Giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn ở TX Kỳ Anh

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và thị xã Kỳ Anh tập trung xây dựng đầy đủ, chu đáo hệ thống văn kiện; triển khai huấn luyện thực binh thuần thục.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì hội nghị.

Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh năm 2024. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan và thị xã Kỳ Anh.

Cuộc diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh dự kiến diễn ra từ ngày 25-31/7/2024, được chia làm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1, cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh và các địa phương liên quan xử lý tình huống sơ tán Nhân dân ra khỏi vùng trọng điểm; cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người trong sập đổ công trình; huy động lực lượng, phương tiện hiện có trên địa bàn tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả.

Giai đoạn 2, thực hành xử trí tình huống tại thực địa tập trung vào các vấn đề huấn luyện như: thông tin, tuyên truyền cảnh báo; chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời, sơ tán nhân dân tránh trú, neo đậu tàu thuyền vào khu vực an toàn; tìm kiếm cúu nạn trên sông và khắc phục hậu quả.

Ảnh 2.JPG
Đại tá Võ Quang Thiện - Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo diễn tập PCLB-TKCN tỉnh công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe phổ biến nhiệm vụ diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn thị xã Kỳ Anh, hội nghị tập trung thảo luận các nội dung trong từng giai đoạn diễn tập.

Ảnh 3 (5).jpeg
Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ, cứu nạn đề nghị cần tăng cường công tác luyện tập ứng cứu sập đổ công trình và tìm kiếm cứu nạn.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị của thị xã Kỳ Anh và công tác chỉ đạo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

bau ha.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà kết luận hội nghị.

Để cuộc diễn tập đúng ý định, đạt kết quả cao, an toàn tuyệt đối, yêu cầu Ban chỉ đạo và cơ quan Ban chỉ đạo xây dựng đầy đủ, chu đáo hệ thống văn kiện; chỉ đạo triển khai huấn luyện thực binh cho các đơn vị tham gia diễn tập một cách thuần thục, nhất là lực lượng quần chúng nhân dân tham gia diễn tập các phương án thực binh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan thường trực, trung tâm hiệp đồng của Ban chỉ đạo, có nhiệm vụ phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở NN&PTNT chỉ đạo thị xã Kỳ Anh xây dựng các kế hoạch triển khai huấn luyện, diễn tập thực binh sơ tán Nhân dân theo kế hoạch của tỉnh.

Công an tỉnh triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các khu vực thực hành diễn tập. Bộ chỉ huy BĐBP chỉ đạo thị xã Kỳ Anh xây dựng các kế hoạch triển khai huấn luyện, diễn tập thực binh cứu hộ, cứu nạn trên sông theo kế hoạch của tỉnh.

Sở NN&PTNT ban hành các công điện, điện khẩn, thông báo tình hình thiên tai… phục vụ diễn tập theo đúng ý định của Ban chỉ đạo; phối hợp với Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, BĐBP tỉnh chỉ đạo thị xã Kỳ Anh xây dựng phương án diễn tập vận hành cơ chế theo kế hoạch của tỉnh.

Đối với thị xã Kỳ Anh, quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức trách nhiệm về nhiệm vụ diễn tập, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ các cấp, ngành, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN.

Sau hội nghị, yêu cầu Ban chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức quán triệt, triển khai chặt chẽ nghiêm túc, đúng tiến độ các nội dung đã thống nhất.

Chủ đề Thiên tai - bão lũ

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nước CHDCND Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm việc tại Hà Tĩnh

Sáng 20/4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng Lào do Thứ trưởng - Thượng tướng Vông Khăm Phôm Mạ Kon dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo Hà Tĩnh về công tác chuẩn bị cho lễ khai trương bến số 3, Cảng quốc tế Lào - Việt. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà tiếp và làm việc với đoàn.
Bồi hồi ký ức tháng 4

Bồi hồi ký ức tháng 4

50 năm trôi qua, tầm vóc, ý nghĩa và những bài học lịch sử của Đại thắng mùa Xuân 1975 vẫn luôn vẹn nguyên giá trị. Đặc biệt, với những người lính trực tiếp tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đó mãi là ký ức không thể nào quên.