Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

(Baohatinh.vn) - Nắng nóng kéo dài, lượng mưa ít nên các hồ chứa nước trên địa bàn TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đều bị cạn kiệt.

VIDEO: Hồ chứa ở TX Hồng Lĩnh đang cạn kiệt

Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh (Công ty Cổ phần Cấp nước Hà Tĩnh) có công suất cấp nước sinh hoạt 8.000 m3 /ngày đêm cho hơn 12.000 khách hàng trên địa bàn thị xã.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng) cung cấp nguồn nước thô cho Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh

Trước đó, vào cao điểm nắng nóng kéo dài, để đảm bảo nhu cầu cung cấp nước sạch cho khách hàng, có những ngày Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh phải tăng công suất từ 8.000 m3/ngày đêm lên gần 10.000 m3/ngày đêm.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Do thời gian dài không có mưa nên mực nước ở hồ Thiện Tượng đang xuống rất thấp

Nguồn nước thô cung cấp đầu vào cho dây chuyền sản xuất của chi nhánh được lấy chủ yếu từ hồ Thiên Tượng (phường Bắc Hồng) với trữ lượng hơn 850.000m3 và hồ Khe Dọc (phường Trung Lương) với trữ lượng 400.000 m3.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Nhiều vị trí ở hồ Thiên Tượng nước cạn trơ đáy.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của El nino, nắng nóng kéo dài nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn TX Hồng Lĩnh lượng mưa ít. Trong khi đó, tại các hồ Thiên Tượng và Khe Dọc không có mạch nước ngầm để bổ sung nguồn nước. Hiện mực nước trong các hồ này đang dần cạn kiệt tới mức báo động.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Không có nước cộng thêm nắng nóng nhiều ngày khiến đáy hồ nứt nẻ

Ông Nguyễn Đình Hải - Giám đốc Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh cho biết: “Mặc dù chi nhánh đã chủ động tiết kiệm và điều tiết nước ngay từ những tháng đầu năm nhưng đến thời điểm hiện tại thì nguồn nước giữa các hồ đã xuống mức thấp nhất. Hiện, trữ lượng nước tại hồ Thiên Tượng chỉ còn 64.000m3, hồ Khe Dọc còn gần hơn gần hơn 60.000m3".

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Tại hồ Khe Dọc (phường Trung Lương) với trữ lượng 400.000 m3 hiện tại chỉ còn hơn 60.000 m3 .

Cũng theo ông Hải, mặc dù trữ lượng nước thô tại các hồ đang ở mức báo động nhưng Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh vẫn phải đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân. Để tiết kiệm nguồn nước thô, từ nhiều ngày nay, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã giảm lưu lượng và công suất sản xuất từ 8.000 m3/ngày đêm xuống còn 6.000 m3/ngày đêm.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Do mực nước ở hồ Khe Dọc xuống quá thấp không thể tự chảy, nên Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh phải sử dụng bơm để lấy nước thô.

Nhằm ứng phó với tình trạng thiếu nguồn nước thô để sản xuất nước sạch, từ tháng 7/2023, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã có công văn thông báo với UBND thị xã Hồng Lĩnh để chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, địa phương tuyên truyền cho người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Hồ chứa ở thị xã Hồng Lĩnh cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt

Thiếu nguồn nước thô, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh phải giảm khối lượng lượng nước cung cấp cho người dân từ 8.000 m3/ngày đêm xuống còn 6.000 m3/ngày đêm.

Cùng với đó, Chi nhánh Cấp nước Hồng Lĩnh đã thông báo tin nhắn qua điện thoại di động, tài khoản zalo, đề nghị khách hàng sử dụng tiết kiệm, chủ động trong việc sử dụng nước sinh hoạt và sản xuất.

Đọc thêm

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Cận cảnh thu hoạch ngọc trai quy mô lớn nhất ở Hà Tĩnh

Sau hơn 2 năm đầu tư và nuôi cấy, mô hình nuôi ngọc trai nước ngọt quy mô lớn tại đập Yên Vũ (xã Đông Kinh, Hà Tĩnh) bước vào vụ thu hoạch. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng khai thác hiệu quả mặt nước, mở hướng phát triển kinh tế mới gắn với tạo việc làm cho người dân địa phương.
Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Vượt khó, giữ màu xanh cho những cánh rừng

Cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hương Khê đang nỗ lực khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ màu xanh các cánh rừng phía tây nam của Hà Tĩnh.
Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Tăng tốc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/11/2026, Hà Tĩnh đang huy động cả hệ thống chính trị đẩy nhanh tiến độ rà soát, chuẩn hóa và hoàn thiện dữ liệu theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống".
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!