Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

(Baohatinh.vn) - Chiều 21/9, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) tiến hành khảo sát và làm việc về kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 - 2021 tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội Đào Thị Anh Nga chủ trì buổi làm việc; cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đến thời điểm này, Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 112 đối tượng (đối tượng tự nguyện 22 người, đối tượng thường xuyên 88 người và 12 đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị quyết số 98/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về củng cố, phát triển hệ thống mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội). Trung tâm cũng đã điều dưỡng tập trung 653 lượt người có công.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh báo cáo tại buổi làm việc.

Trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều khó khăn nhưng nhìn chung chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các nhóm đối tượng không ngừng được nâng lên; cơ bản các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng được triển khai kịp thời, đầy đủ.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Đoàn khảo sát tại nhà ăn Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Đặc biệt, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 98/2018/NQ/HĐND đã góp phần giải quyết những khó khăn về kinh phí, tạo điều kiện cho các đối tượng được vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại trung tâm hưởng thụ các chính sách trợ giúp của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Đoàn kiểm tra phòng phục hồi chức năng tại trung tâm.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã kiến nghị một số nội dung như: Kinh phí cho đối tượng; bổ sung chính sách để trung tâm tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng là thanh niên xung phong độc thân, con đẻ của người bị nhiễm chất độc da cam còn cha mẹ nhưng tuổi cao sức yếu không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng tại gia đình...

Đồng hành tháo gỡ khó khăn, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều dưỡng các nhóm đối tượng

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh Đào Thị Anh Nga khẳng định vai trò quan trọng của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh trong việc góp phần thực hiện tốt các chính sách trợ giúp xã hội.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ đề nghị Sở LĐ-TB&XH và các sở, ngành liên quan cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để cùng đồng hành với trung tâm tháo gỡ những khó khăn, bất cập, ngày càng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng các nhóm đối tượng.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của đơn vị, đoàn khảo sát tiếp thu, xem xét, tổng hợp và làm việc với các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.