Học sinh, sinh viên tất bật làm thêm trong dịp tết

(Baohatinh.vn) - Tết đang đến rất gần. Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, hòa chung không khí tất bật của người bán kẻ mua, nhiều sinh viên, trẻ nhỏ cũng tranh thủ buôn bán kiếm thêm chút tiền góp cho gia đình một cái tết đủ đầy hơn.

Chợ TP. Hà Tĩnh những ngày giáp tết đông nghịt người bán, kẻ mua. Quầy hàng bán dừa của mẹ con Yến (14 tuổi – TP. Hà Tĩnh) cũng tấp nập hơn ngày thường. Nhanh tay gói hàng cho khách, Yến lại thoăn thoắt giúp mẹ đẽo vỏ dừa. “Ngày tết, khách mua dừa về làm mứt nhiều, một mình mẹ làm không kịp. Năm nay được nghỉ học sớm, em ra đây giúp mẹ. Mọi năm, hai mẹ con cũng tất bật ở chợ đến tận chiều 29 tết mới nghỉ để mua sắm, dọn dẹp nhà cửa”.

Cô bé nhanh nhẹn, dễ thương, có lẽ vì thế mà gian hàng của mẹ con em thêm phần đông khách. Tiếng mời chào lanh lảnh của em hòa lẫn trong những thanh âm ồn áo, náo nhiệt của phiên chợ ngày giáp tết.

hoc sinh sinh vien tat bat lam them trong dip tet

Với Bình, bán hàng dịp tết tuy mệt nhưng vui và ý nghĩa

Đang học lớp 7, nhưng Bình quê ở xã Thạch Bằng (Lộc Hà) đã cùng bạn nhanh chân tranh thủ ngày nghỉ tết đạp xe lên thành phố bán bóng bay. Bình chia sẻ: “May mắn thì được khoảng 100 nghìn đồng/ngày, không thì cũng chỉ được dăm bảy chục. Mệt nhưng thấy rất vui và ý nghĩa, số tiền em kiếm được ít nhưng cũng có thể mua thêm gói mứt, gói kẹo cho mẹ dọn ra ngày tết”.

“Làm ăn lớn” và bài bản hơn là các bạn sinh viên. Tranh thủ dịp nghỉ tết, sinh viên Hà Tĩnh tứ xứ đổ về mang theo nhiều món hàng, có khi là đặc sản ở vùng miền các em đang theo học làm phong phú thêm thị trường tết.

Trong số các mặt hàng bán dịp tết thì hoa được đông đảo “con buôn” sinh viên lựa chọn. Bởi hầu hết các bạn đều nghĩ rằng, buôn hoa không cần đầu tư nhiều vốn, không cần cửa hàng to mà vẫn dễ thu lãi cao, hơn nữa, đây lại là mặt hàng tiêu thụ nhiều trong dịp tết.

hoc sinh sinh vien tat bat lam them trong dip tet

Hoa là mặt hàng được đông đảo “con buôn” sinh viên lựa chọn

Đang học năm thứ 3 Đại học Thái Nguyên, tranh thủ kỳ nghỉ tết Nguyễn Linh Chi quyết định về làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lấy hoa ly, đặc sản chè Thái Nguyên về bán. Chi chia sẻ: “Đây là năm thứ 3 em bán các mặt hàng này. Bọn em được nghỉ tết từ 24 âm lịch nên có thời gian để buôn bán. Bạn em cứ đi học xa về, không buôn cái này thì cũng bán cái khác. Đứa bán mứt, bán bóng đèn, bán tranh thêu, bán hoa quả, cây cảnh, hàng handmade... kiếm thêm ít tiền đóng học phí sang năm, và cũng là cơ hội để trải nghiệm”.

Ngoài ra, các bạn sinh viên còn tận dụng mạng xã hội rao bán, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa với dịch vụ giao hàng tận nơi tiện lợi. Khéo tay, hay làm, Nguyễn Thị Yến (Đại học Kinh tế Quốc dân) làm các sản phẩm mứt dừa, mứt cà rốt, mứt bí bán tết. Giá cả phải chăng, vừa ngon lại an toàn, sản phẩm của Yến được bạn bè nhiệt tình ủng hộ. Yến cho biết: “Em học cách làm trên mạng, thử mấy lần đến khi thấy ngon mới dám làm bán. Em thường giới thiệu sản phẩm qua facebook cá nhân, ai cần mua đến nhà lấy, hoặc nếu số lượng lớn trên địa bàn thành phố em giao hàng miễn phí”.

Bằng sự sáng tạo và năng động của mình, nhiều học sinh, sinh viên đã nghĩ ra đủ các mặt hàng kinh doanh dịp tết. Dù là kinh doanh thời vụ, có thể lãi, có thể lỗ, nhưng các bạn cũng đã có được những trải nghiệm thú vị khi đóng vai những “con buôn” thực thụ, vừa có thêm nguồn thu nhập lại tích lũy kinh nghiệm cho bản thân sau này.

Chủ đề Thi cử - Tuyển sinh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast