Hồ đập, cầu cống xuống cấp, Kỳ Anh "thấp thỏm" lo mưa bão

(Baohatinh.vn) - Là địa phương thường xuyên gánh chịu thiệt hại do mưa lũ, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) luôn quan tâm triển khai sớm các phương án phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, nhiều hồ đập, cầu cống bị xuống cấp nghiêm trọng, trong khi nguồn lực có hạn khiến nhiều địa phương trong huyện thấp thỏm lo âu.

ho dap cau cong xuong cap ky anh thap thom lo mua bao

Lãnh đạo huyện Kỳ Anh kiểm tra các cầu cống, hồ đập trên địa bàn.

Chà Rường là hồ chứa nước có dung tích 0,3 triệu m3, phục vụ tưới tiêu cho xã Kỳ Lạc. Tuy nhiên, do được xây dựng từ lâu, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các đợt mưa lũ nên hiện nay, hồ đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo đánh giá, tràn xả lũ đã bị xói mòn, hư hỏng nặng, thân cống dẫn hoàn toàn bị hư hỏng, nước có dấu hiệu thấm qua mang cống. Để đảm bảo an toàn, hiện nay, huyện Kỳ Anh đang cho tích nước hạn chế, tuy nhiên, nếu không có giải pháp tu sửa kịp thời thì nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ sắp tới là rất cao.

Chà Rường là một trong nhiều công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Kỳ Anh đang bị xuống cấp, hư hỏng. Theo báo cáo của Phòng NN&PTNT, toàn huyện hiện có 35 công trình hồ chứa nước lớn nhỏ thì có tới 9 công trình dung tích từ 0,2 - 1 triệu m3 có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp; một số công trình hư hỏng nặng như: Chà Rường, Chàng Vương, Khe Còi...

Không chỉ hồ chứa nước, hiện nay, rất nhiều cầu, cống, tràn, đường giao thông trên địa bàn huyện cũng xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều công trình ở mức báo động như: Cầu Ma Rến (Kỳ Hợp), cầu tràn Cây Bòng (Kỳ Sơn), cầu Lạc Trung (Kỳ Lạc)... Nhiều công trình bị hư hỏng, không thể đi lại được như: Cống Chà Rường, cầu tràn Cao Su ở Kỳ Sơn…

ho dap cau cong xuong cap ky anh thap thom lo mua bao

Người dân Kỳ Anh gia cố tạm thời các cầu cống bị mưa lũ làm sạt lở, hư hỏng

Trao đổi với phóng viên, ông Phan Văn Duẩn - Chủ tịch UBND xã Kỳ Hợp cho biết, là địa bàn vùng núi nên mỗi mùa mưa lũ, nước đổ về lớn, gây thiệt hại nặng về tài sản, làm hư hỏng nhiều cầu cống, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của

bà con. Mặc dù năm nào cũng tu sửa, gia cố nhưng do nguồn lực yếu, chỉ làm tạm thời để phục vụ bà con đi lại nên cứ mưa lũ là lại bị hư hỏng, cuốn trôi. Tại xã Kỳ Sơn, trong 2 cơn bão “trái mùa” vừa qua, mưa lũ đã làm 2 mố của cầu tràn Cao Su ở thôn Mỹ Tân, một bên bị cuốn trôi, một bên bị hư hỏng nặng. Người dân phải đi vòng con đường khác xa hơn rất nhiều.

Theo ông Phạm Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh: “Là địa bàn rộng, trong đó có 7 xã miền núi với độ dốc lớn nên mưa lũ ảnh hưởng lớn đến hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là hồ đập, cầu cống, đường giao thông. Hàng năm, huyện đều bố trí nguồn lực để duy tu, sửa chữa, nhưng do nguồn ngân sách eo hẹp nên chỉ đủ để sửa chữa tạm thời phục vụ nhân dân đi lại, còn khi mưa bão về thì rất khó chống chịu. Do đó, để sửa chữa kiên cố, rất cần nguồn hỗ trợ từ cấp trên.

Được biết, để chuẩn bị ứng phó với mùa mưa bão, huyện Kỳ Anh đã xây dựng lực lượng nòng cốt để ứng cứu tại chỗ; có phương án huy động phương tiện, vật tư, vật liệu để sử dụng khi cần thiết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác trong nhân dân. Tuy nhiên, đây chỉ là các giải pháp tình thế, về lâu dài, huyện cần huy động nguồn lực để kiên cố các công trình hồ đập, cầu cống, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Năm 2016, trên địa bàn Kỳ Anh, mưa lũ đã làm hơn 15 km đường huyện lộ, liên xã, giao thông nội đồng bị sạt lở; cầu, cống, tràn bị hư hỏng nặng; 3 hồ đập thủy lợi bị sạt lở; trên 900m kênh mương bị hư hỏng hoàn toàn…

Đọc thêm

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!