(Baohatinh.vn) - Sáng 17/7, TS Mộc Quế - Viện trưởng Viện Khoa học Quản trị Kinh doanh TP Hồ Chí Minh chủ trì buổi tọa đàm giữa huyện Nghi Xuân với các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc về ứng dụng công nghệ trong làm đường GTNT và hợp tác đầu tư xây dựng.
Tại buổi làm việc, các đại biểu được nghe ông TASE – SIN LEE, Chủ tịch Tập đoàn xây dựng TAESEONG Hàn Quốc giới thiệu loại công nghệ đặc biệt để làm đường giao thông nông thôn.
Loại công nghệ này là 1 hỗn hợp gồm đất, xi măng và chế phẩm sinh học, thực hiện theo 1 quy trình công nghệ được đưa vào máy trộn đều (loại máy này có giá thành từ 6000 - 10.000 USD) tạo thành công nghệ hỗn hợp (tương tự như bê tông nhưa, bê tông xi măng) rồi rải lên mặt đường, sau lu lèn sẽ đạt độ cứng nhất định. Lượng chế phẩm sinh học, xi măng sẽ được điều chỉnh tùy theo các loại đất khác nhau (đất cát, sét,..).
Đại diện Tập đoàn xây dựng TAESEONG Hàn Quốc giới thiệu loại công nghệ đặc biệt trong làm đường giao thông nông thôn
Điểm đặc biệt của loại công nghệ này là có thể chịu tải trọng 30 tấn (trong từng trường hợp cụ thể điều chỉnh các thành phần để có thể chịu tải trọng lên hơn 100 tấn) và rất thiện thiện với môi trường.
Chế phẩm sinh học được chiết xuất từ các chất hữu cơ nên rất thân thiện với môi trường và đã được Bộ Tài nguyên & Môi trường Hàn Quốc kiểm định. Hiện, công nghệ hàng đầu thế giới này được đăng ký độc quyền tại Hàn Quốc, Trung Quốc.
Bên cạnh thân thiện với môi trường, hỗn hợp làm đường khá rẻ chỉ bằng 60-70% so với làm đường bằng xi măng. Hơn nữa, loại vật liệu này có thể khắc phục tình trạng nền đường yếu ở Việt Nam.
Tại buổi làm việc 1 số ý kiến băn khoăn "về việc vận chuyển máy trộn vật liệu vào khu vực thi công ít liệu có hiệu quả hơn đổ bê tông bằng tay; trường hợp sau khi hoàn thành đương bị ngập nước sẽ ra sao?", thì được ông TASE- SIN LEE trả lời: sau 3 ngày thi công các loại phương tiện tải trọng lớn có thể đi qua. Và khi đường hoàn thành ngâm nước 100 năm đường cũng không bị hỏng.
Ký hợp tác giữa huyện Nghi Xuân với doanh nghiệp Hàn Quốc
Dịp này, DN cũng trình chiếu 1 mô hình đảo nổi ở Hàn Quốc đã được Tập đoàn Tài chính Hàn Quốc IDI đầu tư và thiết kế tương tự như ‘ốc đảo’ Xuân Giang để huyện Nghi Xuân nghiên cứu và xem xét.
Huyện Nghi Xuân gửi gắm niềm tin kêu gọi nguồn vốn đầu tư cho IDI để triển khai xây dựng ‘ốc đảo’ Xuân Giang với tổng mức đầu tư dự kiến 1,2 tỷ USD.
Trước đó, đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc đã có chuyển khải sát thực tế đường GTNT các xã: Tiên Điền, Xuân Hải, Xuân Yên và khu bãi nổi Xuân Giang.
Năm 2012, Hàn Quốc đã tổ chức tổng kết 30 năm triển khai xây dựng nông thon mới, đồng thời trình lên tổ chức UNESCO và được công nhân SMU là di sản thuộc tổ chức này. Từ mô hình nông thôn mới ban đầu ở Hà Quốc, đến nay, đã có 129 quốc gia học hỏi kinh nghiệm và Việt Nam là quốc gia thứ 130.
Thạch Hà luôn đứng tốp đầu của Hà Tĩnh cả về diện tích lẫn năng suất lạc vụ xuân. Những ngày này, người dân địa phương đã bắt đầu thu hoạch trên các cánh đồng gieo trỉa sớm.
Nông dân Hà Tĩnh đã tập trung áp dụng nhiều giải pháp chống hạn cho hơn 1.200 ha cây chè nguyên liệu nhằm duy trì sản lượng, chất lượng ổn định trong mùa nắng nóng.
