Giảm nghèo ở Cẩm Xuyên: Trao “cần câu” thay "xâu cá”

(Baohatinh.vn) - Với chủ trương trao "cần câu" thay "xâu cá”, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã và đang triển khai nhiều mô hình sinh kế, tạo việc làm để hộ nghèo, hộ cận nghèo vươn lên.

Nhà đông con, lại nuôi thêm người chị bị bệnh nên nhiều năm nay, gia đình bà Hoàng Thị Thu ở thôn Hưng Thành, xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) vẫn chưa thể thoát nghèo.

Tháng 4/2023, từ nguồn kinh phí của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bà Thu 8 triệu đồng để mua bò sinh sản, có thêm việc làm tăng gia sản xuất, cải thiện thu nhập.

Giảm nghèo ở Cẩm Xuyên: Trao “cần câu” thay xâu cá”

Con bò của gia đình bà Hoàng Thị Thu đã sinh sản thêm 1 con sau 4 tháng chăm sóc.

Bà Hoàng Thị Thu cho biết: “Chúng tôi được cung cấp bò giống, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc để có thêm sinh kế. Đến nay, bò đã sinh sản thêm một con bò cái. Cả nhà đang trông chờ đàn bò sinh sôi nảy nở để giúp gia đình có thêm nguồn thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Tại xã Cẩm Hưng, năm 2023, toàn xã có 8 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ sinh kế chăn nuôi bò sinh sản với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 76 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Quỳnh – công chức LĐ-TB&XH xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Hỗ trợ sinh kế là giải pháp phát huy hiệu quả nguồn vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. Trao sinh kế chính là trao “cần câu”, trao cơ hội nhằm khơi gợi sự nỗ lực, vươn lên. Sau khi trao sinh kế, địa phương triển khai tập huấn, hướng dẫn để các hộ chăm sóc và phát triển mô hình tốt, mang lại nguồn thu ổn định”.

Giảm nghèo ở Cẩm Xuyên: Trao “cần câu” thay xâu cá”

Bà Nguyễn Thị Liên triển khai mô hình nuôi ong lấy mật từ nguồn hỗ trợ của chương trình MTQG giảm nghèo bền vững.

Không riêng xã Cẩm Hưng, thời gian qua, các địa phương khác trên toàn huyện Cẩm Xuyên đều đẩy mạnh triển khai hỗ trợ sinh kế cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Như tại xã Cẩm Mỹ, năm 2022, địa phương hỗ trợ 141 triệu đồng để giúp 17 hộ nghèo, hộ cận nghèo gây dựng mô hình nuôi ong lấy mật. Qua hơn 1 năm triển khai, nhiều hộ đã nhân rộng đàn ong.

Bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Mỹ Hà, xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Là hộ nghèo, gia đình tôi được địa phương hỗ trợ 10 đàn ong và hướng dẫn, tập huấn phương pháp nuôi ong lấy mật. Sau hơn 1 năm triển khai, gia đình đã nhân rộng được 30 đàn ong. Mô hình bước đầu đã cho thu nhập tốt, bình quân mỗi năm, ong cho lấy mật 4 lần. Mỗi lần thu hoạch, gia đình tôi thu được khoảng 10 lít mật, với giá bán 300.000 đồng/lít cho thu nhập trên 10 triệu đồng mỗi năm”.

Giảm nghèo ở Cẩm Xuyên: Trao “cần câu” thay xâu cá”

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản được triển khai nhiều ở Cẩm Xuyên.

Thống kê của Phòng LĐ-TB&XH huyện Cẩm Xuyên, từ năm 2021 đến nay, huyện Cẩm Xuyên triển khai 11 mô hình sinh kế cho 124 hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng số tiền hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng. Các mô hình sinh kế được trao gồm: chăn nuôi bò sinh sản, chăn nuôi gà, nuôi ong lấy mật. Qua đánh giá, các mô hình đang cho thấy hiệu quả rõ rệt, từng bước giúp địa phương hoàn thành mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Theo đó, đầu năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Cẩm Xuyên là 5,13% nhưng đến cuối năm 2022 đã giảm xuống còn 4,39%.

Với mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,18% và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,8%, huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hỗ trợ, đa dạng hóa sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Song song với các mô hình sinh kế hỗ trợ từ nguồn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025, địa phương cũng huy động các tổ chức đoàn thể như: hội nông dân, Ủy ban MTTQ huyện, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… đẩy mạnh triển khai các mô hình sinh kế để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt khó vươn lên thoát nghèo bền vững.

Giảm nghèo ở Cẩm Xuyên: Trao “cần câu” thay xâu cá”

Xã Cẩm Mỹ có 17 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ mô hình nuôi ong lấy mật

Giai đoạn 2021 - 2023, huyện Cẩm Xuyên kêu gọi, vận động nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ xây mới 250 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ bảo trợ xã hội có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 5,5 tỷ đồng.

Huyện cũng cấp mới kịp thời, đúng quy định 35.430 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ, miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và tiền ăn trưa cho 162 lượt học sinh thuộc hộ nghèo; hỗ trợ vay vốn ưu đãi cho hơn 48.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo với tổng số tiền trên 12 tỷ đồng…

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Xóa nhà tạm – động lực để người nghèo Hương Khê vươn lên

Là huyện miền núi, đời sống người dân còn nhiều khó khăn lại thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nên Hương Khê là địa phương có số nhà tạm, nhà dột nát cần phải xóa nhiều nhất Hà Tĩnh. Với quyết tâm: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, huyện đã huy động các nguồn lực và bằng nhiều cách làm sáng tạo đã về đích chương trình sớm hơn so với kế hoạch đề ra.
Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Đức Thọ hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cách làm quyết liệt, đến nay huyện Đức Thọ đã hoàn thiện xây dựng 67/67 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố được hỗ trợ xây dựng đã tạo động lực cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vươn lên thoát nghèo, phát triển cuộc sống mới.
Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân, thời gian qua, Hà Tĩnh đang nỗ lực mở rộng diện bao phủ BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc nhằm đảm bảo an sinh cho người dân.
Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Những chính sách mới có hiệu lực trong tháng 5/2025

Chính sách mới hỗ trợ trẻ em vùng khó khăn, quy định mức phạt vi phạm hành chính, và giới hạn sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại TCTD Việt Nam... là những điểm mới trong các chính sách sẽ có hiệu lực từ 1/5.
Làm gì để tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế

Do đâu tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm?

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế được coi là một trong những nội dung quan trọng để đánh giá sự phát triển của KT-XH ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, 4 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ở nhiều địa phương giảm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác an sinh xã hội cũng như các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.