
Giờ Trái đất là một sự kiện toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Đây là sự kiện quốc tế thường niên nhằm khuyến khích các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh tắt các thiết bị điện nhưng không ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt trong 1 giờ (từ 20h30 đến 21h30) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm.

Năm 2025 là năm thứ 17 Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất. Năm nay, sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra từ 20h30 đến 21h30 thứ 7 ngày 22/3/2025.
Với thông điệp “Chuyển dịch xanh - Tương lai xanh”, Giờ Trái đất 2025 không chỉ đơn thuần kêu gọi tiết kiệm điện mà còn là các hoạt động sản xuất năng lượng bền vững, tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, sử dụng các sản phẩm, trang thiết bị có hiệu quả năng lượng cao.
Hưởng ứng sự kiện này, Hà Tĩnh đã triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm vận động toàn dân tiết kiệm năng lượng.

Ông Lê Đức Hùng –Trưởng phòng Quản lý năng lượng (Sở Công thương) cho biết: "Nhằm tạo hiệu quả cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, Sở Công thương đã ban hành công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025" như: tổ chức treo bảng tuyên truyền, băng rôn các nội dung về chủ đề của chiến dịch Giờ Trái đất; truyền thông qua hệ thống loa phát thanh, trong trường học, trên website, fanpage...
Đặc biệt là vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị và người dân tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện; đề nghị các địa phương phối hợp với điện lực chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn lập kế hoạch tắt, tắt bớt điện chiếu sáng công cộng tại một số địa điểm".
Tích cực lan tỏa sự kiện, từ đầu tháng 3/2025, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã ban hành kế hoạch, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và phổ biến đến toàn thể cán bộ, người lao động các nội dung về sự kiện Giờ Trái đất 2025.

Theo đại diện Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, công tác tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2025 được công ty đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: treo gần 100 băng rôn, phướn tuyên truyền Giờ Trái đất tại trụ sở làm việc công ty và các điện lực trực thuộc, các điểm giao dịch khách hàng, các tuyến đường; phát 15.000 tờ rơi tuyên truyền tiết kiệm điện; phát động thay khung ảnh đại diện facebook, đăng tải thông tin sự kiện trên fanpage, zalo, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an toàn trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đồng thời, phát động toàn cán bộ, nhân viên tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về tiết kiệm năng lượng và tham gia giải chạy hưởng ứng Giờ Trái đất; vận động các cơ quan, khách hàng tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện; phối hợp với đơn vị để vận động giảm số lượng đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, đèn trang trí, các bảng quảng cáo...

Trong những năm qua, sự kiện Giờ Trái đất đã tạo sức lan tỏa và hiệu quả rõ rệt. Đơn cử như năm 2024, tổng điện năng đã tiết kiệm được tại sự kiện Giờ Trái đất trên địa bàn Hà Tĩnh là gần 39.000 kWh; năm 2023 tổng điện năng tiết kiệm được là 36.000 kWh.
Chị Nguyễn Thị Vân (SN 1995, nhân viên văn phòng ở TP Hà Tĩnh) chia sẻ: “Từ khi còn là sinh viên ở Hà Nội, tôi đã tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Đến khi về quê sinh sống và làm việc, mỗi năm vào thời gian diễn ra sự kiện này, gia đình tôi đều thực hiện hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị điện. Trong cuộc sống hàng ngày, tôi cũng thường dạy các con về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, từ những việc làm nhỏ nhất như hình thành thói quen tắt bóng đèn khi rời khỏi phòng”.
Chỉ bằng những hành động nhỏ như tắt các đèn chiếu sáng, thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện, mỗi người đã góp phần tạo hiệu ứng lan toả tinh thần tiết kiệm điện. Hơn thế, chiến dịch Giờ Trái đất còn góp phần thay đổi nhận thức và tạo thói quen tiết kiệm năng lượng hàng ngày trong mỗi người, từ đó hướng đến một tương lai bền vững và xanh hơn.