Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Lào, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cùng ngành y tế đã nâng cao cấp độ phòng dịch tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn).

Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

Hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 lượt người xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Từ ngày 21/4 đến nay, Lào đã ghi nhận 34 ca mắc Covid-19, trong đó các ca bệnh chủ yếu tập trung tại Thủ đô Vientiane. Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Lào đã đặt Hà Tĩnh trước nguy cơ cao bị dịch xâm nhập vào địa bàn khi hàng ngày có đông người và phương tiện từ Lào nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Theo tổng hợp từ Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, hiện nay, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 lượt người và trên 270 lượt phương tiện xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu. Trong đó, đối tượng nhập cảnh vào địa bàn phần lớn là lao động từ Thái Lan, Lào trở về.

Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

Các phương tiện khi qua cửa khẩu đều được kiểm tra kỹ lưỡng.

Thượng úy Võ Anh Tuấn - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: “Trước tình hình các ca bệnh Covid-19 ở Lào gia tăng, công tác quản lý người và phương tiện nhập cảnh vào địa bàn tiếp tục được tăng cường. Đơn vị đã phối hợp với lực lượng kiểm dịch y tế tổ chức phun tiêu độc, khử trùng khu vực cửa khẩu và tất cả các phương tiện nhập cảnh. Thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các quy trình kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh, tổ chức đưa đi cách ly theo đúng quy định. Đặc biệt, các phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu đều bắt buộc thực hiện quy trình đổi lái.

Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

Các công dân làm thủ tục xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu tuân thủ nghiêm các quy định phòng dịch.

Cùng với quản lý người và phương tiện nhập cảnh vào địa bàn, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiếp tục duy trì lực lượng tại các chốt 2 bên cánh gà cửa khẩu để ngăn chặn người dân vượt biên trái phép. Liên tục trao đổi thông tin với Đồn Công an Cửa khẩu quốc tế Nậm Pao (Lào) để nắm bắt tình hình, dự báo số lượng người về nhằm chủ động các phương án tiếp nhận, quản lý.

Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

Khi nhập cảnh vào địa bàn, các công dân đều được đo thân nhiệt, kiểm tra y tế kỹ lưỡng.

Theo bác sỹ Nguyễn Hữu Hùng - Tổ trưởng Tổ kiểm dịch y tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: Quy trình tiếp nhận, kiểm tra y tế đối với người nhập cảnh từ trước đến nay đều thực hiện một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn nguồn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch đang bùng phát tại Lào nên các công dân từ Lào, nhất là từ Thủ đô Vientiane nhập cảnh qua cửa khẩu đều được kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Những công dân này được khai thác sâu hơn các thông tin về lịch trình di chuyển.

Gia tăng ca bệnh Covid-19 tại Lào, Hà Tĩnh tiếp tục siết chặt vùng biên

Lực lượng kiểm dịch y tế tổ chức phun tiêu độc, khử trùng đối với hành lý người nhập cảnh.

Với đường biên giới kéo dài, địa hình phức tạp, nguy cơ nhập cảnh trái phép vào địa bàn vẫn còn cao nên đến nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vẫn đang duy trì 25 tổ, chốt với trên 300 cán bộ, chiến sỹ cùng chó nghiệp vụ trên dọc tuyến biên giới.

Các đồn, trạm biên phòng cũng đang tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở trái phép, những nơi xung yếu dọc tuyến biên giới. Đồng thời nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, tiến hành rà soát, điều tra, phát hiện kịp thời các hành vi tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép.

Ủy ban chuyên trách phòng chống dịch Covid-19 quốc gia Lào trong cuộc họp báo chiều 22/4 cho biết, các ca nhiễm mới Covid-19 được phát hiện từ ngày 21/4 đều là những người mang quốc tịch Lào, còn ở độ tuổi rất trẻ.

Trong ngày 21/4, đã có 2.849 người nhập cảnh vào Lào, trong đó nhiều nhất là từ Thái Lan 1.614 người; đã xét nghiệm 758 trường hợp và cho kết quả 6 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là thanh niên quốc tịch Lào.

Đến nay, Lào ghi nhận 94 trường hợp nhiễm Covid-19, các ca nhiễm mới đều liên quan chuỗi hành trình của bệnh nhân thứ 59, nữ sinh viên, 25 tuổi, quốc tịch Lào, trú ở bản Phonsavang, quận Chanthabouly, Thủ đô Vientiane. Người này đã lây nhiễm từ 2 người Thái Lan nhập cảnh bất hợp pháp vào tỉnh Savannakhet, sau đó cùng họ di chuyển đến Vientiane rồi đi chơi ở nhiều nhà hàng, quán rượu, karaoke, sàn nhảy, quán mát xa và chùa ở Thủ đô.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lào Phouthone Meuangpak cho biết, đợt lây nhiễm mới tại Lào được phân tích liên quan bởi biến chủng SARS-Cov-2 từ Anh, có mức độ lan nhanh hơn.

