Giả mạo cơ quan thuế cập nhật thông tin miễn, giảm thuế để lừa đảo

(Baohatinh.vn) - Giả mạo thư mời của Chi cục Thuế khu vực XI (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị), đối tượng lừa đảo nhắm đến doanh nghiệp ở TX Kỳ Anh hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản.

Thông tin từ Chi cục Thuế khu vực XI, trên địa bàn TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) xuất hiện đối tượng mạo danh Chi cục Thuế khu vực XI để lừa đảo người nộp thuế.

Cụ thể, ngày 21/3/2025, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp H&M (đóng tại TX Kỳ Anh) nhận được giấy mời về việc cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 174/2024/QH15 ngày 30/12/2024 của Quốc hội. Đáng lưu ý, giấy mời yêu cầu doanh nghiệp trước khi đến cơ quan thuế phải kê khai thông tin lên trang thuế điện tử (eTax Mobile) để nhận hồ sơ điện tử.


Giấy mời giả mạo cơ quan thuế gửi cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp H&M

Bà Nguyễn Thị Hương - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ tổng hợp H&M cho biết: "Khi nhận được giấy mời có chữ ký và con dấu của Chi cục Thuế khu vực XI, tôi đã liên hệ với số điện thoại trên giấy mời. Người ở đầu giây bên kia tự xưng là cán bộ thuế và yêu cầu tôi kết bạn zalo để hỗ trợ kê khai thông tin lên trang thuế điện tử. Tuy nhiên, tôi từng đọc các thông tin cảnh báo về giả mạo cơ quan thuế nên đã trực tiếp gọi điện cho cán bộ thuế phụ trách địa bàn để xác minh và được thông báo không có giấy mời như trên. Nếu không kiểm chứng lại thông tin, chắc tôi đã rơi vào bẫy của các đối tượng lừa đảo".

Bộ phận giao dịch một cửa tại Đội thuế liên huyện Kỳ Anh thường xuyên tuyên truyền đến người nộp thuế về các phương thức giả mạo lừa đảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ doanh nghiệp, Chi cục Thuế khu vực XI đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin về văn bản, số điện thoại và email trong giấy mời. Chi cục Thuế khu vực XI khẳng định, đơn vị không phát hành giấy mời trên và đây là hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo.

Anh Lê Văn Đạt - Phó Đội trưởng Đội Thuế liên huyện Kỳ Anh chia sẻ: "Sau khi tiếp nhận vụ việc, chúng tôi đã hướng dẫn doanh nghiệp không cung cấp thông tin cá nhân, không kết bạn zalo hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Ngoài ra, đơn vị cũng đã gửi văn bản tới cơ quan công an, chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành, người nộp thuế để cảnh báo rộng rãi trên địa bàn".

Việc các đối tượng giả danh cán bộ thuế gửi giấy mời làm việc đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh để dẫn dụ con mồi sập bẫy lừa đảo đã từng diễn ra tại địa bàn TX Kỳ Anh. Cụ thể, ngày 19/8/2024, cơ sở kinh doanh quầy thuốc số 91 của chị Hoàng Thị Hồng Thắm (xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh) nhận giấy mời mạo danh Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh (tên gọi trước sắp xếp tổ chức bộ máy - PV) về việc cập nhật, kê khai thông tin quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 và chính sách hoàn thuế thu nhập cá nhân. Tiếp nhận thông tin từ người nộp thuế, Chi cục Thuế huyện Kỳ Anh đã kịp thời thông tin tuyên truyền và ngăn chặn vụ lừa đảo.

Ông Chu Tất Đắc - Đội trưởng Đội thuế liên huyện Kỳ Anh cho biết: "Lợi dụng việc ngành thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử, đối tượng lừa đảo đã sử dụng nhiều phương thức để chiếm đoạt thông tin, tài sản của người nộp thuế. Bởi vậy, trên các nền tảng mạng xã hội, chúng tôi thường xuyên cung cấp thông tin nhằm kịp thời tuyên truyền cho doanh nghiệp và người nộp thuế; hướng dẫn người nộp thuế khi nhận được các giấy mời, cuộc gọi như trên cần liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế qua kênh chính thức để được hỗ trợ, tránh bị kẻ gian lợi dụng".

Cán bộ Chi cục Thuế khu vực XI hỗ trợ hộ kinh doanh ở TX Kỳ Anh cài đặt dịch vụ thuế điện tử.

Hiện nay, mọi thông tin liên quan đến người nộp thuế hiện nay đều được Chi cục Thuế khu vực XI công bố trên website chính thức: https://hatinh.gdt.gov.vn/wps/portal và trên fanpage facebook, zalo của đơn vị.
Vì vậy, Chi cục Thuế khu vực XI đề nghị và cảnh báo người nộp thuế trên địa bàn TX Kỳ Anh nói riêng và người nộp thuế trên địa bàn 3 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị nói chung khi tiếp nhận các thông tin từ các kênh khác thì cần kiểm tra, xác minh qua cơ quan thuế để tránh bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói