Các công tố viên Hàn Quốc ngày 31-12 chính thức bắt chủ tịch quỹ hưu trí nhà nước Hàn Quốc (NPS) trong cuộc điều tra liên quan đến bê bối chính trị và tham nhũng của tổng thống Park Geun Hye và bạn thân.
Chủ tịch quỹ hưu trí nhà nước Hàn Quốc Moon Hyung Pyo
Hãng thông tấn Yonhap cho biết bà Park đã bị luận tội hồi đầu tháng này vì một loạt các cáo buộc tham nhũng liên quan đến bà Choi Soon Sil.
Một trong số các cáo buộc này là việc bà Park cấu kết với bạn thân Choi gây áp lực với tập đoàn Samsung và các tập đoàn địa phương khác để các tập đoàn này quyên góp hàng chục triệu USD cho 2 quỹ phi lợi nhuận của bà Choi.
Liên quan đến vụ việc, chủ tịch quỹ hưu trí nhà nước Hàn Quốc Moon Hyung Pyo cũng bị cáo buộc gây sức ép với quỹ hưu trí nhà nước này nhằm hỗ trợ cho một thương vụ sáp nhập lớn giữa hai công ty con của Samsung nhân danh văn phòng tổng thống khi ông Moon làm bộ trưởng Bộ Y tế.
Ông Moon (60 tuổi) giữ chức Bộ trưởng Y tế từ tháng 12-2013 đến tháng 8-2015.
Sáng 31-12, Tòa án Trung tâm Seoul đã ban hành lệnh kéo dài thời gian giam giữ ông Moon, khiến ông trở thành nghi can đầu tiên bị bắt chính thức bởi đội điều tra đặc biệt Hàn Quốc.
Thẩm phán Cho Eui Yeon cho biết đội điều tra đã giải thích các cơ sở lập luận hình sự cũng như lý do và sự cần thiết phải bắt giữ ông Moon.
Trước đó, ông Moon bị bắt giữ khẩn cấp ngày 28-12 sau khi đến trình diện đội điều tra đặc biệt để thẩm vấn.
Phát ngôn viên đội điều tra đặc biệt Lee Kyu Chul cho biết họ đang xem xét liệu tổng thống Park có trực tiếp tham gia vào quá trình trên hay không. Việc gây sức ép để buộc các tập đoàn quyên tiền cho quỹ phi lợi nhuận của bà Choi có thể cấu thành tội hối lộ.
Đội điều tra đặc biệt chính thức ra mắt hồi tuần trước và đang đẩy mạnh điều tra xoay quanh bê bối chính trị và tham nhũng của tổng thống Park và bạn thân Choi Soon Sil. Đội đã triệu tập một số nhân vật cấp cao liên quan đến bê bối.
Hãng Yonhap cho biết cuộc điều tra sẽ phải hoàn tất trong 70 ngày và có thể được gia hạn thêm 1 tháng.
Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm ổn định nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Các cuộc tấn công trả đũa lẫn nhau giữa Mỹ, Israel và Iran có nguy cơ thổi bùng “chảo lửa” xung đột lan rộng khắp khu vực, khi nhiều nhóm vũ trang ở Trung Đông mở các mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ và Israel.
Loạt mục tiêu an ninh bị tấn công trong ngày thứ 10 chiến sự cho thấy Mỹ đang muốn làm suy yếu bộ máy nhà nước Iran, mở đường cho kịch bản thay đổi chế độ.
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ cho hay Washington sẽ "đánh mạnh vài ngày tới" để triệt hạ năng lực tấn công tàu dầu của Iran ở eo biển Hormuz, giúp giảm giá xăng dầu.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố quân đội nước này tiếp tục các cuộc tấn công Iran "bằng toàn bộ sức mạnh" trong bối cảnh Tel Aviv nhắm đến loạt cơ sở dầu của Iran.
Bộ trưởng Năng lượng Qatar cho rằng chiến sự Iran sẽ khiến kinh tế toàn cầu đứt gãy, đồng thời dự báo giá dầu có khả năng tăng gần gấp đôi lên 150 USD một thùng.
Các tổng chưởng lý và thống đốc thuộc đảng Dân chủ trong vụ kiện cho rằng Tổng thống Trump đang vượt quá thẩm quyền khi dự định áp mức thuế 15% đối với phần lớn hàng hóa từ các nước trên thế giới.
Giữa lúc giao tranh giữa Iran với Mỹ và Israel leo thang, nhiều nước châu Âu đã đẩy mạnh hiện diện quân sự và cam kết hỗ trợ bảo vệ CH Cyprus, nhằm bảo đảm an ninh và lợi ích quốc gia trong khu vực.
Dự kiến khoảng 0h25 ngày 6/3, hãng hàng không Emirates thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay của hãng sau nhiều ngày tạm dừng.
Trong thông báo mới nhất, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt tuyên bố Mỹ sẽ giành được “quyền kiểm soát hoàn toàn” đối với không phận Iran trong vài giờ tới.
Chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran có thể thay đổi diện mạo chính trị nước này, nhưng cũng có nguy cơ khiến Mỹ sa lầy vào một cuộc xung đột kéo dài.
Tổng thống Donald Trump cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết với Iran khi xung đột lan rộng, trong bối cảnh Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích mới hôm 2/3.