Đưa các gia vị chay trở thành sản phẩm OCOP

(Baohatinh.vn) - Sử dụng nguyên liệu tự nhiên để sản xuất gia vị chay, 2 sản phẩm của cơ sở sản xuất Đông An (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đạt OCOP 3 sao, được người tiêu dùng tích cực đón nhận.

z5314755515049_0f539949186b80c05c911e771f4fc704.jpg
Sản phẩm “Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa” và “Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa” của cơ sở sản xuất Đông An đã đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Với mong muốn sản xuất những sản phẩm chay an toàn, chất lượng, năm 2018, chị Nguyễn Thị Phước (SN 1977) cùng bà Hoàng Thị Hòa (SN 1950) đã mở cơ sở sản xuất Đông An tại thôn Đại Đồng, xã Mỹ Lộc và nghiên cứu công thức, nguyên liệu để chế biến các loại gia vị chay.

Năm 2023, sau khi đầu tư gần 1 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc, thiết bị mới, bà Hòa và chị Phước đã đưa các sản phẩm của mình tham gia chương trình OCOP nhằm khẳng định chất lượng, mở rộng thị trường.

Đầu năm 2024, sản phẩm “Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa” và “Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa” của cơ sở sản xuất Đông An đã được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP huyện Can Lộc công nhận đạt OCOP 3 sao.

z5314755520162_1e42f822ea929856c94fde4cc6833f20.jpg
Chị Nguyễn Thị Phước dành nhiều tâm huyết cho việc sản xuất các gia vị chay.

Chị Nguyễn Thị Phước - đại diện cơ sở sản xuất Đông An cho biết: “2 sản phẩm “Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa” và “Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa” của chúng tôi là kết tinh của các loại thảo mộc từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, bổ dưỡng. Khi sản xuất ra những loại gia vị chay này, chúng tôi mong muốn có thể đưa tới cộng đồng những sản phẩm chay chất lượng, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn về thực phẩm chay”.

Được biết, sản phẩm "Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa" được sản xuất chủ yếu từ các nguyên liệu như: muối rang xay, đường phèn, nấm sò tươi đạt OCOP 3 sao của cơ sở Sen Giáp (xã Thanh Lộc, Can Lộc)... Các nguồn nguyên liệu được chọn lọc kỹ càng, có nguồn gốc, được làm chín qua nhiệt, không dùng hoá chất, chất bảo quản. Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa dùng trong chế biến các món xào, nấu kho, chay mặn đều được.

Còn "Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa", được sử dụng các nguyên liệu: riềng, sả, muối, hành tây, cà chua, ớt, đường phèn, dầu lạc, chanh… phối trộn theo tỷ lệ, công thức riêng. Các loại nguyên liệu này sẽ được ninh trong thời gian khoảng 5 - 6 giờ để chiết xuất ra nước cốt canh dinh dưỡng. Sản phẩm được cô đặc, đóng chai 500ml, khi sử dụng, người tiêu dùng chỉ cần nêm nếm vào món ăn mà không cần pha chế thêm các loại gia vị khác.

IMG_1123.jpg
Các loại gia vị chay được làm chín qua nhiệt, không dùng hoá chất, chất bảo quản.

Chị Phước chia sẻ: “Ngoài các thành phần: nấm sò, cà chua, ớt…, được nhập từ các địa chỉ có uy tín trên địa bàn Can Lộc thì những nguyên liệu như: sả, riềng đều được chúng tôi trồng tại vườn. Trên mảnh đất hơn 2 ha của cơ sở, chúng tôi quy hoạch từng vùng trồng nguyên liệu riêng biệt, các loại cây đều được trồng và chăm sóc cẩn thận, sử dụng các loại phân bón hữu cơ và tưới tự động. Việc chủ động trồng các loại cây thảo mộc đó đã giúp cơ sở luôn có nguồn nguyên liệu sạch phục vụ sản xuất”.

IMG_1134.jpg
Cơ sở sản xuất Đông An đã tạo việc làm cho nhiều lao động trên địa bàn.

Cơ sở sản xuất Đông An hiện tạo việc làm cho 5 lao động trên địa bàn với mức thu nhập trung bình khoảng 5 triệu đồng/người/tháng. Từ khi tham gia chương trình OCOP, các sản phẩm được người tiêu dùng biết tới và sử dụng nhiều hơn, nhờ đó, trung bình mỗi tháng, cơ sở đạt doanh thu khoảng 150 triệu đồng. Sản phẩm của cơ sở được tiêu thụ không chỉ trong địa bàn tỉnh Hà Tĩnh mà còn ở nhiều tỉnh, thành như: TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An...

Chị Phước chia sẻ: "Mục tiêu cao nhất mà cơ sở sản xuất Đông An đang hướng tới là mong muốn người tiêu dùng được tiếp cận với các sản phẩm chay chất lượng cao. Đồng thời, tạo nên sự thay đổi tích cực trong thói quen ăn uống của người dân qua việc khuyến khích ăn chay như một lối sống lành mạnh, nuôi dưỡng tâm tính từ bi và mang ý nghĩa bảo vệ môi trường...".

z5314755542562_ae6d282e70b046ae793b57e6ea504f7b.jpg
Hơn 2 ha đất của cơ sở được quy hoạch thành từng vùng trồng sả, riềng và các loại thảo mộc khác.

Ông Đặng Quốc Nga - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Lộc cho biết: “2 sản phẩm “Bột nêm dinh dưỡng Tinh Hoa” và “Nước cốt canh dinh dưỡng Tinh Hoa” của cơ sở sản xuất Đông An đã được chứng nhận OCOP 3 sao vào đầu năm 2024. Các sản phẩm này được người tiêu dùng đón nhận bởi làm từ các thành phần thiên nhiên, mang đến sự an tâm khi sử dụng. Việc có 2 sản phẩm được công nhận OCOP góp phần giúp địa phương hướng tới mục tiêu về đích NTM kiểu mẫu vào cuối năm 2024”.

00:00 / 00:00
Video: Chế biến sản phẩm tại cơ sở sản xuất Đông An.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Đọc thêm

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Trồng rừng bản địa, lợi ích lâu dài từ đất rừng Hà Tĩnh

Không chỉ là "lá phổi xanh", rừng bản địa Hà Tĩnh còn là nơi gìn giữ đa dạng sinh học, điều tiết nguồn nước, chống xói mòn và góp phần tạo sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy giảm diện tích rừng tự nhiên, trồng rừng bản địa được xem là giải pháp bền vững, hướng tới những lợi ích lâu dài.
Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Mùa vải thiều trĩu quả ở Kỳ Hoa

Vải thiều được biết đến là loại trái cây đặc sản ở miền Bắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, cây vải đã khẳng định được chỗ đứng trên vùng đất nắng gió xã Kỳ Hoa, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh).
Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Bí quyết chăn nuôi dê khỏe mạnh, nhanh lớn

Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng tốt, nguồn thức ăn dễ kiếm, thời gian qua chị Hồ Thị Nhi ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên đã đầu tư mô hình nuôi dê và bước đầu mang lại hiệu quả.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.