Gần 25 triệu người bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống Mỹ

Gần 25 triệu cử tri đã bỏ phiếu thông qua hình thức bỏ phiếu sớm trực tiếp hoặc gửi qua thư, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cử tri xếp hàng bỏ phiếu sớm tại điểm bầu cử ở Atlanta, bang Georgia. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Cử tri xếp hàng bỏ phiếu sớm tại điểm bầu cử ở Atlanta, bang Georgia. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, một số bang, bao gồm hai bang chiến trường Bắc Carolina và Georgia, đã lập kỷ lục trong ngày bỏ phiếu sớm đầu tiên vào tuần trước.

“Số phiếu bầu ở Georgia đang ở mức kỷ lục. Thành thật mà nói, số phiếu bầu ở mọi bang đều ở mức kỷ lục. Chúng ta đang làm rất tốt và hy vọng chúng ta có thể khôi phục đất nước này”, cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Zebulon, bang Georgia ngày 23/10.

Trong khi đó, nữ ứng viên tranh cử đảng Dân chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris cũng đang tăng tốc để giành lá phiếu từ những cử tri dao động qua một cuộc phỏng vấn truyền hình trực tiếp tại bang chiến địa Pennsylvania. Bà hy vọng sẽ thuyết phục được số lượng cử tri dao động này và điều đó sẽ giúp lật ngược tình thế trong một cuộc đua sít sao.

Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu sớm tăng mạnh diễn ra khi Phó Tổng thống Harris và cựu Tổng thống Trump vẫn đang cạnh tranh khốc liệt ở 7 bang chiến địa then chốt.

Sau thành phố Zebulon, cựu Tổng thống Trump tới Duluth, Georgia, để tham dự một cuộc vận động tranh cử với cựu ngôi sao Fox News Tucker Carlson và cựu ứng cử viên tổng thống độc lập Robert F. Kennedy Jr.

Bà Harris đã tìm cách song vẫn thất bại trong việc thúc đẩy đối thủ Trump đồng ý tham gia cuộc tranh luận tổng thống lần thứ hai trên đài truyền hình CNN sau khi bà được cho là đã giành chiến thắng trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng cử viên diễn ra vào tháng 9 trên đài ABC News.

Pennsylvania và Georgia nằm trong số 7 bang chiến địa quyết định ai thắng cử tổng thống. Hiện cả hai ứng cử viên đều dành phần lớn thời gian còn lại của chiến dịch tranh cử để đến vận động tại những bang này. Trong một cuộc thăm dò mới nhất của Reuters/Ipsos trên toàn quốc, nữ Phó Tổng thống Harris tạm dẫn trước cựu tổng thống Trump 3 điểm (46% so với 43%).

Khoảng cách dẫn trước của ứng cử viên đảng Dân chủ không thay đổi so với cuộc thăm dò được tiến hành vào tuần trước, trong đó bà Harris giành được 45% ủng hộ so với 42% của ứng cử viên đảng Cộng hòa. Kết quả thăm dò cũng chỉ ra rằng vấn đề nhập cư, kinh tế và các mối đe dọa đối với nền dân chủ là những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với những cử tri tiềm năng. Cựu tổng thống Trump dẫn trước trong vấn đề nhập cư và kinh tế, với khoảng cách lần lượt là 48% - 35% và 46% - 38% so với bà Harris. Đương kim Phó Tổng thống dẫn trước trong vấn đề các mối đe dọa đối với nền dân chủ cũng như chăm sóc sức khỏe và phá thai, với tỷ lệ ủng hộ 42% so với 35% của đối thủ.

Cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos được tiến hành từ ngày 15-21/10 với 4.129 cử tri tham gia, trong đó 3.481 cử tri đã đăng ký bỏ phiếu, biên độ sai số là 2%. Cuối tuần vừa qua, ông Trump đã vượt qua bà Harris trong dự báo bầu cử của The Hill/Decision Desk HQ lần đầu tiên, với mô hình cho thấy ứng cử viên đảng Cộng hòa có 52% cơ hội chiến thắng so với 48% của bà Harris. Cũng theo chỉ số thăm dò của The Hill/Decision Desk HQ, ứng cử viên đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước đối thủ 1,2 điểm, 49% so với 47,8%, trên toàn quốc.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Tình trạng căng thẳng nhiệt tăng mạnh trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, nắng nóng nguy hiểm, đã khiến số người phải đối mặt với tình trạng căng thẳng nhiệt (heat stress) trên toàn thế giới tăng mạnh trong nửa thế kỷ qua.
Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức

Thủ tướng Anh Starmer tuyên bố sẽ từ chức, cam kết làm mọi điều có thể để quá trình chuyển giao quyền lực diễn ra suôn sẻ.
Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Italy đối mặt khủng hoảng kép do nắng nóng

Việc sóng nhiệt xuất hiện sớm và kéo dài liên tiếp ngay từ tháng 6 là dấu hiệu cho thấy khu vực Địa Trung Hải đang trở thành một trong những điểm nóng chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.
Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Iran nêu lý do đóng trở lại eo biển Hormuz

Bộ chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbia của Iran ngày 20/6 tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz vì cáo buộc các cuộc không kích của Israel vào Li Băng là vi phạm biên bản ghi nhớ.
Iran lại đóng eo biển Hormuz

Iran lại đóng eo biển Hormuz

Tehran thông báo đóng eo biển Hormuz do Israel tiếp tục tấn công vào miền nam Lebanon, cáo buộc hành động này vi phạm thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.
Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Israel, Hezbollah nhất trí ngừng bắn

Mỹ thông báo Israel và Hezbollah đã nhất trí ngừng bắn, sau khi giao tranh giữa hai bên ở Lebanon đe dọa làm sụp đổ thỏa thuận giữa Washington với Tehran.
Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Xung đột Trung Đông: Nước cờ thực dụng

Việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài từ cuối tháng 2/2026 được xem là một trong những diễn biến địa chính trị đáng chú ý nhất tại Trung Đông trong nhiều năm qua.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!