Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

(Baohatinh.vn) - Trước diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, dịch bệnh, các ngành, địa phương ở Hà Tĩnh đã và đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, đảm bảo sản xuất vụ xuân 2022 thắng lợi.

Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

Nông dân các địa phương ra quân làm đất lần 1.

Vụ xuân 2022, phấn đấu đạt 36,7 vạn tấn lương thực

Đến thời điểm này, phần lớn diện tích đất sản xuất lúa vụ xuân 2022 (khoảng 59.570 ha) đã được nông dân các địa phương làm đất lần 1. Trên các cánh đồng, đơn vị khai thác thuỷ lợi và người dân cũng đang tích cực ra quân làm thuỷ lợi nội đồng, nạo vét kênh mương để dẫn nước về ruộng, chuẩn bị cho làm đất lần 2 và gieo cấy.

Ông Phạm Hải Thăng – Trưởng thôn Phúc Lộc, xã Bùi La Nhân (Đức Thọ), cho biết: Từ đầu tháng 11, song song với phá ô thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn người dân cũng tập trung máy móc để cày ải. Hiện, hệ thống kênh mương đã được kiên cố, đảm bảo dẫn nước; đồng ruộng đã được cải tạo bằng phẳng, diện tích mỗi thửa trên 1ha, chỉ chờ đúng lịch thời vụ là bà con tiến hành gieo cấy.

Trong khi các địa phương đang tập trung ra quân làm đất, nạo vét kênh mương thuỷ lợi, cải tạo đồng ruộng, thì các đơn vị, công ty cung ứng giống, phân bón, vật tư nông nghiệp trên địa bàn cũng đang khẩn trương chuẩn bị nguồn hàng, phương tiện để cung cấp cho Nhân dân.

Theo Đề án sản xuất vụ xuân 2022, toàn tỉnh đưa vào cơ cấu 2 nhóm giống: Lúa lai và lúa thuần với khoảng 36 loại giống. Tổng lượng lúa giống khoảng 36.000 tấn.

Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

Công nhân Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh nạo vét kênh mương, chuẩn bị dẫn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân 2022

“Để đảm bảo cho sản xuất vụ xuân 2022, Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh đã tiến hành ký kết với các địa phương cung ứng đủ các loại giống trong cơ cấu sản xuất. Là đơn vị chủ lực cung ứng giống của tỉnh, công ty đảm bảo về số lượng, chất lượng và nguồn dự phòng khi có sự cố thiên tai, dịch bệnh phải gieo lấy lại” – bà Võ Thị Hồng Minh, Giám đốc Công ty Giống cây trồng Hà Tĩnh cho hay.

Vụ xuân 2022, Hà Tĩnh đặt mục tiêu diện tích lúa gieo cấy 59.570 ha; rau đậu thực phẩm: 5.592 ha; lạc: 10.384 ha; ngô: 5.305 ha; khoai lang: 1.836 ha… với tổng sản lượng 120 vạn tấn, trong đó sản lượng lương thực (lúa và ngô) khoảng 36,7 vạn tấn.

Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

Công ty CP Giống cây trồng Hà Tĩnh sẵn sàng nguồn giống phục vụ sản xuất vụ xuân 2022

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Vụ xuân 2021, Hà Tĩnh đã giành thắng lợi toàn diện, năng suất lúa đạt 58,59 tạ/ha, sản lượng đạt gần 35 vạn tấn, cao nhất từ trước đến nay. Thắng lợi này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý cho triển khai vụ xuân 2022. Đó là phải chủ động từ khâu làm đất, đảm bảo chất lượng, số lượng giống, nguồn nước tưới và ứng dụng cơ giới hoá trong sản xuất, thu hoạch. Đặc biệt, phải thường xuyên kiểm tra, bám nắm cơ sở, chủ động ban hành các công điện, văn bản chỉ đạo, bổ cứu sản xuất.

Ứng phó kịch bản “vụ xuân lạnh”

Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

Nông dân Hà Tĩnh đã có nhiều kinh nghiệm trong việc che phủ ni lông chống rét cho mạ

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Hà Tĩnh, nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021 - 2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020 – 2021. Như vậy, vụ xuân 2022 sẽ thiên về “lạnh” trong đó rét trong vào 1 - 2/2022 nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất các loại cây trồng và lạnh tháng 4 ảnh hưởng giai đoạn lúa trổ bông. Cùng với sự bất thường của thời tiết, vụ xuân 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết: Trước diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh, ngành nông nghiệp đã xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt phù hợp. Đề án sản xuất vụ xuân phải tính toán kỹ từng ngày từ khâu bắc mạ đến cấy. Căn cứ thời gian sinh trưởng của từng giống để bắc mạ trong khung thời vụ từ 20/12/2021 - 8/02/2022.

