Đội quân tiên phong trên mặt trận pháp lý

(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã phát huy trí tuệ, trách nhiệm trong việc tích cực tham gia xây dựng chính sách pháp luật; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Tháng 5/2024, Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Tổ chức tòa án nhân dân (sửa đổi). Đây là một trong những dự án luật sẽ được Quốc hội khóa XV xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 7, ngày 24/6/2024. Dự thảo luật gồm 9 chương, 152 điều quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn của các tòa án; hội đồng tuyển chọn, giám sát thẩm phán quốc gia; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tòa án nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến tổng quát và cụ thể vào các nội dung dự thảo luật, qua đó, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của tòa án; xây dựng hệ thống ngành tòa án chuyên nghiệp, hiện đại, hoàn thành tốt trọng trách bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

bqbht_br_g.jpg
Thường trực Tỉnh hội Luật gia Hà Tĩnh giao ban thường kỳ.

Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Luật gia Hà Tĩnh đã phát huy vai trò chủ động trong việc nhận, nghiên cứu đóng góp ý kiến vào các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh và các cơ quan, ban, ngành gửi đến. Hội đã tham gia thực hiện góp ý 104 dự thảo luật theo chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội và theo yêu cầu của Đoàn ĐBQH tỉnh; 753 dự thảo VBQPPL của các cơ quan Trung ương và hơn 2.000 dự thảo VBQPPL của ngành và địa phương yêu cầu.

Trong đó, nhiều nội dung văn bản luật, nghị định, thông tư, quy định có phạm vi điều chỉnh, tác động đến đời sống xã hội như: Bộ luật Lao động (sửa đổi); Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật Nhà ở; dự thảo quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự; Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh đã chủ trì tổ chức 6 cuộc hội thảo khoa học tư vấn, phản biện xã hội để lấy ý kiến của các luật gia, các chuyên gia, nhà khoa học về các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai, Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi)… nhằm đưa ra các giải pháp, khuyến nghị, ý kiến đề xuất, sửa đổi, bổ sung xây dựng chính sách pháp luật phù hợp với thực tiễn.

bqbht_br_dq.jpg
Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh Hồ Văn Giáp tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia TAND tỉnh.

Ông Ngô Đức Thủy - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Hà Tĩnh cho hay: “Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, VBQPPL là nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp hội, chi hội luật gia quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể. Các cấp hội cũng đã chủ động trong việc nắm bắt các chương trình xây dựng pháp luật của Quốc hội; chương trình ban hành VBQPPL của bộ, ngành Trung ương và địa phương. Trong đó, nhiều chi hội luật gia phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu xây dựng, soạn thảo các VBQPPL và văn bản quản lý có phạm vi, đối tượng điều chỉnh liên quan ngành, lĩnh vực công tác”.

Bên cạnh công tác xây dựng, việc tổ chức thi hành pháp luật được Hội Luật gia triển khai bài bản, chặt chẽ. Các cấp hội đã tổ chức triển khai nhiều mô hình tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật đạt hiệu quả như: “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới”, “Tổ tự quản đường biên, mốc giới”, “Tổ tàu thuyền an toàn”, “Tổ tự quản ANTT thôn, bản, tổ dân phố, khu vực cửa khẩu, khu neo đậu tàu thuyền” của Chi hội Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh; “Phòng, chống ma túy học đường”, “Tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay hành vi buôn lậu, gian lận thương mại”, “Hỗ trợ thanh niên có quá khứ liên quan đến ma túy hoàn lương, vươn lên phát triển kinh tế”… của Chi hội Công an tỉnh.

bqbht_br_l.jpg
Thời gian qua, việc cấp phát tài liệu tuyên truyền cho chi hội luật gia trực thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên được quan tâm.

Đồng thời, các cấp hội cũng lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đối tượng, lĩnh vực, địa bàn, lựa chọn các nội dung trọng tâm, có tác động mạnh mẽ tới đời sống KT-XH gắn với các sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng. 5 năm qua, các cấp Hội Luật gia đã tổ chức 2.546 buổi tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật cho 241.910 lượt người tham dự; phối hợp với Trại giam Xuân Hà tổ chức 28 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phạm nhân, người sắp chấp hành xong án phạt tù với 1.540 lượt phạm nhân tham gia; thực hiện được 6.131 vụ việc tư vấn cho 8.345 lượt người dân trên tất cả các lĩnh vực…

6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo các dự án luật sẽ được Quốc hội khoá XV thông qua; dự thảo văn bản

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 và xin ý kiến về một số nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Luật gia Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đảm bảo theo yêu cầu trong tình hình mới; duy trì, củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức hội vững mạnh, xây dựng và phát triển đội ngũ hội viên có trình độ và kỹ năng nghề nghiệp, có phẩm chất, năng động, trách nhiệm cao. Phát huy vai trò của các cấp hội trong việc cung cấp những dịch vụ pháp lý có chất lượng; giúp người dân được tiếp cận với pháp luật, nâng cao hiểu biết về pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật.

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Đọc thêm

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.
Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Truy tố đối tượng tàng trữ hơn 15 gam ma túy

Tàng trữ hơn 15 gam ma tuý, đối tượng Nguyễn Thế Hùng (SN 2006, trú tại phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) bị cơ quan chức năng ban hành cáo trạng truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.