Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra một số dự án tại thị xã Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao các dự án tại TX Kỳ Anh và đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

bqbht_br_11.jpg

Chiều 22/3, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác đi kiểm tra một số dự án tại thị xã Kỳ Anh và Khu kinh tế Vũng Áng. Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác đã đến kiểm tra Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh; Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh; Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Pin Vines Vũng Áng; Dự án đầu tư sản xuất và thương mại công nghệ pin Lithium; Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Tại các dự án, lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương đã báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm quy mô, tiến độ thức hiện, hiệu quả dự án...

bqbht_br_2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác kiểm tra Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh.

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực - tiểu dự án đô thị Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 55,51 triệu USD, sử dụng vốn vay WB và vốn đối ứng trong nước. Dự án triển khai tại các xã, phường: Kỳ Hoa, Hưng Trí, Kỳ Trinh (thị xã Kỳ Anh) và một phần xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh.

bqbht_br_1.jpg
Lãnh đạo thị xã Kỳ Anh báo cáo tiến độ triển khai dự án.

Dự án có 8 gói thầu xây lắp, đến nay đã hoàn thành 6 gói thầu, 2 gói thầu đang triển khai theo tiến độ và hoàn thành trước 30/4/2025. Tuy nhiên, dự án vẫn còn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng.

bqbht_br_3.jpg
Đoàn nghe giới thiệu về Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh (Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh) có công suất sản xuất 7,5 triệu tấn/năm; các hạng mục cải thiện, nâng cấp công trình bảo vệ môi trường đã hoàn thành 100% đi vào hoạt động.

bqbht_br_14.jpg
Đoàn tham quan hồ chỉ thị sinh học của Formosa Hà Tĩnh...

Bến cảng Sơn Dương có quy mô 26 cầu cảng, hiện đã xây dựng 17 cầu cảng, trong đó có 13 cầu cảng được Cục Hàng hải Việt Nam cho phép đưa vào sử dụng.

bqbht_br_13.jpg
... và cảng Sơn Dương.

Năm 2024, sản lượng phôi thép của nhà máy đạt 6,045 triệu tấn; sản lượng điện đạt 4,018 triệu MWh; than cốc đạt 3,135 triệu tấn. Doanh thu đạt 87.500 tỷ đồng, công ty nộp ngân sách 6.869 tỷ đồng. Hiện nay, công ty sử dụng khoảng 11.000 lao động, trong đó lao động Việt Nam là 10.193 người.

bqbht_br_10.jpg
Đoàn kiểm tra dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Pin Vines Vũng Áng...

Dự án đầu tư Nhà máy Sản xuất Pin VinES Vũng Áng của Công ty cổ phần giải pháp Năng lượng VinES Hà Tĩnh có tổng vốn đầu tư 3.784,160 tỷ đồng; công suất thiết kế 100.000 pack pin/năm. Dự án đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2023. Năm 2024, sản lượng đạt 6.486 Pack, doanh thu đạt 895,43 tỷ đồng; nộp ngân sách: 8,55 tỷ đồng.

bqbht_br_8.jpg
... Nhà máy Sản xuất Pin VinES Vũng Áng.

Dự án đầu tư sản xuất và thương mại công nghệ pin Lithium của Công ty TNHH Giải pháp năng lượng công nghệ cao V-G (liên danh giữa VinGroup và tập đoàn Gotion) có công suất thiết kế 5GWh/năm (tương đương khoảng 30.000.000 cell pin sạc LFP (năng lượng: 166,4 Wh/cell pin) mỗi năm). Dự án có tổng vốn đầu tư 6.329,125 tỷ đồng.

Năm 2024, sản lượng đạt 570.000 Cell; doanh thu đạt 110 tỷ đồng.

bqbht_br_9.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị đẩy nhanh tiến độ Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương.

Dự án đường trục chính trung tâm nối quốc lộ 1 đoạn tránh thị xã Kỳ Anh đến cụm cảng nước sâu Vũng Áng - Sơn Dương có chiều dài 18,6 Km, tổng mức đầu tư 1.437,405 tỷ đồng.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp được khởi công xây dựng từ ngày 06/02/2023, khối lượng thi công đến nay ước đạt 50% giá trị hợp đồng. Ban Quản lý dự án đang chỉ đạo các nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục trên phạm vi mặt bằng được bàn giao trước 6/8/2025. Hiện dự án vẫn đang gặp một số khó khăn liên quan đến công tác giải phòng mặt bằng.

bqbht_br_4.jpg
Đoàn đến kiểm tra Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II do Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng 2 (Vapco) làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư 2,187 tỷ USD. Công suất thuần dự án là 1.200 MW, gồm 2 tổ máy. Tiến độ thi công dự án hiện đạt khoảng 97,9% khối lượng.

Dự kiến tổ máy số 1 sẽ hoàn thành vận hành vào tháng 6/2025; tổ máy số 2 vận hành từ tháng 10/2025.

bqbht_br_7.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi triển khai các dự án.

Qua kiểm tra và nắm tình hình, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đánh giá cao vai trò và đóng góp của các dự án vào sự phát triển chung của các địa phương. Đồng thời đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng; tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy mong các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; tạo việc làm và thu nhập cho người lao động; với các dự án đang triển khai, cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Formosa Hà Tĩnh nộp ngân sách hơn 127 triệu USD

Nhờ duy trì sản xuất ổn định, Formosa Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò là đầu tàu công nghiệp của địa phương khi đạt doanh thu khoảng 1,7 tỷ USD, nộp ngân sách hơn 127 triệu USD trong những tháng đầu năm 2026.
"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Điện thương phẩm tăng hơn 20%: Động lực từ sức bật công nghiệp

Sản lượng điện thương phẩm của Hà Tĩnh tăng hơn 20% trong 6 tháng đầu năm không chỉ do nhu cầu điện sinh hoạt tăng cao mà còn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các dự án công nghiệp. Đây là tín hiệu phản ánh rõ nhịp tăng trưởng của kinh tế địa phương.
Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!