Khuyến cáo 100% diện tích mạ phải được phủ ni lông đúng kỹ thuật, đồng thời căn cứ vào dự báo thời tiết ngắn hạn để chỉ đạo thời điểm ngâm ủ giống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Hà Tĩnh: Thực hiện đồng bộ giải pháp đảm bảo sản xuất vụ xuân thắng lợi

Hệ thống hồ đập ở Hà Tĩnh đảm bảo cung cấp đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân

Nguồn nước tưới vụ xuân 2022 khá thuận lợi do lượng mưa trong các tháng 8, 9, 10 năm 2021 cơ bản đạt cao so với trung bình nhiều năm nên mực nước và dung tích các hồ chứa trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đạt thiết kế, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Công tác chuẩn bị chu đáo, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, Hà Tĩnh đang phát huy sức mạnh cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh sản xuất toàn diện trên tất cả các đối tượng cây trồng, phấn đấu đạt và vượt diện tích, năng suất, sản lượng đề ra. Lấy giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác và giá trị thu nhập trên hộ nông dân trong năm làm tư tưởng chỉ đạo. Tập trung thực hiện đề án tập trung tích tụ ruộng đất, xây dựng hình thành các cánh đồng lớn, cánh đồng mẫu thực sự hiệu quả đối với sản xuất hàng hóa.

Chủ đề Kinh tế Hà Tĩnh

Đọc thêm

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Mướt mắt những khu vườn "treo" trên sân thượng

Trong bối cảnh đô thị hóa, nhiều gia đình Hà Tĩnh đã tận dụng sân thượng để trồng rau, cây ăn quả, tạo thành những khu vườn "treo” độc đáo, đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cho những bữa ăn.
Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Trang bị kiến thức sản xuất lúa tạo tín chỉ carbon

Thông qua tập huấn, cán bộ chuyên môn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Gia Hanh và Đông Kinh (Hà Tĩnh) được bổ sung kiến thức, kỹ năng về sản xuất lúa giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới nền nông nghiệp phát triển bền vững, hiệu quả.
Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Hệ lụy "đôi đường" từ giảm diện tích sắn nguyên liệu

Diện tích sắn nguyên liệu ở các xã vùng thượng huyện Kỳ Anh (cũ) liên tục sụt giảm, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của người dân mà còn khiến Nhà máy Sản xuất tinh bột sắn Hà Tĩnh lao đao do thiếu nguyên liệu.
Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Mùa Tết bội thu của những người nuôi ong Hà Tĩnh

Nhờ chú trọng nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu, mật ong Hà Tĩnh đang trở thành món quà đặc sản được thị trường ưa chuộng, mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương.
Bàn tay đan những mùa hoa...

Bàn tay đan những mùa hoa...

Chuyển đổi mô hình sản xuất từ trồng lúa, hoa màu sang trồng hoa Tết, nhiều nông dân Hà Tĩnh đã tạo ra thu nhập ổn định, từ đó thay đổi cuộc sống gia đình và làm cho các vùng quê thêm trù phú.
Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Nông dân Hà Tĩnh tích cực chống rét cho mạ xuân

Trong điều kiện nền nhiệt độ trong ngày có sự chênh lệch lớn, bà con nông dân Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp chống rét, áp dụng kỹ thuật đảm bảo cho mạ xuân sinh trưởng, phát triển tốt.
Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Đặc sản nuôi ở Hà Tĩnh sớm “cháy hàng”

Chưa đến Tết Nguyên đán, nhiều trang trại chăn nuôi đặc sản ở Hà Tĩnh đã “cháy hàng”. Dê Lào, lợn rừng, gà Đông Tảo, chồn hương... được đặt cọc từ sớm, giá tăng, cung không đủ cầu.
Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Giá lợn hơi liên tục tăng cao đang tạo động lực cho người chăn nuôi tại Hà Tĩnh chú trọng chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh để phục vụ nhu cầu thị trường tết Nguyên đán sắp tới.