Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa trong chăm sóc người có công

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh đã sử dụng đúng mục đích nguồn ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại đơn vị.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa trong chăm sóc người có công

Bữa ăn của người có công, đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh được cải thiện nhiều hơn từ nguồn xã hội hóa.

Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội (gọi tắt là trung tâm) đang chăm sóc, nuôi dưỡng 106 đối tượng chủ yếu là người cao tuổi, trong đó, có gần một nửa là người mất trí nhớ tuổi già, người khuyết tật.

Bên cạnh nguồn kinh phí được tỉnh cấp, hằng năm, trung tâm nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ tiền, hàng hóa, nhu yếu phẩm nhằm góp phần làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa trong chăm sóc người có công

Từ khi Quỹ “Phúc lợi xã hội hóa chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng” đi vào hoạt động, bà Đinh Thị Liễu (bên phải) yên tâm hơn vì có nguồn kinh phí thường xuyên để chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

Nhiều năm trước đây, mỗi khi tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, trung tâm chia đều cho các cụ và đối tượng tự cất giữ, sử dụng. Tuy nhiên, với đặc thù chăm sóc, nuôi dưỡng nhiều cụ già yếu thường xuyên đau ốm, ngoài chế độ bảo hiểm y tế theo quy định thì không có chế độ chăm sóc bổ sung để bồi dưỡng sức khỏe lúc đau ốm. Vì vậy, để quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân, năm 2019, trung tâm đã thành lập Quỹ “Phúc lợi xã hội hóa chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng”.

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: “Từ nguồn quỹ, trung tâm sử dụng chi bổ sung tiền ăn, bồi dưỡng cho các cụ khi điều trị và ra viện; mua thuốc bổ, thuốc đặc trị cho cụ ốm đau; chi hoạt động nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các cụ; trợ cấp mai táng cho cụ qua đời ngoài các khoản chi Ngân sách nhà nước…Qua đó, đã nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và sức khỏe cho các cụ”.

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí xã hội hóa trong chăm sóc người có công

Mỗi lần ốm, bà Cao Thị Tạo được cán bộ trung tâm mua sữa dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe

Bà Đinh Thị Liễu (73 tuổi) quê ở xã Thanh Bình Thịnh (Đức Thọ), cho biết: "Những người sống ở trung tâm tuổi cao, ốm đau là chuyện thường ngày vì vậy có thêm nguồn kinh phí từ quỹ chi bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe chúng tôi yên tâm hơn. Vào ngày 15 hằng tháng, trung tâm đều tổ chức họp để báo cáo chi tiết thu, chi quỹ và nghe bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, góp ý về chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, vì thế chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng ngày càng được nâng lên”.

Còn bà Cao Thị Tạo (80 tuổi) quê ở xã Sơn Trường (Hương Sơn) chia sẻ: “Những ngày trái gió trở trời không ăn được cơm, tôi đều được cán bộ trung tâm mua sữa ensure, thuốc bổ để bổ sung sinh dưỡng, sức khỏe được phục hồi nhanh hơn...”.

Qua các nguồn ủng hộ, hiện nay, trung tâm đã có số tiền quỹ gần 700 triệu đồng. Số tiền này được đơn vị gửi ngân hàng và tiền lãi hàng tháng được nhập vào quỹ.

Trong thời gian tới, trung tâm tiếp tục quản lý nguồn quỹ, đảm bảo công khai, minh bạch, sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng tại trung tâm

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Kết quả thực hiện 5 năm giảm nghèo ở Đức Thọ

Nhờ triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp, 5 năm qua, Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn xã hội vào công tác giảm nghèo. Với nhiều cách làm sáng tạo, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn Đức Thọ giảm đáng kể.
Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh chung vui với người dân có nhà ở mới

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đến dự lễ khánh thành, bàn giao nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại huyện Hương Sơn.
Những người "dệt lưới" an sinh

Những người "dệt lưới" an sinh

Cần mẫn đưa chính sách an sinh đến với từng người, từng nhà, những nhân viên dịch vụ thu BHXH Hà Tĩnh được ví như người “dệt lưới”, giúp nhiều người có chỗ dựa vững chắc…
Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Hà Tĩnh chú trọng công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội

Những năm qua, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền các địa phương Hà Tĩnh đặc biệt quan tâm, tổ chức triển khai bằng nhiều chủ trương, chính sách hiệu quả, nhờ đó, tỉ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, đời sống người dân ngày càng được nâng cao.
Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.