Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/8, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu, BCH Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

.

Dự hội nghị có Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải chủ trì hội nghị.

Ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thực hiện nghị quyết, 5 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp đã quan tâm, triển khai kịp thời, nghiêm túc; tạo được sự thống nhất, đồng thuận và quyết tâm của các cấp ủy, các tổ chức trong hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở; tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân và quyết tâm đổi mới của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Minh Đức trình bày báo cáo sơ kết các Nghị quyết 18, 19.

Hà Tĩnh đã thực hiện sắp xếp, kiện toàn một số tổ chức và các đầu mối bên trong của từng tổ chức theo hướng giảm đầu mối, giảm tối đa cấp trung gian, giảm cấp phó. Tiến hành rà soát, tinh giản biên chế, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm.

Kết quả thực hiện tinh giản biên chế giai đoạn 2015-2020, khối Đảng, đoàn thể giảm 130 công chức, viên chức, hợp đồng; khối chính quyền giảm 257 biên chế hành chính và 3.198 người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp.

Toàn tỉnh đã sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 34 xã mới, giảm 46 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 169 thôn, tổ dân phố.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Ông Trần Quang Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện Kết luận 34-KL/TW, ngày 07/8/2019 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết 18-NQ/TW và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện một số mô hình tổ chức mới và kiêm nhiệm chức danh. Cụ thể: hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh; ban tổ chức huyện ủy với phòng nội vụ; cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy với thanh tra huyện...

Thực hiện trưởng ban dân vận cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban MTTQ cấp huyện; trưởng ban tổ chức huyện ủy đồng thời là trưởng phòng nội vụ; chủ nhiệm UBKT huyện ủy đồng thời là chánh thanh tra huyện; trưởng ban tuyên giáo đồng thời là giám đốc trung tâm chính trị cấp huyện…

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Bí thư Huyện ủy Thạch Hà Nguyễn Thị Nguyệt chia sẻ kết quả sắp xếp, sáp nhập bộ máy hệ thống chính trị trên địa bàn thời gian qua.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị, địa phương đã triển khai một cách kịp thời, bài bản, tạo được sự đồng thuận cao trong cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên.

Tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chức năng, nhiệm vụ được rà soát, điều chỉnh đảm bảo hợp lý, khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 787 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, so với năm 2015, giảm 140 đơn vị.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Đại biểu dự hội nghị.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương đã tập trung rà soát, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Từ năm 2017 - 2021, Hà Tĩnh đã thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với 913 người, đảm bảo đúng nguyên tắc và trình tự các bước thực hiện.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích kết quả việc thực hiện Nghị quyết 18,19 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai tại cơ sở. Đại biểu cũng đề xuất các ý kiến liên quan đến việc giải quyết cán bộ dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; việc thực hiện các mô hình kiêm nhiệm chức danh; tăng mức phụ cấp, chế độ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố...

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định thời gian qua, Hà Tĩnh đã chủ động, nghiêm túc, bài bản quán triệt, triển khai các nội dung Nghị quyết 18, 19.

Phân tích những hạn chế, nguyên nhân trong quá trình thực hiện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế là quan trọng và cần thiết; cần tiếp tục triển khai các nghị quyết hiệu quả, phù hợp thực tiễn.

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng kết luận hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục rà soát, chủ động sắp xếp tinh gọn, hợp nhất các cơ quan chuyên môn trong khối chính quyền, đơn vị sự nghiệp đảm bảo hiệu lực, hiệu quả.

Bám sát các hướng dẫn của tỉnh và Trung ương về tạm dừng một số mô hình thí điểm theo Thông báo Kết luận số 16-TB/TW ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Thực hiện có hiệu quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh nghiên cứu, xem xét giảm biên chế theo chỉ đạo của Trung ương, trên cơ sở bám sát thực tiễn của tỉnh để đề xuất phương án phù hợp. Rà soát, đánh giá cụ thể khả năng tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập để xây dựng phương án, lộ trình cụ thể. Xem xét quy hoạch hệ thống các đơn vị sự nghiệp gắn với tạo điều kiện tự chủ tài chính. Quan tâm giải quyết chế độ, chính sách cho các cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập...

Hà Tĩnh đánh giá thực hiện nghị quyết về sắp xếp tổ chức, bộ máy và tinh giản biên chế

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc thực hiện Nghị quyết 18,19 cần bám sát các nghị quyết chuyên đề BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành về chuyển đổi số, cải cách hành chính và Kết luận số 29-KL/TU của BTV Tỉnh uỷ về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, lãnh đạo. Nâng cao vai trò của người đứng đầu; năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị...

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề gắn với Nghị quyết 18,19 nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, vướng mắc để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời; đồng thời có những biện pháp, đề xuất kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia phản biện xã hội, tăng cường tuyên truyền các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện nghị quyết...

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Mỗi tấm Huy hiệu Đảng trở thành một "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: việc trao Huy hiệu Đảng không chỉ là sự ghi nhận đối với cá nhân đảng viên mà còn là dịp để tri ân, tôn vinh những thế hệ đã đặt nền móng, đã cống hiến để nước ta có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày hôm nay.
Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Từ lời thề độc lập đến khát vọng vươn mình

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn không chỉ xác lập quyền độc lập của một dân tộc, mà còn mở ra tư thế làm chủ và khát vọng hạnh phúc của Nhân dân Việt Nam...
Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm tuổi Đảng - lặng lẽ “gieo mầm”, âm thầm “truyền lửa”

Gần 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, cụ Võ Thị Út (SN 1930), đảng viên thuộc chi bộ thôn Đồng Hòa, xã Gia Hanh, vẫn giữ nếp sống giản dị, gương mẫu, hết lòng với việc chung. Từ những năm tháng gánh gạo tiếp tế bộ đội, lấp hố bom đến xây dựng nông thôn mới hôm nay, cụ Út luôn nêu gương bằng những việc làm cụ thể và truyền nếp sống ấy cho con cháu.
Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Sáng mãi chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có những cột mốc khắc sâu trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, là bước ngoặt quan trọng quyết định vận mệnh của dân tộc mình. Với dân tộc Việt Nam, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và Quốc khánh 2/9 là một cột mốc vĩ đại như thế.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!