Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời tiết những ngày nghỉ lễ không mấy thuận lợi, dù vậy, bà con ngư dân Hà Tĩnh vẫn dong thuyền bám biển, đưa về nguồn hải sản dồi dào, phục vụ khách hàng.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Trong khi nhiều người dân đang vui chơi dịp nghỉ Tết Độc lập thì bà con ngư dân Hà Tĩnh vẫn nhộn nhịp ra khơi đánh bắt hải sản để cung ứng cho thị trường. Từ sáng sớm ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ (2/9), chợ cá Cồn Gò (xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) đã tấp nập đón thương lái đến mua hàng khi thuyền ngư dân vừa cập bến.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Không khí mua bán nhộn nhịp hơn ngày thường, bởi lượng hải sản tiêu thụ trong những ngày lễ dịp Quốc Khánh 2/9 tăng cao. Nhiều tiểu thương, chủ nhà hàng, khách sạn ở nhiều địa phương khác cũng tập trung đến đây để gom hàng.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Ông Nguyễn Văn Nhuần (thôn Xuân Bắc, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) nhanh tay vận chuyển những rổ mực còn “nháy” lên chiếc thuyền thúng nhỏ để đưa vào bờm, phấn khởi nói: “Sau gần 8 tiếng, tôi câu được gần 12 kg mực. Vì đang là mùa du lịch và đặc biệt là dịp nghỉ lễ nên mực bán được giá. Chuyến này, sau khi trừ hết chi phí, tôi thu về khoảng hơn 4 triệu đồng. Xong xuôi, tôi lại chuẩn bị để đi chuyến biển tiếp theo và mong sẽ thắng lợi”.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Sáng nay, khu vực chợ Cồn Gò không mưa nên cũng tấp nập hơn các cảng cá khác. Những chiếc thuyền thúng cập bờ, hàng chục tiểu thương vội vã tới trả giá, vận chuyển lên xe để mang đi tiêu thụ. Không khí lao động hăng say, phấn khởi, nhộn nhịp hoạt động bán mua.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Thủy - tiểu thương tại xã Cẩm Nhượng cho biết: “Nhu cầu tăng cao nên các loại hải sản được tiểu thương chúng tôi mua ngay tại bến. Để có nguồn hàng tươi ngon, tôi phải đi chợ từ lúc rạng sáng để đón những đoàn thuyền đầu tiên. Chuyến này, tôi thu mua gần 9 triệu đồng tiền hàng nhưng có lẽ không đủ để cung cấp cho các nhà hàng bên biển”.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Theo đánh giá của các tiểu thương, những ngày gần đây, các thuyền khá trúng mực. Vì thế, hầu như ngày nào tiểu thương cũng có hàng để cung cấp cho các đầu mối của mình. Vào dịp nghỉ lễ, khách hàng sẽ không quá “căn ke” về giá cả nhưng phải tươi ngon, đảm bảo chất lượng.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Cụ thể, tại chợ cá Cồn Gò, mực ống có giá 250 - 450 nghìn đồng/kg, tôm 150 - 450 nghìn đồng/kg, ốc mỡ 200 - 250 nghìn đồng/kg...

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Tại cảng cá Cửa Sót (xã Thạch Kim, Lộc Hà), dù sáng nay có mưa nhưng không làm mất đi niềm vui được cá, tôm của những chuyến tàu đánh bắt trở về từ biển.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Các nhà hàng, khách sạn, chợ dân sinh, điểm kinh doanh… tấp nập khách nên tiểu thương đến mua hàng, hải sản được giá hơn so với ngày thường.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Ngư dân Phạm Xuân Hanh (thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim, Lộc Hà) cho biết: "Chúng tôi tranh thủ vươn khơi để vừa đáp ứng hải sản cho khách hàng ngày lễ vừa tăng thu nhập cho mình. Chi phí xăng dầu không quá cao nên anh em có lãi, chủ yếu đánh bắt được ghẹ, mực lá, cá đù, cá nục... Trừ chi phí, chuyến này chắc thu nhập được 3 triệu đồng/thuyền”.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Theo thông tin từ BQL các cảng cá Hà Tĩnh, thời điểm này, nhu cầu tiêu thụ hải sản tăng cao nên việc buôn bán của ngư dân thuận lợi. Chủ yếu là tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh, công suất nhỏ cập cảng vì thuyền ngoại tỉnh cơ bản đã về quê nghỉ lễ.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

“Những ngày như thế này giá mực, ghẹ tăng lên khoảng 20%, chúng tôi thu lãi 5 triệu đồng. Tối nay, anh em tiếp tục đi biển đánh bắt trong vùng lộng thời gian 1 đêm để kịp về cung cấp hải sản cho thị trường vào sáng sớm” - ngư dân Nguyễn Tiến Tuấn (xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà) cho biết.

