Đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam không chỉ tập trung vào công tác tìm kiếm và cứu nạn, mà còn cử các tổ công tác hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống tại các khu lán trại tạm thời.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an tìm kiếm nạn nhân trong 1 tòa nhà ở thị trấn Zabuthari, thủ đô Nay Pyi Taw. (Ảnh: TTXVN phát)
Sau 5 ngày xảy ra trận động đất kinh hoàng, tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar vẫn còn hàng chục nghìn người dân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu thốn điện, nước và các nhu yếu phẩm cơ bản.
Trước tình hình đó, đoàn cứu trợ của Bộ Công an Việt Nam không chỉ tập trung vào công tác tìm kiếm và cứu nạn, mà còn cử các tổ công tác hỗ trợ, giúp người dân ổn định cuộc sống tại các khu lán trại tạm thời.
Sau khi trận động đất xảy ra, sân trường Taw Win Yadanar ở thị trấn Zabu Thiri đã được chuyển thành khu lán trại tạm cho khoảng 200 người dân tạm trú trong điều kiện thiếu thốn.
Trong sáng 2/4, lực lượng cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã cử một nhóm đến dựng 2 lều bạt để hỗ trợ người dân chỗ che nắng, che sương.
Đại tá Nguyễn Minh Khương - Trưởng đoàn công tác, hy vọng những lều bạt này sẽ phần nào bù đắp mất mát, giúp người dân cảm nhận được sự chia sẻ và tình yêu thương sau thảm họa.
Song song với công tác cứu nạn, đội ngũ y tế của đoàn cũng đã tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc cho những người dân bị thương trong trận động đất. Những hoạt động này đã nhận được sự cảm ơn và tình cảm sâu sắc từ phía người dân nơi đây.
Bà Daw Maw Maw, một người dân Myanmar, chia sẻ: "Chúng tôi vừa trải qua thảm họa động đất, nhưng những ngày qua, chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tận tình từ đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam. Họ đã mang đến cho chúng tôi thuốc men và thực phẩm".
Mặc dù hoàn cảnh khó khăn, đoàn cứu trợ Bộ Công an Việt Nam vẫn luôn sẵn lòng chia sẻ những vật phẩm nhỏ bé như lương khô, nước sạch - đó là tình cảm chân thành mà đoàn dành tặng người dân Myanmar, giúp họ vượt qua nỗi đau và khó khăn sau thảm họa thiên tai./.
Năm 2026, Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh triển khai tuyển sinh đa dạng các ngành học ở trình độ cao đẳng, trung cấp và đào tạo ngắn hạn, tạo cơ hội học tập, việc làm ổn định cho học sinh, sinh viên trên địa bàn và các vùng lân cận.
Từ những mô hình sáng tạo của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, ý thức người dân dần thay đổi trong phân loại và biến rác thải thành những giá trị hữu ích cho đời sống, góp phần giảm thải ra môi trường.
Hà Tĩnh đang bước vào đợt nắng nóng gay gắt, có nơi lên đến gần 40 độ C. Theo khuyến cáo của bác sĩ, thời tiết khắc nghiệt tiềm ẩn nguy cơ sốc nhiệt nên người dân cần chủ động các giải pháp bảo vệ sức khỏe.
Hơn 3 thập kỷ kể từ khi phong trào hiến máu tình nguyện được phát động trên toàn quốc (ngày 24/1/1994), những giọt máu nghĩa tình đã không ngừng nối dài sự sống cho hàng triệu bệnh nhân.
Trước việc siết chặt xét tuyển học bạ, nhiều học sinh lớp 12 tại Hà Tĩnh đã thay đổi cách học, chủ động ôn tập, hướng tới kết quả thực chất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới.
Mùa du lịch biển đã cận kề nhưng hiện nay khu vực bờ biển ở xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) vẫn đang bị bao vây bởi rác thải, gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.
Rác thải từ hoạt động kinh doanh hàng ăn vặt, quán nhậu ven hồ điều hòa Bồng Sơn (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đang gây ô nhiễm môi trường, làm xấu mỹ quan đô thị và ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.
Bác sĩ CKI Nguyễn Thị Hà - Phó Trưởng khoa Nội Nhi, Phụ trách đơn vị Phục hồi chức năng nhi khoa, Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh tư vấn về tình trạng trẻ chậm phát triển ngôn ngữ trong chương trình "Sống khoẻ cùng BHT".
Ứng dụng i-HaTinh bước đầu phát huy hiệu quả, tiếp nhận hàng trăm phản ánh, nhiều vụ việc được xử lý kịp thời. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng phản ánh thiếu chọn lọc, sai thẩm quyền. Ngành chức năng khuyến nghị người dân gửi thông tin đúng, trúng, thiết thực.
Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều thị trấn cũ ở Hà Tĩnh thành xã. Tên gọi đổi, nhưng nhịp sống đô thị và áp lực vẫn lớn, đặt ra yêu cầu quản lý hiệu quả, đảm bảo sinh kế.
Phong trào hiến máu tình nguyện trong trường học ở Hà Tĩnh không chỉ góp phần bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu, điều trị mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong môi trường giáo dục.
Chính phủ ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo, trong đó Điều 17 quy định thời gian nghỉ hè của nhà giáo
Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm nay, Trần Hữu Việt Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối 20/20 và trở thành thủ khoa môn Tin học.
Lao động vào làm việc tại VinFast Hà Tĩnh có mức thu nhập từ 10-18 triệu đồng/người/tháng; tham gia phỏng vấn và nhận việc trong tháng 4/2026 được thưởng 3 triệu đồng/người.
Hành trình chạm tới ước mơ của em Phạm Lê An Nhân (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ...
Dự án “Nâng cao năng lực một sức khỏe tại bốn tỉnh biên giới của Việt Nam” được triển khai trên địa bàn Hà Tĩnh nhằm tăng cường năng lực chuẩn bị và ứng phó với các tình huống khẩn cấp về y tế công cộng.
Với tổng điểm 17,05, em Phan Nữ Thụy Quân - học sinh lớp 10 Pháp, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh đã xuất sắc giành ngôi vị thủ khoa môn Tiếng Pháp trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10 năm học 2025-2026.
Trong dòng chảy liên tục của hàng hóa và tàu thuyền tại KKT Vũng Áng (Hà Tĩnh), mỗi quyết định của lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế không chỉ là một khâu nghiệp vụ, mà còn tạo nên một “lá chắn” vững chắc ngay từ cửa ngõ...
Hoạt động giáo dục hướng nghiệp đã trở thành một phần không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa ở Hà Tĩnh. Nhờ đó, học sinh được khám phá nghề nghiệp phù hợp từ sớm.
Dự án “Nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Hà Tĩnh giai đoạn 2025 - 2027" sẽ tăng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm ứng phó đa ngành về bạo lực giới.