Thời gian gần đây, tại khu nhiều khu vực rừng thông do Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) quản lý xuất hiện tình trạng sâu róm với mật độ cao.
Chính quyền huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân khoan giếng, lắp đặt thêm hệ thống tưới tự động... để chống hạn cho cây chè.
Tháng năm về mang theo hương lúa chín lan xa trên khắp cánh đồng ở Hà Tĩnh. Tiếng máy gặt hòa cùng nhịp lao động hối hả của người dân tạo nên bức tranh quê sinh động.
Khi được đưa vào khai thác trong thời gian tới, cảng cá Cửa Nhượng (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) với mức đầu tư 280 tỷ đồng có thể tiếp nhận tàu có công suất lên tới 400CV.
Người tiêu dùng lựa chọn sử dụng nước mắm truyền thống nhiều hơn khiến các hợp tác xã, cơ sở chế biến ở TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tất bật gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị thị xã Kỳ Anh và các đơn vị, doanh nghiệp cần tăng cường công tác bảo trì, bảo dưỡng các công trình phòng chống thiên tai, để đảm bảo an toàn, vận hành tốt khi tình hình mưa lũ ở Hà Tĩnh diễn biến phức tạp.
Người dân các địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung thu hoạch lúa xuân chín sớm. Năm nay, mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng nhờ gieo cấy đúng lịch thời vụ, chăm sóc đúng kỹ thuật nên lúa vẫn phát triển tốt.
Xã Cẩm Thịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã thành lập tổ hợp tác trồng sả để phát triển cây trồng truyền thống thành chủ lực, hướng tới chế biến sâu thành sản phẩm OCOP.
Xây dựng vườn mẫu hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình là một trong những sáng kiến của Hà Tĩnh giúp Chương trình MTQG xây dựng NTM tại các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.
Nhung hươu Hương Sơn (Hà Tĩnh) năm nay vừa được mùa, lại được giá, giúp người nuôi có nguồn thu ổn định và tạo động lực để họ tiếp tục gìn giữ, phát triển nghề truyền thống.
Ban Quản lý (BQL) Rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh luôn kiên trì thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình để bảo vệ cho những cánh rừng luôn xanh tươi, an toàn.
Chăn nuôi hươu sao đang mở ra nhiều triển vọng phát triển kinh tế cho người dân huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) khi nhiều địa phương nhân rộng mô hình theo tổ hợp tác, hợp tác xã...
Sự thiếu ý thức trong phòng chống dịch của nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại Hà Tĩnh trở thành rào cản lớn, khiến công tác kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi gặp nhiều thách thức.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tâm (Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn đi đầu trong các phong trào, luôn sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm cho bà con cùng vươn lên.
100% thành viên trong Hội đồng Thẩm định xét, công nhận đô thị văn minh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) bỏ phiếu đồng ý công nhận thị trấn Tây Sơn đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.
Những ngày này, nông dân xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang vào mùa thu hoạch dưa các loại. Không khí thu hoạch trên các cánh đồng dưa luôn rộn ràng, tấp nập báo hiệu mùa bội thu.
Tập trung khơi thông dòng chảy, tiêu thoát nước khỏi ruộng, buộc những diện tích bị đổ ngã… là những giải pháp mà nông dân Hà Tĩnh đang nỗ lực triển khai, với hy vọng giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về năng suất cuối vụ.
Nhiều hộ dân, tổ hợp tác, hợp tác xã ở Hà Tĩnh áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên đơn vị diện tích, giải phóng sức lao động.
Mưa lớn kèm theo gió lốc những ngày vừa qua đã gây thiệt hại nặng cho sản xuất nông nghiệp tại Hà Tĩnh, khiến hơn 1.780 ha lúa xuân đang trong giai đoạn chín sáp bị đổ ngã.
Những con đường trải dài khang trang, rộng rãi; một khung cảnh yên bình với đầy đủ sắc màu mướt xanh của cây xanh, hoa tươi… thôn Việt Yên (xã Nam Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã tạo nên những ấn tượng khó quên nếu ai từng một lần đến thăm.
Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) hiện có 27 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, góp phần giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống, củng cố các tiêu chí trong xây dựng NTM.
Hà Tĩnh tập trung chỉ đạo, huy động nhân lực, vật lực, phấn đấu hoàn thành công tác lập bảng kê hộ phục vụ cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trước ngày 30/5.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu