Ít nhất 7 quốc gia phản đối mời Ukraine gia nhập NATO

Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha nằm trong số 7 quốc gia NATO không muốn mời Ukraine gia nhập liên minh này.

Quốc kỳ các nước thành viên NATO tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Quốc kỳ các nước thành viên NATO tại trụ sở NATO ở Brussels, Bỉ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo tờ Politico ngày 23/10, trong khi Đức và Mỹ e ngại về động thái này, thì Bỉ, Slovenia và Tây Ban Nha đang "đứng sau" hai quốc gia này, cũng như chậm trễ trong việc đáp ứng yêu cầu liên tục của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Vào giữa tháng 10 này, Tổng thống Zelensky đã công bố kế hoạch chiến thắng gồm năm điểm của mình, trong đó lời mời Kiev gia nhập NATO được đưa lên đầu danh sách. Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết vào ngày 17/10 rằng NATO hiện không có kế hoạch như vậy.

"Các quốc gia như Bỉ, Slovenia hoặc Tây Ban Nha đang đứng sau Mỹ và Đức. Họ đang không muốn mời Ukraine gia nhập NATO", một trong những quan chức NATO nói với Politico.

Theo một nguồn tin khác, các nước trong NATO ủng hộ Ukraine gia nhập chỉ trên lý thuyết và sẽ tích cực phản đối nếu điều đó thực sự xảy ra. Politico lưu ý các thành viên chủ chốt của liên minh đang trì hoãn lời mời Ukraine vì họ lo lắng về việc bị sa vào một cuộc chiến với Nga.

Một nhà ngoại giao phương Tây khác tiết lộ, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng hầu hết các nước EU sẽ không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO trong tương lai gần. Trong khi đó, lời mời tiềm năng dành cho Kiev cũng sẽ gắn liền với các cải cách cần thiết để chống tham nhũng ở Ukraine.

Hai quốc gia khác - Hungary và Slovakia - không ủng hộ Ukraine gia nhập NATO vì họ có khuynh hướng ủng hộ Điện Kremlin, tờ Politico nhấn mạnh.

Theo tờ Kiev Independent, vào ngày 24/10, thư ký báo chí của tổng thống Ukraine, ông Serhii Nikiforov cho biết lời mời gia nhập NATO của Ukraine được phần lớn các nước thành viên ủng hộ.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết Đức đã mềm mỏng hơn trong lập trường về tư cách thành viên NATO của Ukraine, nhưng vẫn "hoài nghi".

Kiev đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 9/2022 và vào tháng 7/2024, liên minh này đã khẳng định "con đường không thể đảo ngược của Ukraine hướng tới sự hội nhập hoàn toàn vào châu Âu - Đại Tây Dương, bao gồm cả tư cách thành viên NATO" - mặc dù Ukraine chưa nhận được bất kỳ tin tức chắc chắn nào về việc gia nhập trong tương lai.

Theo thông tin mà tờ Kiev Independent có được, Ukraine đã có kế hoạch xin gia nhập NATO trong vòng vài tháng, chứ không phải vài năm.

baotintuc.vn

Đọc thêm

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Bão cát nghiêm trọng tấn công Iraq, hơn 1.800 người nhập viện

Ngày 14/4, một trận bão cát lớn đã quét qua khu vực miền Trung và miền Nam Iraq, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và hoạt động hàng không. Theo thống kê ban đầu, hơn 1.800 người đã phải nhập viện do gặp các vấn đề về hô hấp.
Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Tổng thống Mỹ cân nhắc tạm ngừng áp thuế ô tô

Ngày 14/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng tạm ngừng áp thuế đối với ngành ô tô nhằm tạo điều kiện để các nhà sản xuất có thêm thời gian điều chỉnh và tái cấu trúc chuỗi cung ứng.
Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Thái Lan ban hành luật mới để ngăn chặn lừa đảo

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, một sắc lệnh khẩn cấp mới yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông và chủ sở hữu nền tảng truyền thông xã hội phải chia sẻ trách nhiệm nếu không ngăn chặn được các vụ lừa đảo đã chính thức có hiệu lực tại Thái Lan từ ngày 13/4.
Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Ukraine nêu rõ 'lằn ranh đỏ' trong đàm phán chấm dứt xung đột

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, một quan chức cấp cao của Ukraine ngày 10/4 cho biết, Kiev đã truyền đạt rõ ràng tới Washington rằng việc hạn chế quy mô lực lượng vũ trang hoặc mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội Ukraine là “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.