Gác lễ, người dân Vũ Quang vẫn sôi nổi làm nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Mặc dù đang dịp lễ Quốc khánh 2/9 nhưng người dân các địa phương ở Vũ Quang (Hà Tĩnh) vẫn đang ra quân nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra.

IMG_1457 copy.jpg
Người dân thôn 2 (xã Quang Thọ) tập trung đổ bê tông tuyến đường nội đồng dài gần 300m.

Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều địa phương ở huyện Vũ Quang vẫn sôi nổi ra quân xây dựng nông thôn mới (NTM) với những phần việc như: nâng cấp hạ tầng giao thông, kênh mương nội đồng, chỉnh trang khu dân cư, vườn mẫu...

Tại thôn 2 (xã Quang Thọ), những ngày này, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn thôn đang tập trung đổ bê tông tuyến đường nội đồng dài gần 300m. Ông Nguyễn Văn Bình (người dân thôn 2) cho biết: “Chúng tôi xác định, việc nâng cấp mở rộng đường trước hết là để phục vụ cho chính những người trong thôn. Bên cạnh đó, được sự hỗ trợ của tỉnh về xi măng nên chúng tôi có thêm động lực để hoàn thành tuyến đường. Tuyến đường hoàn thiện sẽ góp phần nâng chất tiêu chí giao thông trên địa bàn".

IMG_1459 copy.jpg
Chỉnh trang nhà văn hoá thôn 2 (xã Quang Thọ).

Ngoài làm đường giao thông nội đồng, người dân xã Quang Thọ còn ra quân vệ sinh khu dân cư, chỉnh trang nhà văn hoá thôn, chăm sóc tuyến đường cây xanh… để giữ vững các tiêu chí NTM.

Ông Nguyễn Hùng Cường - Chủ tịch UBND xã Quang Thọ cho biết: “Xác định nhiệm vụ xây dựng NTM chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc nên không chỉ các ngày trong tuần, vào dịp lễ lớn của đất nước, chúng tôi đều phát động bà con ra quân chỉnh trang khu dân cư. Nhờ cách làm này mà từ đầu năm đến nay, xã đã huy động được hơn 2.000 ngày công tiến hành làm mới, tu sửa, mở rộng 2 km đường giao thông; trồng mới 4 km hàng rào xanh; chỉnh trang 2 nhà văn hóa thôn; phá bỏ 300 vườn tạp; thành lập 1 tổ hợp tác trồng dứa… Những kết quả đó đã tạo động lực để xã vững tin về đích xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025”.

IMG_1463 copy.jpg
Người dân thôn Hội Trung, xã Đức Liên tập trung đổ bê tông tuyến đường trục thôn dài hơn 200m.

Tại xã Đức Liên, không khí làm NTM diễn ra hết sức sôi nổi. Trên khuôn mặt của mỗi người dân nơi đây, ai nấy cũng đều hiện rõ quyết tâm hoàn thành các tiêu chí với mong muốn quê hương sẽ có thêm nhiều tuyến đường sạch đẹp.

Cùng bà con ra quân đổ bê tông tuyến đường trục thôn dài hơn 200m, ông Nguyễn Hoàng Long (thôn Hội Trung, xã Đức Liên) phấn khởi: “Khi biết có chủ trương làm đường giao thông, bà con chúng tôi mừng lắm. Bởi, cơ sở hạ tầng đồng bộ sẽ giúp bà con có thêm điều kiện phát triển kinh tế. Ngoài làm đường là hạng mục quan trọng nhất, bà con còn tập trung chỉnh trang khu dân cư bằng các hoạt động như: cắt tỉa cây xanh, mở rộng lề đường, trồng các tuyến đường hoa… Qua đó, giúp bộ mặt của thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp”.

IMG_1461 copy.jpg
Không khí làm NTM diễn ra sôi nổi ở xã Đức Liên dịp lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Lê Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên cho biết: “Là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, điều kiện thực hiện các tiêu chí NTM còn khó khăn, nhưng nhờ sự hỗ trợ kịp thời của các cấp cùng sự đoàn kết, quyết tâm cao của bà con nhân dân, đến nay Đức Liên đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng NTM.

Hiện, địa phương đã cơ bản đạt 12/20 tiêu chí xã NTM nâng cao. Chúng tôi vẫn đang tích cực vận động người dân tranh thủ ngày lễ triển khai các tiêu chí chưa đạt, sớm đưa xã về đích NTM nâng cao vào cuối năm nay”.

IMG_1458 copy.jpg
Các địa phương ở Vũ Quang đang nỗ lực nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí NTM.

Không khí làm NTM dịp lễ Quốc khánh 2/9 không chỉ diễn ra sôi nổi ở xã Quang Thọ, Đức Liên, tại các địa phương khác trên địa bàn Vũ Quang, người dân cũng đều đang tập trung nâng chất, hoàn thiện các tiêu chí, tạo ra không khí lao động hăng say, phấn khởi trong từng cộng đồng dân cư.

Bà Nguyễn Thị Lương - Phó Chánh Văn phòng NTM huyện Vũ Quang cho biết: "Với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2024 phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí huyện NTM nâng cao (gồm: quy hoạch, kinh tế và môi trường), đồng thời nâng mức đạt chuẩn các tiêu chí còn lại lên 10 - 15%, huyện đã chỉ đạo các địa phương tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, tập trung huy động sức dân, phát động các đợt ra quân cao điểm xây dựng NTM vào ngày lễ lớn để tạo không khí thi đua sôi nổi, với quyết tâm sớm đưa huyện về đích NTM nâng cao vào năm 2025 như lộ trình đề ra”.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.
Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Nuôi chồn hương ở vùng rốn lũ

Giữa vùng quê thuần nông, quanh năm lũ lụt xã Đức Quang (Hà Tĩnh), mô hình nuôi chồn hương của anh Nguyễn Hữu Quân đang mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế địa phương.