Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

(Baohatinh.vn) - Để đảm bảo sức khỏe cho đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung, các cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh đã tăng cường các giải pháp ứng phó với thời tiết khắc nghiệt.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Mùa nắng nóng năm nay, tất cả các phòng ở tại Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đều được trang bị điều hòa nhiệt độ...

Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nuôi dưỡng, chăm sóc 100 cháu. Để đảm bảo sức khỏe cho các em trong đợt nắng nóng liên tục kéo dài, làng đã chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, sắp xếp tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng và sinh hoạt cho các cháu một cách phù hợp.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

...và tăng cường thêm quạt điện.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Làng trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: "Ngay từ đầu hè, đơn vị đã vận động các nhà hảo tâm tài trợ lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho tất cả phòng ở của các cháu.

Trong phòng ở, ngoài quạt trần, đơn vị mua bổ sung quạt điện đảm bảo mỗi giường ngủ 1 quạt. Không gian phòng ở và khuôn viên được vệ sinh thường xuyên, môi trường thoáng mát, sạch sẽ cho các cháu học tập, vui chơi”.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Các cháu mồ côi được hướng dẫn uống nước nhiều vào những ngày nắng nóng

“Đồng thời, hướng dẫn các cháu giữ vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp, thường xuyên uống nước. Bữa ăn được tăng cường dưỡng chất giúp các cháu duy trì sức khỏe.

Nhờ vậy, dù nắng nóng kéo dài nhưng 100% các cháu đều có sức khỏe tốt”, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Cán bộ Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hướng dẫn các cụ uống thuốc bắc tăng cường sức khỏe

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh hiện đang nuôi dưỡng, chăm sóc 107 người có công và bảo trợ xã hội, trong đó phần lớn là người cao tuổi, sức khỏe yếu.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, trung tâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp khắc phục khó khăn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng như: phân công cán bộ theo dõi, chăm sóc, thăm khám sức khỏe hàng ngày cho các đối tượng; hướng dẫn các cụ tham gia một số hoạt động như: đánh cờ, đọc sách báo, tập thể dục dưỡng sinh, xem phim giải trí…; lắp thêm quạt mát tại các phòng ở.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Nơi nghỉ ngơi của các cụ được bố trí thoáng mát

Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công - Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh cho biết: “Trung tâm rất chú trọng công tác dinh dưỡng cho các cụ trong những ngày nắng nóng kéo dài. Khẩu phần ăn và thực đơn được thay đổi thường xuyên, đảm bảo dinh dưỡng thiết yếu, đúng đủ khẩu phần, ăn no và ngon miệng. Qua đó, giúp tăng cường sức khỏe cho các đối tượng.

Bên cạnh đó, trung tâm bổ sung dinh dưỡng, vitamin, thuốc bắc hàng ngày cho các cụ để tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh làm tấm phên để tránh nắng chiếu trực tiếp vào phòng ở

Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục - lao động xã hội Hà Tĩnh, hiện đang quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc 108 học viên cai nghiện ma túy và 74 đối tượng tâm thần.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Đối tượng tâm thần được khám và theo dõi sức khỏe hàng ngày

Theo ông Nguyễn Văn Sỹ - Giám đốc trung tâm, bình thường quản lý học viên cai nghiện; chăm sóc và quản lý đối tượng tâm thần rất gặp nhiều khó khăn. Thời tiết khắc nghiệt lại càng khó khăn gấp bội. Nắng nóng là yếu tố cộng hưởng khiến đối tượng tâm thần rất dễ lên cơn động kinh, có thể gây nguy hiểm cho đối tượng khác và cán bộ, nuôi dưỡng chăm sóc.

Cơ sở nuôi dưỡng người có công, bảo trợ xã hội “giảm nhiệt” ngày nắng nóng

Nhiều đối tượng bỏ ăn do thời tiết nắng nóng được cán bộ bón sữa

“Để phòng, tránh nguy cơ phát bệnh nặng hoặc lên cơn động kinh, trung tâm đã bố trí cán bộ quản lý chặt chẽ, tránh đối tượng ra ngoài vào lúc trời nắng. Duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ cho đối tượng để tăng cường sức khoẻ, uống nhiều nước.

Đặc biệt, cử cán bộ y tế thăm khám, theo dõi hằng ngày. Khi đối tượng có triệu chứng phát bệnh, lên cơn động kinh phải cho uống thuốc kịp thời. Đồng thời, tránh các xáo trộn về tâm lý, cộng với môi trường nắng nóng, ngột ngạt khiến họ bị kích động...”, ông Nguyễn Văn Sỹ cho biết thêm.

Chủ đề Nắng nóng ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Tiếp nhận nguồn lực hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão số 10 gây ra

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hồ Chí Minh; đồng thời khẳng định Hà Tĩnh sẽ sử dụng nguồn lực hiệu quả, đúng địa chỉ, tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống nhân dân.
Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Ấm áp mùa Trăng nơi bão lũ đi qua

Những món quà nhỏ, những hoạt động giản dị trong đêm Trung thu đã giúp các em ở các địa phương chịu ảnh hưởng bão lũ có thêm một mùa trung thu ấm áp, yêu thương và ý nghĩa.
Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những mái ấm vững vàng trong giông bão

Những ngôi nhà được xây dựng khang trang, kiên cố từ Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ dân hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đã vững vàng vượt qua giông bão.
Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Lớp học đặc biệt ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

Phố phường lên đèn và ánh điện trong lớp học đặc biệt tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cũng được thắp sáng. Ở đó, các giáo viên trẻ cùng những tình nguyện viên đã và đang lặng thầm tiếp thêm tri thức cho những mảnh đời kém may mắn, để các em có thêm niềm tin, nghị lực vươn lên viết tiếp ước mơ tương lai.
Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Dự kiến nhiều người được tăng lương từ ngày 1/1/2026

Tại dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Bộ Nội vụ đề xuất nhiều xã, phường được điều chỉnh vùng, giúp người lao động được tăng lương tối thiểu đến 900.000 đồng/tháng, từ ngày 1/1/2026.