Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

(Baohatinh.vn) - Liên kết phát triển du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh Bắc Trung Bộ sẽ tạo sức bật mới ngành du lịch Hà Tĩnh nói riêng và các tỉnh, thành tham gia nói chung.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Toàn cảnh diễn đàn kết nối du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng.

Chiều 1/7, tại TP Vinh (Nghệ An), TP Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức diễn đàn kết nối du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng.

Tham dự diễn đàn có Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt; Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh; đại diện lãnh đạo TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng dự.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu tham dự diễn đàn.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã được xem video giới thiệu quảng bá vẻ đẹp cảnh quan, nét đặc sắc đặc trưng về văn hóa con người của từng từng điểm đến tại 8 tỉnh, thành: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và TP Hồ Chí Minh.

Trong phần quảng bá “Hà Tĩnh - Vùng đất địa linh nhân kiệt”, video đã giới thiệu các điểm đến nổi tiếng như: chùa Hương Tích, Khu di tích Nguyễn Du, Ngã ba Đồng Lộc; các nét đặc sắc văn hóa lễ hội như: lễ hội Cầu ngư Nhượng Bạn, lễ hội đền Lê Khôi...

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Khu Di tích Nguyễn Du (Tiên Điền, Nghi Xuân) một trong những điểm đến của Hà Tĩnh được giới thiệu tại diễn đàn.

Phát biểu mở đầu diễn đàn, bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh: TP Hồ Chí Minh xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Trước giai đoạn dịch bệnh COVID-19, tỷ lệ đóng góp của du lịch vào GRDP của thành phố đạt hơn 10%. Do đó, sau khi chính thức chuyển trạng thái từ “Zero COVID-19” sang thích ứng an toàn với COVID-19 từ đầu tháng 10/ 2021, TP Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch phục hồi du lịch với các hoạt động nội vùng, liên tỉnh và quốc tế; chủ động kết nối các tỉnh, thành để phát triển tuyến, điểm an toàn liên vùng.

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, TP Hồ Chí Minh đã đón hơn 11 triệu lượt khách nội địa và đón 500.000 lượt khách quốc tế, tổng doanh thu du lịch đạt gần 50.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Bà Phan Thị Thắng - Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu đề dẫn khai mạc diễn đàn. Ảnh: Chụp từ màn hình trực tiếp.

Do đó, liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Bắc Trung Bộ được kỳ vọng là một trong các giải pháp chủ lực giúp gia tăng lượng khách, doanh thu du lịch và định vị thương hiệu du lịch các địa phương trong thời gian tới.

Đồng thời, việc liên kết cũng sẽ tạo sức bật mới cho ngành du lịch các địa phương tham gia, góp phần nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu du lịch Việt Nam trên thị trường du lịch quốc tế.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Ông Martin Koerner, Chủ tịch Tiểu ban Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu (Eurocham): Thị trường du lịch Việt Nam rất được du khách Châu Âu quan tâm.

Tại diễn đàn, các đại biểu cùng lắng nghe một số tham luận từ đại diện các doanh nghiệp du lịch đến từ tỉnh, thành tham gia.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Ông Trương Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc điều hành Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn trình bày tham luận: "Phát huy nội lực vùng và thu hút đầu tư để đưa du lịch thành động lực tăng trưởng kinh tế".

Phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt ghi nhận sự nỗ lực của các tỉnh, thành Bắc Trung Bộ, TP Hồ Chí Minh và Hà Nội cũng như cả nước đã nỗ lực để đưa ngành du lịch sôi động trở lại trong thời gian qua.

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã đón hơn 60,8 triệu lượt khách du lịch nội địa, đạt 66% kế hoạch cả năm 2022; 414.000 lượt khách quốc tế, đạt 10% so với kế hoạch năm 2022; tổng doanh thu đạt 265.000 tỷ đồng. Tuy lượng khách quốc tế còn hạn chế nhưng chủ trương của Chính phủ sẽ không điều chỉnh chỉ tiêu vì tin tưởng vào sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch cả nước trong 6 tháng cuối năm.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt nêu rõ 5 nhiệm vụ trọng tâm ngành du lịch cần thực hiện trong thời gian tới: tăng cường sản xuất các sản phẩm mới; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch; thúc đẩy liên kết vùng; đào tạo phát triển nguồn nhân lực và tăng cường ứng dụng KHCN trong các hoạt động du lịch, đầu tư phát triển du lịch.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Đoàn Văn Việt phát biểu tại diễn đàn.

Để thực hiện những nhiệm vụ đó, đề nghị các tỉnh, thành tham gia diễn đàn có những cơ chế liên kết vùng mang tính thực tiễn, hiệu quả thúc đẩy thành công mục tiêu chung; thiết lập các kênh thông tin để thường xuyên trao đổi về các hoạt động du lịch; tập trung phát triển các sản phẩm du lịch tham quan, di sản thế giới, văn hóa lịch sử tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ.

Xúc tiến quảng bá giữa các địa phương cùng hướng ra thị trường quốc tế; xây dựng cơ chế thông thoáng, sáng tạo kết nối cơ sở hạ tầng từ đó xây dựng các sản phẩm du lịch chất lượng; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch nâng cao sức cạnh tranh...

Kết thúc diễn đàn, các đại diện lãnh đạo các địa phương tham gia cùng ký kết văn bản thực hiện việc liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng, gồm: Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Các nội dung ký kết, hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và quảng bá xúc tiến du lịch.

Hà Tĩnh tham gia ký kết liên kết du lịch giữa TP Hồ Chí Minh, Hà Nội với các tỉnh Bắc Trung Bộ mở rộng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành thực hiện ký kết liên kết phát triển du lịch.

Chủ đề Du lịch Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…