Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

(Baohatinh.vn) - Sáng 7/11, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (7/11/1981 - 7/11/2021).

Đại lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì, với sự tham gia của Giáo hội Phật giáo của 63 tỉnh, thành trên cả nước. Về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Tại điểm cầu Hà Tĩnh, Đại đức Thích Viên Như - Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh; Đại đức Thích Quảng Nguyên - Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế tài chính Giáo hội Phật giáo tỉnh chủ trì.

Với chủ đề “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam - hội nhập và phát triển cùng đất nước”, đại lễ là sự kiện trọng đại của các cấp giáo hội, các ban, viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra đời là chủ thể kế thừa lịch sử hàng ngàn năm của Phật giáo Việt Nam; là sự kết tinh trí tuệ, đáp ứng trọn vẹn nguyện vọng thống nhất các môn, hệ phái của tăng, ni, phật tử Phật giáo Việt Nam.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Chư tôn Đức, tăng ni Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh theo dõi buổi lễ trực tuyến.

Đại lễ kỷ niệm 40 năm cũng là dịp các cấp giáo hội nhìn lại chặng đường đã qua, kế thừa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Đồng thời, đánh giá những thành tựu trong phát triển tổ chức, chăm lo cho đồng bào phật tử, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong thời kỳ mới, xác định phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục có những bước đi vững chắc cùng đất nước, xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Đại diện các ban, ngành tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận những đóng góp to lớn của Phật giáo Việt Nam trong tiến trình xây dựng, phát triển đất nước nói chung, đời sống văn hóa tâm linh của người dân nói riêng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn tạo điều kiện để Phật giáo nói riêng, các tôn giáo nói chung hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; luôn thực hiện nhất quán quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của Nhân dân.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Buổi lễ trực tuyến kết nối các điểm cầu trên cả nước (Ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc; trở thành cầu nối quan trọng giữa đồng bào có đạo trong và ngoài nước. Đồng thời, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước; chung tay xây dựng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới.

Chủ tịch nước cũng đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương quan tâm, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước để tạo điều kiện cho Giáo hội Phật giáo hoạt động đúng tôn chỉ, góp phần đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước phồn vinh.

Dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Tại buổi lễ, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trao 1 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để tiếp tục chung tay cùng chính quyền và người dân Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn cùng lãnh đạo các ban, ngành đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Chúc mừng các đại đức, tăng, ni, phật tử nhân ngày lễ trọng đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh đã luôn đồng hành cùng chính quyền và người dân; tuyên truyền, vận động các tăng, ni, phật tử sống “Tốt đời đẹp đạo”, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh.

Đặc biệt, Giáo hội Phật giáo tỉnh đã rất tích cực tham gia công tác xã hội, góp phần hiệu quả cùng chính quyền địa phương, người dân khắc phục hậu quả thiên tai và phòng, chống dịch COVID-19.

Đại đức Thích Viên Như - Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh thay mặt Ban Trị sự và tăng ni, phật tử toàn tỉnh cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh đối với Giáo hội Phật Giáo tỉnh trong ngày đại lễ.

Đại đức Thích Viên Như khẳng định, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ tiếp tục vận động các tăng, ni, phật tử sống tốt đời đẹp đạo; đóng góp cho công tác xã hội, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; phát huy truyền thống gắn bó, đoàn kết.

Dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cũng đã trao bằng khen cho Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch COVID-19.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu cũng đã đến chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân ngày đại lễ.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã, tăng năng lực cho cơ sở

Gần 4.000 công chức, viên chức được điều động về cấp xã, tăng năng lực cho cơ sở

Sau 5 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy ở các địa phương đã có nhiều chuyển biến. Gần 4.000 cán bộ, công chức, viên chức đã được điều động, biệt phái, tiếp nhận và bố trí về cấp xã, góp phần tăng cường năng lực quản trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Thời gian nào công bố số đơn vị bầu cử?

Thời gian nào công bố số đơn vị bầu cử?

Việc chia đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ tạo thuận lợi cho cử tri tham gia bỏ phiếu và đảm bảo tính công bằng, hợp lý.
Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Cựu chiến binh Hà Tĩnh trong thời đại mới

Sự thay đổi mô hình tổ chức và yêu cầu chuyển đổi số đặt công tác cựu chiến binh ở cơ sở trước nhiều thách thức, nhưng bằng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, lực lượng CCB Hà Tĩnh đang hướng tới một nhiệm kỳ mới với tinh thần sáng tạo, chủ động, hoạt động hiệu quả hơn.
Hà Tĩnh được bầu 9 đại biểu Quốc hội

Hà Tĩnh được bầu 9 đại biểu Quốc hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. 
Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá cao trách nhiệm của các đại biểu trong việc tham gia thảo luận và thống nhất cao về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ở địa phương được giới thiệu ứng cử ĐBQH.
Kiểm điểm, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm: Nghiêm túc, nhiều đổi mới

Kiểm điểm, xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên cuối năm: Nghiêm túc, nhiều đổi mới

Công tác kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tổ chức Đảng, đảng viên năm 2025 đã và đang được các tổ chức đảng trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai. Năm nay, hệ thống phụ lục, tiêu chí đánh giá được cụ thể hóa theo từng nhóm đối tượng, từng vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng kiểm điểm.
Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Sẵn sàng cho hội nghị hiệp thương lần thứ nhất

Công tác chuẩn bị hiệp thương lần thứ nhất được ủy ban MTTQ các cấp và các đơn vị, địa phương tại Hà Tĩnh triển khai chặt chẽ, đảm bảo chọn ra đại biểu uy tín để đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.