Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

(Baohatinh.vn) - Phòng chống dịch bệnh COVID-19, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang tập trung giám sát, quản lý chặt các trường hợp F1 đang cách ly y tế tại nhà.

Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

Cho đến thời điểm này, toàn huyện đang quản lý, giám sát 240 F1 đang thực hiện cách ly y tế tại nhà

Mới đây, trên địa bàn xã An Hòa Thịnh ghi nhận 5 trường hợp F0. Qua điều tra, truy vết toàn xã hiện có 187 trường hợp F1 tại 19 thôn và 3 công dân đi về từ vùng dịch có nguy cơ cao đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, chính quyền địa phương xã An Hòa Thịnh đã tập trung tuyên truyền nâng cao mức độ cách báo, đồng thời phát huy vai trò của 55 tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID tại cộng đồng trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Cường, Tổ Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng thôn thôn Chùa, xã An Hòa Thịnh cho biết: thôn Chùa hiện có 4 trường hợp F0 trong một gia đình đã đi điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh và 17 trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà.

Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

Chính quyền địa phương xã An Hòa Thịnh gắn biển địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19

“Chúng tôi đã cùng với các lực lượng chức năng tiến hành niêm phong, treo biển báo tại các gia đình đang có người cách ly. Mặt khác, chúng tôi cùng chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động gia đình, các công dân thực hiện nghiêm cách ly y tế tại nhà và phân công, giám sát chặt chẽ các công dân, nếu phát hiện vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 sẽ báo cáo địa phương để xử lý nghiêm theo quy định” – ông Cường cho biết thêm.

Ông Nguyễn Hữu Đông – Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh cho rằng: Bây giờ, các trường hợp F1 được cách ly y tế tại nhà, vì vậy, việc bố trí phải hợp lý để đảm bảo để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Các thành viên trong gia đình phải nhường chỗ ở cho người F1 để cách ly riêng biệt 14 ngày theo quy định. Xã cũng bố trí cắt cử người tiếp tế lương thực thực phẩm hàng ngày cho những trường hợp này.

Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

Các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện 5K tại các điểm nguy cơ cao.

Cũng với việc quản lý, giám sát các trường hợp F1 cách ly y tế tại nhà, chính quyền địa phương xã An Hòa Thịnh tập trung tuyên truyền, nhắc nhở người dân nghiêm túc thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nhất là tại chợ Vôi và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn.

Tính đến hết ngày 24/11, toàn huyện Hương Sơn có 470 người đang áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà. Trong đó, 240 trường hợp F1 và 230 người đi về từ các địa phương có nguy cơ cao.

Anh Nguyễn Quang Đạt, ở thôn Trà Sơn, xã Sơn Ninh mới từ tỉnh Bình Phước về tiến hành khai báo y tế đẩy đủ, đồng thời thực hiện cách ly y tế tại nhà.

Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

Giám sát, quản lý chặt chẽ người từ các địa phương có nguy cơ cao về trên địa bàn đang cách ly y tế tại nhà.

“Ngày 23/11, từ vùng có nguy cơ cao về địa phương để xét tuyển đi nghĩa vụ quân sự, tôi thực hiện cách ly tại nhà và đều được cán bộ y tế xác định yếu tố dịch tễ, kiểm soát thân nhiệt và theo dõi sát tình hình sức khỏe hằng ngày và lấy mẫu xét nghiệm sau 7 ngày theo quy định” – Anh Đạt cho biết.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, huyện Hương Sơn đang tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới để ngăn ngừa dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội.

Hương Sơn giám sát, quản lý chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế tại nhà

Hương Sơn phát huy cao vai trò của hơn 1.000 giám sát và tuyên truyền phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Theo ông Hồ Thái Sơn – Phó chủ tịch UBND huyện Hương Sơn, ngoài sự vào cuộc đầy trách nhiệm, đồng bộ của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thì vai trò của người dân là hết sức quan trọng. Do đó, Nhân dân phải tiếp tục đoàn kết, chung sức cùng chính quyền và nhất là tự giác tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Các địa phương phát huy tối đa vai trò của hơn 1.000 tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng trong việc nắm bắt, quản lý, giám sát người từ các vùng dịch về trên địa bàn dân cư, tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà; phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định về cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Chuyên gia lý giải nguyên nhân virus Nipah có tỷ lệ tử vong cao

Theo BS Trương Hữu Khanh – chuyên gia bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 1, virus Nipah không phải là tác nhân mới xuất hiện. Đây là loại virus đã được y văn thế giới ghi nhận từ nhiều thập kỷ trước và là một trong những tác nhân có thể gây viêm não ở người, dù số ca mắc rất hiếm.
Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế: Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah

Bộ Y tế vừa cho biết đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah - một bệnh truyền nhiễm nhóm A lây từ động vật sang người hoặc tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm virus với tỷ lệ chết/ mắc ở các trường hợp nhập viện khoảng 40-75%.
Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Sống khỏe cùng BHT: Viêm xoang, nỗi ám ảnh mùa lạnh

Viêm xoang là bệnh lý phổ biến, thường gia tăng trong mùa lạnh. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hà, Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh sẽ trực tiếp tư vấn về vấn đề này trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Sống khỏe cùng BHT: Liệt dây thần kinh số 7, làm gì để phòng tránh

Liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên có thể để lại những biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Thạc sĩ, Bác sĩ CKII Ngô Đức Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Sống khỏe cùng BHT: Suy tuyến thượng thận và cách phòng bệnh

Suy tuyến thượng thận là tình trạng tuyến thượng thận sản xuất không đủ hormone, gây rối loạn chuyển hoá và đe dọa sức khỏe nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Nội dung sẽ được Bác sĩ CKI Phạm Ngọc Hà (Khoa Nội tiết, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh) tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.
Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Nữ chuyên gia hơn 4 thập kỷ bảo vệ những thai kỳ nguy cơ cao

Trong sản khoa, có những thời khắc sự an toàn của người mẹ và sinh linh sắp chào đời được đặt cùng lúc lên bàn cân sinh - tử. Hơn 40 năm làm nghề, bác sĩ cao cấp Nguyễn Thị Tân Sinh - Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên ngành Sản, Hệ thống Y tế Vinmec - đã nhiều lần đứng trước những quyết định đầy thách thức như vậy.