Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị các thành viên Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng địa phương trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Chiều 29/12, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ tổ chức họp đánh giá kết quả chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, và tham gia sinh hoạt ở cơ sở năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền – Trưởng đoàn công tác chủ trì cuộc họp.

Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Bí thư Tỉnh đoàn - Thư ký đoàn báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát địa phương, cơ sở năm 2022 tại huyện Đức Thọ.

Năm 2022, Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ và địa bàn cụ thể cho từng thành viên; tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý các giải pháp quan trọng cùng với địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị; trực tiếp làm việc, hỗ trợ các địa phương, cơ sở giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của huyện Đức Thọ có bước chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Kết thúc năm 2022, huyện có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/người/năm. Tổng thu ngân sách đạt 297 tỷ đồng (bằng 107%) dự toán tỉnh giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt kết quả khá rõ nét; các lĩnh vực văn hoá - xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh đảm bảo.

Trong năm, thành viên đoàn công tác, đặc biệt là đồng chí trưởng đoàn đã tham dự chỉ đạo tại nhiều hội nghị của huyện và làm việc, sinh hoạt với các đảng bộ, chi bộ cơ sở. Tham dự các cuộc họp và cho ý kiến chỉ đạo đối với BTV Huyện ủy về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thành viên đoàn cũng thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các nhiệm vụ gắn với lĩnh vực công tác chuyên môn. Thăm và làm việc, cho ý kiến chỉ đạo với một số mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên địa bàn huyện. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các dịp lễ, tết trên địa bàn.

Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Võ Hữu Hào: Công tác thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Đức Thọ trong năm 2022 đạt kết quả tích cực với nhiều công trình, dự án được triển khai.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đoàn công tác xác định tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025”, Nghị quyết xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy giá trị văn hóa, con người Đức Thọ.

Các thành viên đoàn công tác theo nhiệm vụ và địa bàn được phân công tiếp tục chủ động bám nắm chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát toàn diện trên các lĩnh vực. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; giải quyết xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Bí thư Huyện ủy Đức Thọ Nguyễn Thành Đồng: Mong muốn đoàn công tác tiếp tục quan tâm, chung tay cùng huyện tháo gỡ khó khăn, có định hướng để góp phần cùng địa phương phát triển bền vững.

Tại cuộc họp, lãnh đạo huyện Đức Thọ cũng đã nêu một số kiến nghị, đề xuất để đoàn công tác BTV Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại địa phương trong năm 2023.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Đức Thọ đã đạt được trong năm 2022 với nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Đồng hành cùng Đức Thọ thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Thanh Huyền phát biểu kết luận cuộc họp.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng cho rằng, dù đã đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, tuy nhiên địa phương hiện vẫn còn nhiều nhiệm vụ cần sớm thực hiện. Do đó, thời gian tới, BTV Huyện ủy Đức Thọ cần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, tập trung cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo; rà soát lại các chỉ tiêu, mục tiêu đặt ra, đánh giá kết quả năm 2022, tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng lưu ý huyện Đức Thọ cần tập trung xử lý các vấn đề tồn đọng; tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng; quan tâm lĩnh vực văn hóa, xã hội… nhằm đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đề nghị các thành viên đoàn công tác BTV Tỉnh ủy trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp, trao đổi tích cực, toàn diện hơn giữa các thành viên đoàn, giữa thành viên đoàn với huyện Đức Thọ. Trước mắt, đề nghị đoàn công tác cùng với huyện Đức Thọ cùng chung tay chia sẻ để những hoàn cảnh khó khăn, người có công trên địa bàn được đón tết Nguyên đán đủ đầy, trọn vẹn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi, tự sửa

Kế thừa quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới và thực tiễn đất nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng có nhiều phát biểu chỉ đạo, thể hiện sự trăn trở, quyết tâm chính trị của người đứng đầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...