Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 1 ở TP Hà Tĩnh như thế nào?

(Baohatinh.vn) - Với việc tăng 404 học sinh lớp 1 trong năm học 2021 - 2022, ngành GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh đã và đang triển khai các giải pháp nhằm giảm áp lực cho ngày tuyển sinh sắp tới.

Theo số liệu phổ cập từ các xã/phường, năm nay, thành phố Hà Tĩnh có 2.345 học sinh lên lớp 1, tăng 404 em so với năm học trước. Việc tăng học sinh diễn ra ở hầu hết các trường trên địa bàn.

Cụ thể: Thạch Linh 82 em, Trần Phú 45, Bắc Hà 28, Thạch Trung 16, Nguyễn Du 40, Tân Giang 16, Hà Huy Tập 29, Thạch Hưng 35,Thạch Bình 37, Đại Nài 18, Thạch Hạ 36, Đồng Môn 22... Những ngày qua, các trường học trên địa bàn đang tìm kiếm, triển khai các giải pháp giảm áp lực tuyển sinh, tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh, học sinh.

Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 1 ở TP Hà Tĩnh như thế nào?

Gần 1 tháng nữa, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh sẽ triển khai công tác tuyển sinh (Ảnh tư liệu: Trường Tiểu học Đại Nài (TP Hà Tĩnh) đón học sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021).

Cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thạch Linh cho biết: “Năm nay, phường Thạch Linh có hơn 240 học sinh trong độ tuổi vào lớp 1, tăng hơn 82 em so với năm học trước. Thông tin ấy đã khiến nhiều phụ huynh băn khoăn lo lắng. Tuy nhiên, với mục tiêu tạo điều kiện đảm bảo quyền lợi cho các em và giảm áp lực đầu vào, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phụ huynh cho con học đúng tuyến. Cùng đó, trường cũng đang tiếp tục đề xuất tăng thêm lớp để đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định”.

Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 1 ở TP Hà Tĩnh như thế nào?

Do học sinh trong độ tuổi vào lớp 1 tăng nên năm nay, Trường Tiểu học Thạch Linh sẽ xin tăng thêm lớp

Tại phường Trần Phú, năm học trước, có 40 học sinh vào lớp 1 đăng ký học ở các trường tư thục. Đây cũng là sự lựa chọn phù hợp với xu thế phát triển và cũng là hướng đi hợp lý để góp phần giảm áp lực tuyển sinh. Thời gian qua, ngoài việc điều tra phổ cập, giáo viên nhà trường cũng đã tiến hành khảo sát nguyện vọng phụ huynh. Qua đó cho thấy, năm nay, xu thế cho con vào các trường tư thục vẫn đang tiếp tục được các bậc cha mẹ lựa chọn.

Cô Nguyễn Thị Nữ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Phú thông tin: “Dù có sự chuyển hướng của phụ huynh sang các trường tư, nhưng trước số lượng học sinh tăng 45 em, chúng tôi cũng đã chủ động cho kế hoạch tăng lớp. Cơ sở vật chất còn thiếu nên trường sẽ lấy phòng chức năng làm phòng học. Phương án ban giám hiệu nhà trường sẽ tạm thời đứng lớp khi chưa có nguồn giáo viên để hợp đồng hoặc bổ sung tuyển dụng cũng được tính đến”.

Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 1 ở TP Hà Tĩnh như thế nào?

Tăng lớp, Trường Tiểu học Trần Phú sẽ phải lấy phòng chức năng làm phòng học

Bài toán giảm áp lực tuyển sinh tại các trường vùng trung tâm như: Bắc Hà, Nguyễn Du, Tân Giang... cũng đã và đang được chia sẻ bằng giải pháp phân vùng.

Cô Trần Thị Thủy Nga - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Hà Tĩnh cho biết: “Sở dĩ tuyển sinh đầu cấp ở thành phố luôn áp lực bởi lý do tăng dân số cơ học và tình trạng di dân trên địa bàn thường xuyên biến động. Vì thế, ở vùng trung tâm, chúng tôi vẫn duy trì giải pháp phân vùng để tuyển sinh”.

Giảm áp lực tuyển sinh vào lớp 1 ở TP Hà Tĩnh như thế nào?

Dù đã thực hiện các giải pháp giảm áp lực tuyển sinh nhưng sĩ số lớp học ở Trường Tiểu học Bắc Hà luôn “quá tải”. Ảnh tư liệu

Theo đó, Trường Tiểu học Nguyễn Du sẽ tuyển học sinh trên địa bàn phường và tổ 8, tổ 9 của phường Bắc Hà. Trường Tiểu học Văn Yên, tuyển học sinh trên địa bàn phường Văn Yên và học sinh thuộc tổ 10, tổ 12 của phường Tân Giang.

Ở các trường còn lại, vấn đề giải quyết bài toán tuyển sinh đầu vào sẽ được lên kế hoạch bằng việc tăng sĩ số học sinh/lớp. Các trường tiếp tục có những định hướng cho phụ huynh lựa chọn cho con vào các trường tư thục để giảm áp lực cho trường công. Phòng giáo dục cũng tiếp tục tham mưu thành phố Hà Tĩnh trong việc cho chỉ tiêu tăng lớp, bổ sung giáo viên.

Tuyển sinh đầu cấp ở thành phố Hà Tĩnh luôn “nóng” bởi số học sinh tăng theo từng năm học. Tuy nhiên, với sự chủ động trong việc chỉ đạo các trường rà soát phổ cập, dự báo sớm tình hình, ngành GD&ĐT thành phố đã và đang linh hoạt các giải pháp để giảm áp lực tuyển sinh đầu cấp.

Bên cạnh đó, sự phát triển của mạng lưới trường tư thục với những ưu thế riêng, mở rộng cơ hội để phụ huynh chọn trường cho con cũng đang là giải pháp giảm tải cho các trường công lập trong công tác tuyển sinh đầu vào.

Từ phương án tham mưu của phòng giáo dục và căn cứ vào cơ sở vật chất trường lớp, số lượng học sinh đầu vào lớp 1 năm học 2021 - 2022, chúng tôi đã xem xét và đồng ý cho bậc tiểu học tăng lớp. Cùng đó, thành phố cũng đang đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tuyển dụng, sớm bổ sung số giáo viên còn thiếu theo định biên được giao trong năm học tới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường

Chủ đề Tuyển sinh 2018

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.