Hải sản dồi dào đáp ứng nhu cầu trong kỳ nghỉ lễ ở Hà Tĩnh

Không chỉ ở các cảng cá lớn, bà con ngư dân các xã ven biển trên địa bàn tỉnh như: Thạch Trị, Thạch Hải (Thạch Hà), Xuân Yên (Nghi Xuân), Kỳ Khang, Kỳ Xuân (Kỳ Anh)… cũng nhộn nhịp vươn khơi. Hoạt động khai thác hải sản sôi động trong dịp nghỉ lễ vừa tăng thu nhập, mang niềm hứng khởi cho ngư dân vừa cung cấp lượng lớn hải sản cho thị trường, nhất là phục vụ tốt cho hoạt động du lịch, dịch vụ.

Đọc thêm

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Xắn tay phòng trừ sâu bệnh hại lạc xuân

Nhằm đảm bảo năng suất và chất lượng lạc xuân, ngay sau kỳ nghỉ Tết, nông dân các địa phương tại Hà Tĩnh đã tích cực bám đồng, triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh.
Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Giá ngao tăng gấp đôi, người nuôi lãi lớn

Sau Tết, ngao thương phẩm trên thị trường trong nước thiếu hụt, giá tăng gần gấp 2 lần so với ngày thường nên người nuôi trồng Hà Tĩnh đang gấp rút thu hoạch, mang về nguồn lợi lớn.
Khởi động sớm vụ chè xuân

Khởi động sớm vụ chè xuân

Thời tiết thuận lợi cộng với việc chăm sóc tốt nên năm nay người trồng chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) thu hoạch chè xuân sớm hơn những năm trước, mang lại niềm vui cho nhiều người.
Mùa xuân là Tết trồng cây

Mùa xuân là Tết trồng cây

Phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” đang được Hà Tĩnh lan tỏa mạnh mẽ với nhiều cách làm sáng tạo, nhất là ứng dụng "bom hạt giống" để phủ xanh những vùng đất trống...
"Xông biển" đầu năm, ngư dân Hà Tĩnh kỳ vọng một năm đánh bắt thuận lợi

Ngư dân Hà Tĩnh trở lại sản xuất sau Tết

Sau những ngày tết sum vầy bên gia đình, ở các làng biển Hà Tĩnh nhịp sống mới đã rộn ràng trở lại. Nhiều tàu cá đã đồng loạt vươn khơi, mở đầu cho mùa biển mới.
Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Mỗi “bom hạt giống” nhỏ, trăm ngàn mầm xanh lớn

Dưới tán xanh kỳ vĩ của những cánh rừng tự nhiên, một cuộc hồi sinh thầm lặng đang diễn ra. Không ồn ào, phô trương, những hạt giống đặc biệt mang theo khát vọng làm giàu rừng của người dân Hà Tĩnh đang âm thầm lan tỏa khắp núi đồi.
Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Hà Tĩnh gắn bảo vệ rừng với phát triển sinh kế bền vững

Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung bộ (ERPA) đang thực hiện tại Hà Tĩnh không chỉ góp phần duy trì công tác quản lý, bảo vệ rừng, giảm phát thải mà còn hỗ trợ phát triển sinh kế, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.
"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

"Thủ phủ" cam bù Hà Tĩnh trúng lớn

Nhiều diện tích cam bù tại xã Kim Hoa đang được thu hoạch để phục vụ thị trường Tết. Năm nay, các nhà vườn ở thủ phủ cam bù Hà Tĩnh trúng lớn khi vừa được mùa lại được cả giá.
Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hà Tĩnh từng bước hình thành nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường

Hòa cùng nhịp chuyển mình của đất trời, nông nghiệp Hà Tĩnh hôm nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều kỳ vọng. Trên nền tảng tái cơ cấu ngành theo hướng bền vững, tỉnh từng bước hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, thân thiện với môi trường, đẩy mạnh chuyển đổi xanh.
Rộn ràng vụ mới...

Rộn ràng vụ mới...

Khi tiết Lập xuân đến, đất trời bắt đầu chuyển mình trong hương sắc mới. Trên các cánh đồng tập trung, bà con nông dân vẫn đang tất bật sản xuất vụ xuân để sớm khép lại những công việc cuối cùng của năm cũ, đón tết Nguyên đán với niềm mong ước mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.
Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Cấp bách phòng, chống dịch cúm gia cầm ở Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND cấp xã ở Hà Tĩnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu lơ là, thiếu tập trung chỉ đạo để dịch bệnh phát sinh, lây lan diện rộng, gây thiệt hại lớn trên địa bàn quản lý.
Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Đổi mới quản trị, phát huy sức mạnh tổng hợp hạ tầng thủy lợi để phát triển đa mục tiêu

Sau hợp nhất 2 doanh nghiệp thủy lợi Bắc và Nam Hà Tĩnh, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Hà Tĩnh không chỉ tinh gọn bộ máy, thống nhất một đầu mối quản lý mà còn có điều kiện để phát huy sức mạnh tổng hợp về hạ tầng thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ nguồn nước.