Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

(Baohatinh.vn) - Các tín đồ Hồi giáo từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia để tham gia lễ hành hương Hajj lớn nhất kể từ năm 2019.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Mecca là thành phố linh thiêng nhất của đạo Hồi. Cuộc hành hương về thánh địa Mecca của người Hồi giáo gọi là lễ Hajj, được tổ chức thường niên và diễn ra sau khi tháng ăn chay Ramadan kết thúc. Trong ảnh: Các tín đồ Hồi giáo thực hiện nghi thức đi bộ vòng quanh Kaaba - cấu trúc hình hộp chữ nhật ở trung tâm Nhà thờ Masjid al-Haram tại thành phố Mecca, Saudi Arabia hôm 25/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Năm nay, lễ Hajj diễn ra từ ngày 25 - 29/6. Dự kiến sẽ có trên 2,5 triệu tín đồ từ khoảng 160 quốc gia trên thế giới tham gia sự kiện này. Trong ảnh: Một gia đình người Hồi giáo đến từ Sudan đến thành phố Mecca để tham gia lễ hành hương Hajj hôm 24/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Lễ hành hương Hajj là một trong 5 trụ cột của Hồi giáo (gồm đức tin, cầu nguyện, bố thí, nhịn ăn, hành hương đến Mecca) mà các tín đồ có bổn phận hoàn thành ít nhất một lần trong đời nếu họ có đủ khả năng. Trong giai đoạn đỉnh điểm dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu năm 2020, chỉ 10.000 người được phép tham gia lễ hành hương Hajj.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Các tín đồ Hồi giáo đặt tay lên Kaaba sau khi thực hiện các nghi thức đi bộ vòng quanh khối cấu trúc này. Kaaba được xây bằng đá granite, cao 15,2m, rộng 10,7m, dài 12,2m, được phủ lụa đen kiswa thêu chỉ vàng. Đây là cấu trúc mà tất cả tín đồ Hồi giáo hướng đến cầu nguyện, bất kể họ ở nơi nào trên thế giới.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Các tín đồ Hồi giáo tập trung trước Kaaba ở Mecca ngày 25/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trong 4 ngày diễn ra lễ hành hương, các quan chức Saudi Arabia đã bố trí khoảng 24.000 xe bus sẽ phục vụ chở khách hành hương, cũng như 17 chuyến tàu có khả năng vận tải 72.000 người mỗi giờ. Trong ảnh: Xe buýt đỗ thành hàng ở ngoại ô thành phố Mecca, sẵn sàng vận chuyển các tín đồ Hồi giáo đến dự lễ hành hương Haji. Ảnh chụp ngày 25/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Một nhân viên làm nhiệm vụ hỗ trợ các tín đồ Hồi giáo tại một nhà ga tàu hỏa ở thành phố Mecca hôm 25/6. Được biết, Saudi Arabia cũng đã huy động hơn 32.000 nhân viên y tế sẵn sàng làm nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Những chiếc lều phục vụ tín đồ Hồi giáo hành hương về thánh địa Mecca ở Saudi Arabia.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Người hành hương nghỉ ngơi bên trong những chiếc lều ở khu vực Mina, thành phố Mecca hôm 26/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Người hành hương thăm đỉnh núi Al-Noor, nơi họ tin rằng nhà tiên tri Abraham đã được truyền những lời đầu tiên trong kinh Koran ở TP Mecca, Saudi Arabia hôm 24/6.

Hàng triệu người đổ về thánh địa Mecca dự lễ hành hương Hajj

Toàn cảnh thành phố thánh địa Mecca ở Saudi Arabia hôm 25/6.

(Ảnh: Reuters)

Đọc thêm

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Hiểm họa từ việc AI rơi vào tay khủng bố

Suốt nhiều năm qua, các cơ quan chống khủng bố ví việc theo sát các tổ chức khủng bố trên không gian số và mạng xã hội như một trò “đuổi bắt bất tận” – xử lý xong chỗ này thì chỗ khác lại nổi lên. Vấn đề này ngày càng rối rắm do sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI).
Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Thuế quan của Mỹ: Lợi ích ngắn hạn, thiệt hại lâu dài

Trước thời điểm ngày 1/8 - mốc áp thuế mới mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra - nhiều quốc gia châu Á và Liên minh châu Âu (EU) đang gấp rút đàm phán với Mỹ nhằm tránh các mức thuế quan cao kỷ lục có thể “giáng đòn” mạnh vào xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Hezbollah tuyên bố không giải giáp

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 5/7, Tổng thư ký nhóm vũ trang Hezbollah Sheikh Naim Qassem đã bác bỏ lời kêu gọi của Chính phủ Liban về việc giải trừ vũ khí, đồng thời ông cũng kêu gọi Israel rút khỏi lãnh thổ nước này.