Gần 15 nghìn tấn bưởi Phúc Trạch đã được tiêu thụ

(Baohatinh.vn) - Huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã tiêu thụ gần 15 nghìn tấn bưởi Phúc Trạch (đạt hơn 70% sản lượng). Với tiến độ này, dự kiến đầu tháng 10/2021, người dân cơ bản thu hoạch và tiêu thụ hết số bưởi năm nay.

Gần 15 nghìn tấn bưởi Phúc Trạch đã được tiêu thụ

Hà Tĩnh đã chủ động các phương án tiêu thụ bưởi Phúc Trạch, đặc biệt là việc tổ chức hội nghị trực tuyến xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch với sự tham gia của hơn 300 điểm cầu trên cả nước.

Từ tháng 8/2021, bưởi Phúc Trạch (Hương Khê) bước vào vụ thu hoạch với tổng sản lượng dự kiến khoảng 21 nghìn tấn. Ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 khiến hầu hết nhà vườn đứng trước nỗi lo tiêu thụ.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng phương án, đề ra các giải pháp kết nối, tiêu thụ.

Đặc biệt, các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương cùng người dân đã đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại điện tử. Nhờ đó, bưởi Phúc Trạch tiêu thụ tương đối thuận lợi, giá bán bình quân trên thị trường từ 10 - 30 nghìn đồng/quả (chưa tính phí vận chuyển).

Gần 15 nghìn tấn bưởi Phúc Trạch đã được tiêu thụ

Các sàn thương mại điện chuyên nghiệp ký kết, hợp tác tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Theo thống kê từ các địa phương, đến nay, toàn huyện đã tiêu thụ đạt gần 15 nghìn tấn (đạt hơn 70% sản lượng). Trong đó, một số sàn giao dịch thương mại điện tử có sản lượng tiêu thụ cao như: Postmart 130 tấn, Voso 50 tấn, Hatiplaza.com trên 20 tấn; các sàn Shopee, Lazada, Sendo tiêu thụ trên 35 tấn/sàn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Vườn ươm Việt (xã Hương Long) đã thu mua, cung cấp vào hệ thống siêu thị Vinmart ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội 170 tấn; HTX Nhật Hằng (xã Lộc Yên) tiêu thụ 215 tấn; HTX Nông nghiệp Choa (xã Hương Trạch) 100 tấn; Tổ hợp tác Bưởi Bắc Sơn (xã Hương Thủy) 100 tấn...

Gần 15 nghìn tấn bưởi Phúc Trạch đã được tiêu thụ

Hội Nông dân huyện hỗ trợ tiêu thụ 245 tấn.

Các cơ sở kinh doanh tại xã Phúc Trạch cũng đã tập trung tiêu thụ bưởi với số lượng khá lớn như: HTX Hoàn Thắng 210 tấn, Công ty TNHH Tân Thanh Phong 170 tấn, hộ Lê Thị Hoa 170 tấn, HTX Phát Lộc 55 tấn, HTX Nông Nghiệp Thảo Vân 75 tấn...

Các đơn vị trên địa bàn huyện Hương Khê như: Hội Nông dân (245 tấn), Huyện đoàn (11 tấn), Hội Phụ nữ huyện (16 tấn), Liên đoàn Lao động huyện (7 tấn)… đã hỗ trợ, kết nối tiêu thụ bưởi Phúc Trạch.

Số còn lại tiêu thụ qua các kênh bán lẻ trong và ngoài tỉnh. Với tiến độ này, dự kiến đến đầu tháng 10/2021, người dân cơ bản thu hoạch và tiêu thụ xong bưởi Phúc Trạch.

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

Đọc thêm

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Người dân Hà Tĩnh dè chừng với cá cháo

Sau thông tin về vụ cá cháo (cá khoai) bị tẩm chất cấm Formol tại nhiều tỉnh thành, người dân Hà Tĩnh cũng bắt đầu thận trọng hơn khi lựa chọn mặt hàng hải sản này.
Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Thị trường pháo hoa quốc phòng vào mùa cao điểm

Để phục vụ nhu cầu vui xuân, đón tết của người dân, thời điểm này, hệ thống cửa hàng pháo hoa Z121 (Bộ Quốc phòng) trên địa bàn Hà Tĩnh đã chủ động kế hoạch nhập hàng, đảm bảo nguồn cung đa dạng, chất lượng và giữ giá ổn định theo quy định.
Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn tiêu dùng dịp cuối năm

Nhằm giữ ổn định thị trường, phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp cuối năm và tết Nguyên đán, lực lượng quản lý thị trường Hà Tĩnh đang thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn.
Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Khai trương showroom ô tô Omoda & Jaecoo Hà Tĩnh

Các dòng xe mang phong cách trẻ trung, mạnh mẽ, công nghệ hiện đại của Omoda & Jaecoo được kỳ vọng sẽ đem lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, tiện ích cho khách hàng Hà Tĩnh.
Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Giá bạc tăng mạnh, khách mua chờ cả tháng mới có hàng

Thị trường kim loại bạc tại Hà Tĩnh thời gian gần đây ghi nhận sức mua tăng mạnh, đặc biệt là bạc miếng, bạc thỏi phục vụ nhu cầu tích lũy. Nhiều khách hàng phải đặt trước từ nửa tháng đến cả tháng mới mua được hàng.
Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Vì sao hàng nội tỉnh khó vào siêu thị?

Đưa sản phẩm vào siêu thị được xem mang lại lợi ích kép cho nhà phân phối lẫn nhà sản xuất. Tuy nhiên, hiện số lượng các sản phẩm địa phương Hà Tĩnh "lên kệ" siêu thị vẫn còn khiêm tốn.
Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Tài chính thị trường ngày 16/12: Gạo Việt “rớt giá” khi thị trường lớn nhất tạm ngưng nhập khẩu

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang chịu áp lực giảm mạnh khi Philippines - thị trường chiếm gần 40% thị phần tạm dừng nhập khẩu trong bối cảnh nguồn cung vụ xuân sắp vào cao điểm. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.