Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

(Baohatinh.vn) - Thay vì vào đại học, nhiều học sinh Hà Tĩnh tham gia học nghề để tiết kiệm thời gian, chi phí và có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường.

Năm học 2023 - 2024, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tuyển sinh gần 1.000 học sinh, sinh viên, trong đó chỉ tiêu hệ cao đẳng 220 sinh viên, hệ trung cấp 750 học sinh. Để thu hút học sinh, nhà trường đã tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền tuyển sinh qua phương tiện thông tin đại chúng, qua các trang mạng xã hội; hỗ trợ tư vấn tuyển sinh online; tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh tại các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh... Qua đó, giúp nhà trường quảng bá, giới thiệu về trường, các nghề đào tạo và sản phẩm đào tạo của trường đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động, giúp các em có định hướng, có cơ sở để lựa chọn ngành, nghề phù hợp.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh tuyển sinh gần 1.000 học sinh, sinh viên cho năm học 2023 - 2024.

Với hình thức tuyển sinh xét tuyển học bạ, đến nay, Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tuyển sinh 610 sinh viên, học sinh; trong đó hệ cao đẳng 210 sinh viên, 400 học sinh THPT kết hợp trung cấp nghề.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh đã tuyển sinh 610 sinh viên, học sinh hệ cao đẳng và trung cấp nghề.

Thầy giáo Nguyễn Đình Đại – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: "Những năm gần đây, công tác tuyển sinh của trường thuận lợi hơn, bởi lẽ nhận thức về việc học nghề của phụ huynh và học sinh đã có sự thay đổi. Bên cạnh đó, nhà trường đã xây dựng nhiều chính sách ưu đãi cho sinh viên, học sinh như: sinh viên cao đẳng các ngành cơ điện tử, điện công nghiệp được học tiếng Đức, sau khi tốt nghiệp kỹ sư thực hành và đạt trình độ tiếng Đức B1 được nhà trường giới thiệu làm việc tại Đức; miễn 100% học phí đối với học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học trung cấp nghề; giảm 70% học phí khi học nghề vận hành máy thi công nền, hàn; giảm 50% học phí đối với học sinh tốt nghiệp THPT có hộ khẩu thường trú trên địa bàn Hà Tĩnh từ 12 tháng trở lên, đồng thời cam kết sau khi tốt nghiệp làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ít nhất 2 năm…”.

Tốt nghiệp THPT nhưng không theo học đại học, em Tô Thị Hoài Vy ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) quyết định xét tuyển vào lớp cao đẳng Cơ điện tử K28 - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Em Tô Thị Hoài Vy ở xã Mai Phụ (Lộc Hà) đang học lớp cao đẳng cơ điện tử K28 - Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

“Em cảm nhận được môi trường học tập tại trường tốt, phù hợp với bản thân. Thế mạnh của trường là đào tạo kỹ sư thực hành ngành cơ điện tử, điện công nghiệp, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, công nghệ ô tô. Bên cạnh đó, chương trình thiên về đào tạo kỹ năng, thực hành nên em tin tưởng sau khi tốt nghiệp với kiến thức, tay nghề đã học sẽ có nhiều cơ hội trong nước và đi làm việc ở nước ngoài theo diện visa kỹ sư”, Hoài Vy chia sẻ.

Sau khi hoàn thành chương trình học THCS, năm học 2023 – 2024, em Phạm Duy Bảo ở xã Điền Mỹ (Hương Khê) đăng ký nguyện vọng theo học THPT vừa học trung cấp nghề công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh khai giảng năm học 2023 – 2024.

Duy Bảo cho biết: “Việc chọn ngành phụ thuộc vào năng lực, đam mê và em nhận thấy nghề công nghệ ô tô trên thị trường lao động có nhiều nơi tuyển dụng. Việc học ở đây rất thuận lợi, bởi sau khi tốt nghiệp THPT sẽ có thêm bằng trung cấp nghề và em có thể học tiếp lên hệ cao đẳng hoặc đi làm việc tại doanh nghiệp”.

Thầy Nguyễn Tiến Hùng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Đảm bảo chất lượng (Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh) cho biết: "Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của trường là hơn 1.300 sinh viên, học sinh, trong đó 600 chỉ tiêu hệ cao đẳng, còn lại là hệ trung cấp, với hơn 20 nghề như: hàn, cắt gọt kim loại, công nghệ ô tô, điện công nghiệp, điện lạnh, công nghệ thông tin, quản trị mạng máy tính, kế toán doanh nghiệp, nghiệp vụ bán hàng, chăm sóc sắc đẹp, tiếng Anh… Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển sinh 650 sinh viên, học sinh; trong đó, có 186 sinh viên hệ cao đẳng, còn lại là học sinh vừa học THPT vừa học hệ trung cấp nghề. Thời gian tới, nhà trường vẫn tiếp tục tuyển sinh các hệ cao đẳng và trung cấp nghề”.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Sinh viên Khoa Cơ khí - Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt - Đức Hà Tĩnh thực hành ở xưởng.

Năm học 2023 - 2024, Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh dự kiến tuyển trên 900 học sinh hệ trung cấp nghề. Đến thời điểm này, nhà trường đã tuyển được 600 học sinh. Các ngành nghề thu hút nhiều học sinh tham gia học như: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, cơ khí, công nghệ ô tô, kỹ thuật chế biến món ăn và nghiệp vụ nhà hàng…

Thầy Nguyễn Văn Ngọc - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh cho biết: “Để thu hút học sinh, nhà trường đã chủ động đặt hàng, phối hợp với doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài tỉnh để cùng tham gia vào công tác đào tạo, giải quyết việc làm sau đào tạo. Trong quá trình học, học sinh được thực tập tại doanh nghiệp để rèn luyện tay nghề, kỹ năng làm việc”.

Học sinh Hà Tĩnh chọn trường nghề với niềm tin nhiều cơ hội việc làm

Giờ thực hành của học sinh trung cấp nghề công nghệ ô tô - Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh

Theo Sở LĐ-TB&XH, năm nay, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ tuyển sinh 22.040 người. Trong đó, hệ cao đẳng 1.375 sinh viên, hệ trung cấp tuyển sinh 5.910, còn lại là chỉ tiêu sơ cấp và dưới 3 tháng.

Để hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023 và trước yêu cầu của thị trường lao động, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang có những hướng đi chiến lược để nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế. Cùng đó là tăng cường chuyển đổi số, đào tạo trực tuyến, giúp người học có kỹ năng chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng khởi nghiệp… Đồng thời, chủ động dự báo, cập nhật dữ liệu về lao động qua đào tạo nghề theo từng lĩnh vực, trình độ, làm căn cứ xây dựng kế hoạch tuyển sinh học nghề phù hợp với xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động, quá trình phát triển KT-XH.

Chủ đề Làng nghề LĐVL

Chủ đề Khoa học - kỹ thuật

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast