bqbht_br_1.jpg
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc và tặng quà cho Tổ chức JCCI

Tại các cuộc gặp mặt, ông Thái Phúc Sơn, Giám đốc Sở Ngoại vụ và các đại biểu đoàn Hà Tĩnh đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, tiềm năng lợi thế, lĩnh vực thu hút đầu tư, những kết quả đạt được trong hợp tác với các đối tác, địa phương của Nhật Bản. Đề nghị các tổ chức, đối tác Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ Hà Tĩnh tuyên truyền, kết nối, quảng bá đến các doanh nghiệp, tập đoàn, nhà đầu tư Nhật Bản về tiềm năng, lợi thế, các lĩnh vực tỉnh ưu tiên kêu gọi đầu tư.

Giới thiệu tới các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, nhà đầu tư tìm hiểu, đầu tư trên địa bàn phù hợp định hướng phát triển tại Quy hoạch tỉnh trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch thương mại. Đồng thời, hỗ trợ Hà Tĩnh tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản trong năm 2026.

Các tổ chức JETRO và JCCI đánh giá cao những kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được và sẵn sàng hỗ trợ kết nối để các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản tìm hiểu đầu tư tại Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức như thế nào?

Hội nghị cử tri nơi công tác để lấy ý kiến nhận xét và bày tỏ sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND được tổ chức ở nơi người ứng cử đang công tác hoặc làm việc (nếu có).
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Xử lý trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng thực hiện như thế nào?

Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng được hiểu là sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND ở đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật dẫn đến số lượng người ứng cử tại đơn vị bầu cử ít hơn so với số đã được công bố.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử được thực hiện như thế nào?

Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ ứng cử của người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế ở địa phương giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử ĐBQH.
Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh làm việc với UBND TP Huế

Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh do Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định làm trưởng đoàn làm việc với UBND TP Huế nhằm trao đổi kinh nghiệm xây dựng Nhà máy Điện rác Phú Sơn và vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh TP Huế (IOC).
Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Tăng cường kỷ luật tài chính – ngân sách, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu Sở Tài chính Hà Tĩnh tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình KT-XH, tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành có hiệu quả, thực hiện đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng; phối hợp các ngành phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch thu ngân sách năm 2026.