Sáng 14/11, tại Trường THPT Lê Quý Đôn (phường Hà Huy Tập), UBND tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tham dự chương trình.
Sau 5 năm thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác bình đẳng giới ở Hà Tĩnh đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu theo kế hoạch đặt ra.
Tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn là 113,7/100 bé gái, tỷ lệ tử vong của bà mẹ liên quan đến thai sản giảm. Tỷ lệ bà mẹ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh đạt 99,5%.
Tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số (cả bé trai và bé gái) hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%, hoàn thành chương trình THCS đạt 99%; tỷ lệ nữ học viên, học sinh, sinh viên được tuyển mới thuộc hệ thống giáo dục nghề nghiệp đạt 36,7%.
Giám đốc Sở Nội vụ Trịnh Văn Ngọc - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh phát động Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025.
Việc tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục, việc làm của phụ nữ và trẻ em gái ngày càng được tăng cường. Các vấn đề về giới được lồng ghép trong triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.
Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới vẫn còn gặp không ít khó khăn, thách thức.
Tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là các vị trí đứng đầu vẫn còn thấp; tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trẻ em, tỷ lệ ly hôn có xu hướng gia tăng; sự phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái, nạn bạo lực học đường vẫn còn tồn tại dưới nhiều hình thức… đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số”, Tháng Hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025 xác định một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật bình đẳng giới; lan tỏa những việc làm, hành động thiết thực và hiệu quả trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em; phòng chống bạo lực, xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng đối với phụ nữ và trẻ em gái.
Các cấp, ngành tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ; huy động nguồn lực, phối hợp chặt chẽ triển khai các chương trình, hoạt động hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái thiết thực, hiệu quả...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp, ngành đã đạt được trong công tác bình đẳng giới những năm qua.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các cấp, ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bình đẳng giới và vai trò trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện các vụ việc bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em.
Tập trung vào các giải pháp tạo dựng môi trường bình đẳng, tiến bộ cho phụ nữ, trẻ em gái phát triển; tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các lĩnh vực KT - CT - XH. Triển khai nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, trẻ em, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, dễ bị tổn thương; chung tay xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em gái.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn phụ nữ, trẻ em gái phải tự chủ, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của mình trong xã hội. Nam giới cần tham gia với vai trò tiên phong và là lực lượng nòng cốt, đồng hành trong thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái, tạo nên hiệu ứng tốt đẹp và lan tỏa tới cộng đồng.