Bộ Y tế kêu gọi người dân cả nước tiếp tục thực hiện các quy định mà chính phủ đã đề ra để tránh nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng. Tính đến ngày 22/4, Lào còn có 3.407 người đang thực hiện cách ly bắt buộc tại 47 địa điểm trong cả nước.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Ngăn khói thuốc lá xâm nhập vào cơ sở y tế

Cùng với nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, các cơ sở y tế Hà Tĩnh đang nỗ lực duy trì môi trường không khói thuốc để góp phần bảo vệ sức khỏe người bệnh và đội ngũ cán bộ, nhân viên.
Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Sống khỏe cùng BHT: Ngủ ngáy - cảnh báo nguy cơ gì?

Ngủ ngáy không đơn thuần là giấc ngủ sâu, mà có thể là dấu hiệu cảnh báo hẹp đường thở, ngưng thở khi ngủ và nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng khác. Bác sĩ Lê Thị Hà - Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Vì sao 14/6 được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu?

Mỗi năm, hàng triệu người trên thế giới tham gia hiến máu, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân và mang lại hy vọng cho những người cần truyền máu. Ngày 14/6 hằng năm được chọn là Ngày Quốc tế người hiến máu nhằm tôn vinh nghĩa cử nhân văn cao đẹp này.
Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Giữ lửa cho “hành trình đỏ”

Phong trào hiến máu tình nguyện ở Hà Tĩnh đang dần trở thành nếp sống đẹp, lan tỏa trong đời sống xã hội. Tuy vậy, yêu cầu về một nguồn máu ổn định, bền vững vẫn đang đặt ra ngày càng cấp thiết.
Gần 16 năm trong nghề, chị Nguyễn Thị Thu Hà luôn ý thức phải đặt an toàn sức khỏe, tính mạng của người bệnh lên trên hết.

Phía sau những giọt máu an toàn

Giọt máu trao đi - niềm hy vọng ở lại. Trong hành trình gieo niềm hy vọng ấy, không chỉ là sự sẻ chia của những người tình nguyện hiến máu mà còn có những đóng góp lặng thầm của đội ngũ y bác sỹ, kỹ thuật viên Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh).
Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Những hiểu lầm giữ chân lòng tốt

Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp nhưng vẫn bị cản trở bởi nhiều quan niệm sai lầm. Khi những hiểu lầm về sức khỏe, thể trạng và hiến máu được tháo gỡ, lòng nhân ái sẽ có thêm cơ hội lan tỏa.
Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ - phòng bệnh từ xa hiệu quả

Khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp người dân Hà Tĩnh phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, giảm gánh nặng điều trị mà còn nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe, góp phần xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Sống khỏe cùng BHT: Giữ đôi mắt khỏe mạnh trong mùa nắng nóng

Nắng nóng gay gắt, chỉ số UV cao khiến số ca đau mắt đỏ, viêm kết mạc cấp gia tăng. Trong chương trình Sống khỏe cùng BHT, bác sĩ CKI Lê Duy Tuấn Anh - Trưởng khoa Điều trị - Phẫu thuật, Bệnh viện Mắt Hà Tĩnh sẽ tư vấn cách nhận biết, phòng ngừa và bảo vệ mắt trong mùa nắng nóng.
Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Đừng chủ quan khi trẻ nhỏ bị viêm VA, viêm amidan

Với suy nghĩ “viêm VA, viêm amidan chỉ là bệnh vặt”, nhiều phụ huynh đã bỏ qua việc theo dõi và điều trị cho trẻ. Theo các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh), điều này không chỉ gây ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe hệ hô hấp, giấc ngủ và mà còn cả đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Sống khỏe cùng BHT: Cảnh báo ung thư phổi do thuốc lá

Ung thư phổi là một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao hàng đầu hiện nay. Đáng nói, nhiều trường hợp mắc bệnh có liên quan đến việc hút thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thụ động. Bác sĩ CKI Bùi Thiên Cường, Khoa Ung bướu - Y học hạt nhân, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh sẽ giải đáp những thắc mắc trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

“Nói không" với thuốc lá ở Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên

Xây dựng môi trường không khói thuốc đang được Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) xem là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân.
Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Khói thuốc và những hệ lụy khôn lường

Theo khuyến cáo của ngành y tế Hà Tĩnh, với hơn 7.000 chất độc hại, thuốc lá đang âm thầm đe dọa sức khỏe cộng đồng và để lại nhiều nỗi đau, gánh nặng cho không ít gia đình.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!